Hà Nội: Gặp mặt 1.000 Bí thư chi Đoàn

17:55 09/12/2012     3161

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trước thềm ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X, sáng ngày 9/12, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức gặp mặt 1.000 Bí thư chi Đoàn đại diện cho 27.000 chi Đoàn trên địa bàn Thủ đô tham gia thảo luận, góp ý chủ đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn”.
Đây là đơn vị đầu tiên trong cả nước triệu tập đông đảo đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động cấp chi Đoàn; đề xuất với Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn về cơ chế, chính sách cho cán bộ Đoàn; nêu hiện trạng tình hình hoạt động chi đoàn, những khó khăn trong đoàn kết, tập hợp ĐVTN.

a
Sôi nổi các ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại 5 tổ thảo luận, các bí thư chi Đoàn và Đoàn cơ sở đã trao đổi xoay quanh các vấn đề:  Khó khăn việc duy trì sinh hoạt chi đoàn 1 tháng một lần; vấn đề quản lý đoàn viên sinh hoạt hai chiều và kết nạp đoàn viên mới; kinh phí hoạt động Đoàn eo hẹp và các thiết chế văn hóa ở cơ sở phục hoạt động thiếu thốn; thanh niên nông thôn khó khăn tiếp vận nguồn vốn vay sản xuất, kinh doanh; công tác phát triển đảng viên trẻ khó khăn, một số nơi chưa được cấp ủy cơ sở quan tâm; Đoàn cấp trên tăng cường tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn cơ sở.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thành đoàn Hà Nội đã khảo sát ý kiến của 1.000 Bí thư chi Đoàn về tình hình hoạt động Đoàn cấp chi đoàn; kiến nghị với lãnh đạo TP Hà Nội và Trung ương Đoàn về điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn trong tình hình mới.

 Đây là dịp để Thành đoàn Hà Nội lắng nghe, chia sẻ và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nơi xem là tế bào, cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn.

Theo dự kiến, sau Hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XIV (nhiệm kỳ 2012-2-17) sẽ có nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong tình hình mới”.