Hà Tĩnh: Hơn 1.700 đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

08:25 09/05/2018     1136

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đã thành thông lệ, cứ thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tuổi trẻ Hà Tĩnh lại sôi nổi tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào "Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nắng nóng xen kẽ mưa giông, nhưng với tinh thần "Vượt nắng thắng mưa, say sưa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong hai ngày (5 và 6/7) đã thu hút hơn 1.700 ĐVTN đến từ Đoàn Thanh niên BCH Quân sự tỉnh, Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Kỳ Anh và các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, đã hỗ trợ phường Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh), xã Hương Long (Hương Khê), xã Phú Lộc (Can Lộc), xã Kỳ Hà (TX. Kỳ Anh), xã Thạch Lưu, Bắc Sơn (Thạch Hà), Đức An (Đức Thọ), một số xã tại Hương Sơn…

ĐVTN công an Thạch Hà giúp đỡ xã Bắc Sơn xây dựng nông thôn mới
ĐVTN công an Thạch Hà giúp đỡ xã Bắc Sơn xây dựng nông thôn mới

Cụ thể, đã tham gia chỉnh trang 40 vườn hộ, 02 khu dân cư kiểu mẫu; khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 01, đường điện thanh niên; 1,6 km mương thoát nước, 01km  bồn hoa các trục đường chính; san lấp 60m3 đất đá làm lề đường giao thông; khơi thông, nạo vét gần 10 km kênh mương thủy lợi nội đồng; thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ dòng sông quê hương; bóc, gỡ biển quảng cáo sai quy định,…

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của đoàn viên thanh niên đã góp phần cùng các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Vệ sinh môi trường và lắp dựng biển cấm đổ rác, bảo vệ dòng sông quê hương
Vệ sinh môi trường và lắp dựng biển cấm đổ rác, bảo vệ dòng sông quê hương

Thời gian tới, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương để qua đó nhằm mang lại đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn cho người dân, trong đó có đoàn viên, thanh niên.