Hà Tĩnh: Đẩy mạnh hiệu quả thực hiện mô hình cưới “Văn minh, tiết kiệm” trong ĐVTN

10:30 26/08/2013     2499

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tối ngày 23/8/2013, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã dành cho chức danh Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức buổi thảo luận về “Nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện Cuộc vận động cưới “Văn minh, tiết kiệm” trong ĐVTN.

Các đồng chí Bí thư Đoàn cấp xã tham gia phát biểu tại buổi thảo luận
Các đồng chí Bí thư Đoàn cấp xã tham gia phát biểu tại buổi thảo luận

Tham dự và chủ trì buổi thảo luận có đồng chí Hà Thị Việt Ánh – Phó Bí thư, Kiêm Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn và các đồng chí trong Ban Tuyên giáo cùng với sự tham gia của các đồng chí Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Phong trào cưới theo nếp sống mới đã được triển khai, thực hiện trong thanh niên Hà Tĩnh từ sau khi có Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, tuy nhiên trước thực trạng những năm gần đây, một số hộ gia đình đã tổ chức đám cưới với quy mô lớn, có tính phô trương, lãng phí; Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 20 và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 31 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới, lễ hội và tổ chức các ngày lễ lớn, đón nhân các danh hiệu trên địa bàn tỉnh. Nhằm phát huy vai trò, tính tích cực của thanh niên, đặc biệt là trong việc cưới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai Cuộc vận động cưới “Văn minh, tiết kiệm” trong ĐVTN.

Cuộc vận động được phát động từ tháng 7/2012, đến nay đã hơn một năm triển khai, thực hiện, toàn tỉnh đã có 20/20 huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai đến tận ĐVTN thông qua nhiều hình thức như: Các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống website của Đoàn, bản tin của địa phương, đơn vị; tổ chức Hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt Đoàn định kỳ, …; 85% ĐVTN trong độ tuổi kết hôn (Chưa kết hôn) đã ký cam kết thực hiện mô hình cưới “Văn minh, tiết kiệm”; đã tổ chức 142 đám cưới mẫu tại các địa phương, đơn vị; hầu hết đám cưới của thanh niên đã hạn chế khách mời, gọn, nhẹ, giảm áp lực về kinh phí cho các gia đình; góp phần quan trọng làm hạn chế số đám cưới có quy mô lớn trong địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu thảo luận, các đồng chí Bí thư Đoàn cấp xã đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả, cách làm hay. Nhiều đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Cuộc vận động đến đông đảo ĐVTN và quần chúng nhân dân thông qua hình thức tổ chức diễn đàn, sân khấu hóa, đọc phát thanh qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện về hội trường, địa điểm tổ chức lễ cưới cho ĐVTN, đưa việc cưới theo mô hình “Văn minh, tiết kiệm” vào hương ước, quy ước làng, xã, thôn, xóm văn minh. Nhiều đơn vị thành lập được Đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện hỗ trợ tổ chức đám cưới “Văn minh, tiết kiệm” trong đó bao gồm những thành viên có thể đảm nhận việc xây dựng chương trình lễ cưới, MC, văn nghệ, lễ tân, trang trí...

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng đại diện Thành Đoàn Hà Tĩnh trao đổi “Ở Thành phố Hà Tĩnh, sau khi tổ chức Đoàn phát động Cuộc vận động cưới “Văn minh, tiết kiệm”, đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là ở Khối phố 5 Phường Tân Giang đã đưa việc cưới “Văn minh, tiết kiệm” vào nội dung sinh hoạt chi bộ và là một trong những tiêu chí để đánh giá tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú”. Đồng chí Nguyễn Văn Kiên – Bí thư Đoàn xã Xuân Viên (Nghi Xuân) nói “Ở Đoàn xã chúng tôi, mỗi đôi vợ chồng trẻ cưới theo mô hình “Văn minh, tiết kiệm” đều được Đoàn xã hỗ trợ tổ chức đám cưới từ việc vận động gia đình, bố trí lễ tân, dẫn chương trình, văn nghệ, lễ tân,… và bố trí trồng cây xanh tại các Khu lưu niệm hoặc các địa chỉ đỏ trên địa bàn”.

Đồng thời, các đồng chí tham gia thảo luận cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Cuộc vận động. Nhiều ý kiến cho rằng: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa coi trọng việc tổ chức đám cưới “Văn minh, tiết kiệm”, do đó chưa có sự quan tâm, chỉ đạo đúng mức; một số đơn vị chỉ mới dừng lại ở việc tổ chức đám cưới mẫu theo tinh thần “Văn minh, tiết kiệm” cho cán bộ Đoàn, chưa có sự lan tỏa, hưởng ứng của đông đảo ĐVTN; công tác tuyên truyền, phổ biến tinh thần “Văn minh, tiết kiệm” trong việc cưới chủ yếu mới dừng lại ở đối tượng đoàn viên, thanh niên, chưa tạo được hiệu ứng tích cực và sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; với quan điểm của số đông người dân, việc cưới là việc của “Nhà trai”, chủ yếu do “Nhà trai” quyết định, vì vậy, ĐVTN nữ còn thiếu chủ động đề xuất, vận động gia đình cho phép mình tổ chức cưới “Văn minh, tiết kiệm”,…

Phát biểu kết luận nội dung buổi thảo luận, đồng chí Hà Thị Việt Ánh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã biểu dương, ghi nhận sự tham gia tích cực, những ý kiến có chất lượng; chỉ đạo một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh CVĐ cưới “Văn minh, tiết kiệm” trong ĐVTN, trọng tâm các vấn đề sau: Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua đa dạng các hình thức nhằm tạo được sự lan tỏa sâu rộng, tác động làm chuyển biến cả nhận thức, ý thức của đông đảo ĐVTN và nhân dân; tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ ĐVTN tổ chức cưới “Văn minh, tiết kiệm”; huy động toàn hệ thống chính trị hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động, trong đó chú trọng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể liên quan, gắn việc cưới theo mô hình “Văn minh, tiết kiệm” với việc xây dựng văn hóa khu dân cư; xây dựng văn hóa nông thôn,…

Buổi thảo luận đã kết thúc trong không khí sôi nổi, tích cực, với sự quyết tâm của toàn thể đội ngũ thủ lĩnh thanh niên ở cơ sở, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Cuộc vận động “Cưới Văn minh, tiết kiệm” trong ĐVTN tỉnh Hà Tĩnh sẽ đạt được nhiều kết quả đáng mừng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã, đang được triển khai, thực hiện rộng khắp trong toàn tỉnh.