Hà Nội: Giao ban công tác Đoàn Khối địa bàn dân cư quý I/2018

10:00 12/04/2018     701

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 11/4, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối địa bàn dân cư quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung lắng nghe, thảo luận về báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối địa bàn dân cư quý II.

Theo đó, trong quý I năm 2018, ngay từ đầu năm, các cơ sở Đoàn khối địa bàn dân cư đã bám sát chủ đề: “Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp” của Đoàn Thanh niên Thành phố để tập trung xây dựng và triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 thông qua việc cụ thể hóa trọng tâm công tác và chỉ tiêu đề ra bằng những nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, kế hoạch, đề án đảm bảo phương châm: thực chất, sâu rộng, đổi mới, chuyên nghiệp và bền vững.

Trong quý I,  các phong trào thi đua của tuổi trẻ Khối địa bàn dân cư được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa cao.
Cụ thể, Đoàn thanh niên Khối địa bàn dân cư đã trồng trên 23.000 cây xanh các loại tại các khu di tích, các khu đô thị mới, trường học trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; triển khai 50 công trình “Con đường bích họa”, công trình Thanh niên “Biến điểm tập kết rác thành vườn hoa thanh niên”; “Tranh tường bích họa”; tổ chức quyên góp, vận động, ủng hộ hàng chục tấn chăn, quần áo ấm, hơn 25.000 quyển vở mới, tặng trên 10.000 suất quà, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh, nước bạn: Sơn La, Mộc Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào… và tổ chức nhiều hoạt động vì sức khỏe cộng đồng. Riêng trong tháng 3, đoàn thanh niên khối địa bàn dân cư đã hiến gần 19.156 đơn vị máu.




Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong học tập, nâng cao trình độ, định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng xã hội, phát triển thể chất và tinh thần tiếp tục được các cơ sở Đoàn khối quận, huyện, thị xã triển khai hiệu quả. Đã có 24/31 đơn vị Quận, Huyện tổ chức Hội thi “Tin học trẻ“, Hội thi “Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ”; tổ chức các ngày hội tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho gần 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên, tập trung chủ yếu vào học sinh khối 12; ...

Đoàn thanh niên các cấp đã phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trên các mặt trận: tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó, đã có hơn 1.732 ĐVTN trong tổng số 3.455 tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Trong công tác xây dựng tổ chức Ðoàn, Đoàn thanh niên Khối địa bàn dân cư đã kết nạp được 15.125 đoàn viên mới. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối địa bàn dân cư. Nhiều đại biểu cho rằng, việc tổ chức, triển khai các phong trào hành động cách mạng ở một số đơn vị còn mang tính hình thức và chưa có sự  sáng tạo, đổi mới.


Các đại biểu tham góp ý kiến tại hội nghị
Các đại biểu tham góp ý tại hội nghị


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Ủy viên BCH Thành đoàn, Bí thư quận đoàn Long Biên chia sẻ, việc chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi đoàn, Câu lạc bộ trên địa bàn dân cư trong thời gian vừa qua của một số đơn vị còn chưa thực sự rõ nét, mang tính hình thức, thiếu tính chuyên nghiệp, chất lượng sinh hoạt thấp, do đó hiệu quả thu hút, tập ĐVTN chưa cao. Ngoài ra, trong triển khai các hoạt động đôi khi việc lựa chọn sử dụng lực lượng thanh niên còn chưa phù hợp dẫn đến việc thu hút, tạo hiệu ứng lan tỏa trong thanh niên và cộng đồng chưa cao, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện hoạt động.

Đồng tình với ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quý Hợi - Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm bày tỏ trăn trở về công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn ở một số nơi còn bị động, chưa thực sự khoa học, thiếu sâu sát, chưa thích ứng kịp thời với xu thế phát triển và nhu cầu nguyện vọng của thanh niên. Đồng chí Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm cũng kiến nghị, đối với các đơn vị thực hiện tốt hiệu quả các hoạt động trong quý I, Thành đoàn cần có sự quan tâm, tuyên dương kịp thời và cụ thể, để động viên và khích lệ cho phong trào ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận vào trọng tâm hoạt động của quý II. Theo đó, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung triển khai và thực hiện các hoạt động hỗ trợ thanh niên thành lập doanh nghiệp trên địa bàn; ra quân vệ sinh môi trường dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5; triển khai các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018; đẩy mạnh thực hiện các công trình thanh niên, đặc biệt công trình “Tranh tường bích họa” và “Con đường bích họa”; tổ chức Ngày hội “Khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên nông thôn”; triển khai xây dựng mô hình “Chi đoàn nông thôn mới” tại các huyện; chỉ đạo 100% các Liên đội tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019…