Hải Dương: Gặp mặt Doanh nhân trẻ nhân Ngày truyền thống Hội LHTNVN, Ngày Doanh nhân Việt Nam

11:38 11/10/2012     2575

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 9/10/2012, Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương, Uỷ ban Hội các nhà DNT tỉnh tổ chức chương trình Gặp mặt Doanh nhân trẻ chào mừng Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và Ngày Doanh nhân Việt Nam.

BTV Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu
BTV Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu


Sau gần 10 năm thành lập với 151 hội viên, Hội DNT trẻ thực sự là một sân chơi bổ ích cho các doanh nhân, doanh nghiệp. Trong năm qua, bằng sự năng động, dám nghĩ, dám làm nhiều hội viên đã lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, củng cố doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh giỏi, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tại chương trình, Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội doanh nhân Việt Nam tặng bằng khen cho 22 anh chị tiêu biểu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng bằng khen 10 cá nhân tiêu biểu nhất năm 2012, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương trao tặng Bằng khen cho 21 anh chị.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng- Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm, gắn bó, hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ đối với thanh niên và công tác Đoàn, Hội LHTN, phong trào thanh thiếu nhi Hải Dương trong thời gian qua. Trong thời gian tới, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức Hội LHTN, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và giới doanh nhân góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Chiều cùng ngày, Thường trực Hội và các hội viên đã tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho 20 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng 4 suất cho trẻ em mồ côi ở Trung tâm hỗ trợ nhân đạo tỉnh mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.