Hà Nam: Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2018

12:03 06/04/2018     954

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 05/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi quý I, triển khai nhiệm vụ quý II; Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018.
Tại hội nghị, các đồng chí thường trực Tỉnh đoàn đã thông tin một số kết quả của công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi quý I của tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Cụ thể, trong công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, góp phần quan trọng vào việc định hướng lý tưởng, bồi đắp niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được quan tâm chú trọng. Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tỉnh.

Trong  03 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn, Hội toàn tỉnh đã tổ chức đăng ký đảm nhận xây dựng được trên 285 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 600 triệu đồng; trồng mới 58.000 cây xanh các loại; có trên 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 4.400 đơn vị máu hiến máu; tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, động viên, tặng quà với tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho 1.455 tân binh lên đường nhập ngũ; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 30.000 ĐVTN

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen cho 27 cá nhân và 26 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2018
Tặng Bằng khen cho 27 cá nhân và 26 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2018


Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục được tập trung đầu tư và có nhiều chuyển biến rõ rệt, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức được 80 lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho hơn 4.200 thanh niên, kết nạp3.890 đoàn viên mới;… Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân luôn được chú trọng, qua đó củng cố vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; công tác cán bộ đoàn được quan tâm chú trọng, có nhiều bước đột phá. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như mít tinh, hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao, cắm trại,…

Với chủ đề: “Tuổi trẻ Hà Nam xung kích, tình nguyện, lao động, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương, đất  nước”, trong Tháng Thanh niên năm 2018, toàn tỉnh tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và việc làm cho 12.000 lượt ĐVTN; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho trên 800 người dân; dọn dẹp, phát quang 125km đường, nạo vét, khơi thông 26km kênh mương, thu gom trên 600m3 rác thải; tiếp tục duy trì 22 tuyến phố thanh niên tự quản “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn”; trao tặng 01 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” trị giá 100 triệu đồng; toàn tỉnh tặng trên 2.000 suất quà với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng; tổ chức trên 30 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, thu hút hơn 40.000 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức trên 770 hoạt động VHVN, TDTT;…

Dip này, các đại biểu cũng đã tham góp ý kiến tập trung vào một số vấn đề về công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam trong thời gian tới, trọng tâm là việc đẩy mạnh đa dạng hóa các hoạt động của Đoàn, Hội, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đồng hành với thanh niên về nghề nghiệp, việc làm và học tập; tích cực xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân.