Hà Tĩnh: 34.728 đoàn viên mới được kết nạp trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn tỉnh khóa XVI

09:28 28/08/2015     1245

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 26/8/2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13 mở rộng sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 và sơ kết 7 tháng đầu năm 2015 công tác Đoàn, Hội.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã trao bằng khen cho tập thể Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015, góp phần "Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc”; trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010 - 2014.
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã trao bằng khen cho tập thể Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015, góp phần "Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc”; trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010 - 2014.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Mạnh Kiều - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Hà Tĩnh; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan.

Hội nghị lần này được đổi mới về cách làm, với phương châm: Gọn, thẳng thắn, sâu sát, toàn diện, thống nhất hành động, tập trung hướng về cơ sở; quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh đã đề ra đầu nhiệm kỳ.

Sau khi được nghe thông qua tờ trình về việc xây dựng báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh; tờ trình về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017; tờ trình về việc xây dựng chương trình hành động của Ban chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; đại biểu Hội nghị theo 3 tổ thảo luận đã tiến hành trao đổi, góp ý các nội dung một cách cụ thể, sâu sát với tinh thần xây dựng, đầy trách nhiệm.

Theo tổng hợp kết quả thảo luận của các tổ, đa số đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị và cách làm mới của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với các nội dung các văn bản dự thảo đã trình tại hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đã đạt được những kết quả đáng mừng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục đi vào chiều sâu với nhiều mô hình có tính sáng tạo, hiệu quả nhằm triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên giai đoạn 2012 - 2017” và Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với đẩy mạnh “Thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiêu biểu như: Các cấp bộ Đoàn tổ chức 1.377 lớp tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, học tập 6 bài học lý luận chính trị, thông tin thời sự quốc tế, trong nước cho hơn 120.000 lượt ĐVTN tham gia; phối hợp với Hội Cựu Chiến binh các cấp tổ chức 956 diễn đàn “Nghe Cựu Chiến binh kể chuyện”, “Gặp gỡ nhân chứng lịch sử”, “Thắp ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, 1.056 chuyến hành hương về  nguồn, thăm địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ; vận động nguồn lực hàng trăm triệu đồng thăm hỏi, tặng quà cho các Bà mẹ VNAH, thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, cựu TNXP, người có công với nước; 100% cấp bộ Đoàn có gần 1.000 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp với tổng trị giá hàng tỷ đồng,…

Phong trào tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên; góp phần quan trọng đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ tích cực tình nguyện, xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; phát triển hơn 300 mô hình kinh tế thanh niên quy mô từ 100 triệu đồng trở lên; duy trì và thành lập mới 26 HTX, THT thanh niên phát triển kinh tế hoạt động hiệu quả; vận động các hộ thanh niên và nhân dân hiến được gần 85.000 m2 đất, cắm được 7.187 cột mốc quy hoạch lộ giới, mốc giao thông; xây dựng 803 đường điện, với chiều dài 639,24 km, tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng; Xây dựng, lắp đặt hơn 550 Bảng tin KHKT và việc làm thanh niên...; Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm nước sạch và công trình vệ sinh nông thôn triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ, xây dựng, cải tạo, di dời chuồng trại và công trình vệ sinh hộ gia đình và đã hỗ trợ 360 công trình cho 264 hộ gia đình với tổng kinh phí 325,2 triệu đồng; đến nay, toàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ và xây dựng mới 6.625 nhà vệ sinh đạt chuẩn, và 4.768 chuồng trại trị giá 23.894 triệu đồng;...

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên mới, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác Đội và phong trào thiếu nhi cũng đã tạo được dấu ấn quan trọng trên mọi mặt công tác. Toàn Đoàn đã kết nạp được 34.728 đoàn viên mới; giới thiệu 7.920 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp và đã có 5.191 đồng chí đứng vào hàng ngũ của Đảng; phối hợp hỗ trợ xây 200 nhà tình nghĩa, vận động ĐVTN hiến 8.000 đơn vị máu; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 50 nghìn lượt người nghèo.... Các Liên Đội địa bàn dân cư và trường học phối hợp chặt chẽ, 100% Liên đội triển khai, thực hiện tốt Chương trình "Rèn luyện đội viên sửa đổi", gắn với việc trang bị Sổ theo dõi rèn luyện Nhi đồng và đội viên được triển khai bài bản. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình "Rèn luyện phụ trách Đội" thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội. Tiêu biểu, trong năm 2015, Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” được các đơn vị tổ chức thành công, để lại ấn tượng sâu sắc trong đông đảo các đại biểu và đội viên, thiếu nhi; đại biểu thiếu nhi Hà Tĩnh tham dự cuộc thi do Trung ương Đoàn tổ chức đoạt giải ba toàn quốc.

Đại biểu Hội nghị đã nghị bàn, điều chỉnh và biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ cuối.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã biểu quyết đồng ý cho 04 đồng chí rút khỏi danh sách Ban Chấp hành khóa XVI, trong đó có đồng chí Hà Thị Việt Ánh - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chuyển công tác sang Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư. Đồng thời bổ sung Ban Chấp hành khóa đương nhiệm đối với 08 đồng chí; bầu bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đối với đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.

Tại Hội nghị lần này, tuổi trẻ Hà Tĩnh vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho tập thể “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh” vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và 02 cá nhân là: Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn - Trưởng ban quản lý Khu Tưởng niệm TNXP Lý Tự Trọng và đồng chí Võ Công Tứ - Phó Trưởng ban quản lý Khu di tích lịch sử TNXP Ngã ba Đồng Lộc, vì “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 - 2014”.