Hà Nam: 09 tháng đầu năm trồng mới 58.000 cây xanh

15:48 07/10/2018     868

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 02/10, Tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2018; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.
Trong 09 tháng đầu năm 2018, công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Hà Nam trong 9 đã có nhiều đổi mới tích cực. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tới 100% cán bộ, đoàn viên và 81,5% thanh niên; đảm nhận thực hiện 01 công trình thanh niên cấp tỉnh, 6 công trình thanh niên cấp huyện và trên 382 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị làm lợi trên 900 triệu đồng; toàn tỉnh đã trồng được hơn 58.000 cây xanh các loại trên các khu vực xung quanh trường học, các trục đường chính; phát quang 90 km đường, khơi thông 38 km kênh mương, cống rãnh, thu gom hơn 700m3 rác thải.

Tuổi trẻ toàn tỉnh đã hỗ trợ tu sửa, xây dựng 03 Nhà tình nghĩa với tổng số tiền là 170 triệu đồng, trao tặng 01 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” với trị giá 100 triệu đồng tại lễ phát động Tháng thanh niên năm 2018; thăm hỏi và tặng hơn 3.000 suất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, gia đình Cựu thanh niên xung phong, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp Tết Nguyên đán, “Xuân tình nguyện” và “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018”; toàn tỉnh đã trao tặng 718 xe đạp với tổng trị giá gần 800 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; hỗ trợ tu sửa và xây mới được 03 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng số tiền là 115 triệu đồng…


Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị


Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua báo cáo Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018. Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ Hà Nam đã xây dựng được 11 con đường, tuyến phố văn minh; xây dựng 3 điểm vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; giúp đỡ 381 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt với tổng số tiền 251 triệu đồng; tổ chức 5 buổi tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.350 đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 80 triệu đồng; tổ chức 39 khóa học kỹ năng phòng chống đuối nước, thương tích cho 830 trẻ em; 03 lớp kỹ năng sống “Trải nghiệm mùa hè” cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh...

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn bộc lộ một số tồn tại hạn chến một số đơn vị chưa có tính chủ động trong hoạt động, hoạt động chưa rõ nét, chưa lôi cuốn được đông đảo ĐVTN tham gia sự chậm trễ về việc báo cáo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng...   

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã đánh giá cao kết quả mà các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, đồng chí – Phó Bí thư Tỉnh đoàn lưu ý, các đơn vị cần khẩn trương, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức giải cầu lông cán bộ Đoàn chuyên trách nhân kỷ niệm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10); tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện; tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng và Lễ tuyên dương TNTT làm theo lời Bác..../.