Hà Tĩnh: Xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

16:51 10/07/2018     815

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 02/7, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Sơ kết Công tác Đoàn, Hội và Phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đoàn và hành động của tuổi trẻ”, 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh.

Theo đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống trong ĐVTN; tổ chức hiệu quả nhiều phong trào, hội thi tuổi trẻ sáng tạo xung kích bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.

ĐVTN và Chiến sỹ Biên phòng hỗ trợ nhân dân xã Kỳ Hà xây dựng đường BTNT
ĐVTN và Chiến sỹ Biên phòng hỗ trợ nhân dân xã Kỳ Hà xây dựng đường bê tông nông thôn


Đặc biệt, Tỉnh đoàn đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò của cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức 52 đợt tư vấn hướng nghiệp, phân luồng và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho hơn 5.500 cán bộ, ĐVTN, học sinh; hỗ trợ, mở rộng quy mô, thành lập mới 31 mô hình kinh tế thanh niên làm ăn có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong độ tuổi thanh niên; huy động lực lượng, thành lập các Đội thanh niên tình nguyện chi viện với gần 3.100 lượt ĐVTN giúp đỡ các địa phương đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, cụ thể như: xây dựng 112 tuyến đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, tổng chiều dài hơn 117 km, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; tu sửa, đắp lề, san lấp hơn 60 km đường GTNT (trong đó bê tông hóa 10,5 km); khơi thông, nạo vét gần 104 km kênh mương nội đồng; chỉnh trang khuôn viên 54 nhà văn hóa thôn; tu sửa, làm mới 33 sân bóng chuyền; chỉnh trang 670 vườn hộ, xây dựng 108 khu dân cư mẫu... 

Toàn tỉnh đã huy động trên 20.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý các điểm đen về rác thải; bóc dỡ, xóa các tờ rơi, biển quảng cáo sai quy định; tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình”Ngày thứ 7 tình nguyện”, ”Ngày chủ nhật xanh”...

Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực đỡ đầu 2 xã Thạch Tiến (Thạch Hà), Hương Long (Hương Khê) xây dựng Nông thôn mới. Triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện hè 2018.

Toàn tỉnh huy động trên 20.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý các điểm đen về rác thải; bóc dỡ, xóa các tờ rơi, biển quảng cáo sai quy định; tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình”Ngày thứ 7 tình nguyện”, ”Ngày chủ nhật xanh”,... đảm nhận và gắn 85 biển “Đoạn đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp - an toàn”; hơn 2.100 ĐVTN cũng đã tham gia hỗ trợ hàng nghìn thí sinh và người thân tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi THPT Quốc gia.


ffff

Chúc mừng và chia tay đồng chí Nguyễn Trung Thương – nguyên UVBCH Tỉnh đoàn khóa XVII, Bí thư Huyện đoàn Hương Khê trưởng thành sang vị trí công tác mới



Bên cạnh đó, toàn tỉnh tổ chức khởi công 99 nhà nhân ái; phối hợp tổ chức 16 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 3.535 đơn vị máu; chỉ đạo các ngân hàng máu sống kịp thời hiến tặng 60 đơn vị máu tại các bệnh viện...Triển khai sôi nổi “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018”, các cấp bộ đoàn đã phối hợp tổ chức 23 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 5.000 đối tượng chính sách; quyên góp, vận động nguồn lực trao hơn 25.000 suất quà trị giá 8,5 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách...

Với chủ đề “Đồng hành với thanh niên trong sáng tạo khởi nghiệp” công tác Hội và phong trào thanh niên toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, công tác tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với thanh niên có sự chuyển biến tích cực cả về nội dung lẫn hình thức; phong trào “Thanh niên tình nguyện” phát triển cả về chất lượng và số lượng theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức.

Trong đó, nhiều hoạt động đã được triển khai, như: Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội trong toàn tỉnh huy động hơn 2.000 ra quân giúp đỡ 600 hộ dân thu hoạch 82 ha lúa Xuân; khởi công xây dựng công trình cầu kiểm soát Trạm Biên phòng Cửa Nhượng với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng; tổ chức 02 chương trình giao lưu, tuyên truyền, giáo dục và giúp đỡ, hỗ trợ cho 400 phạm nhân đã mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Xuân Hòa - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN trong triển khai các hoạt động mà tuổi trẻ trong tỉnh đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm; Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua đã được đổi mới, tập trung hướng về cơ sở và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua, đồng thời yêu cầu tuổi trẻ Hà Tĩnh cần tiếp tục có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, đặc biệt chú trọng trong giáo dục lý tưởng, đạo đức cho ĐVTN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động, đồng thời thống nhất xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, như: Tiếp tục tuyên truyền và triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu niên nhi đồng; nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận trong ĐVTN; chỉ đạo tốt các hoạt động chiến dịch tình nguyện hè 2018, tình nguyện mùa đông 2018, xuân tình nguyện 2019; đẩy mạnh các hoạt động đoàn - hội trên địa bàn dân cư; tổ chức cao điểm các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và các ngày lễ lớn...

Dịp này, Tỉnh đoàn đã chúc mừng và chia tay 02 đồng chí ủy viên BCH Tỉnh đoàn khóa XVII được trưởng thành sang vị trí công tác mới.