Hà Giang: Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 3 (mở rộng), khóa XVI, nhiệm kỳ 2017-2022

15:16 24/07/2018     788

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 23/7, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 3 (mở rộng), khóa XVI, nhiệm kỳ 2017-2022 và Ủy ban HLHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt khắc phục hậu quả thiên tai nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn
Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt khắc phục hậu quả thiên tai nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn


Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, công tác đoàn và phong trào thanh niên có nhiều đổi mới, Đoàn các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác thanh niên. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của Đoàn thanh niên trong 6 tháng đầu năm với nhiều hình thức đa dạng, có chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức tự cường dân tộc. Tổ chức đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 6 tháng đầu năm đã có 41 công trình thanh niên (CTTN) cấp xã, 05 CTTN cấp huyện và 01 CTTN cấp tỉnh đăng ký triển khai thực hiện. Tổ chức cho thanh niên tình nguyện giúp sức ngày công làm được 2,5 km đường bê tông, tu sửa đường giao thông nông thôn được19 km, giao thông thủy lợi làm mới được 3 km, vệ sinh, chỉnh trang tuyến đường trung tâm xã, phường, thị trấn; tu sửa, tuyến kênh mương; hỗ trợ, giúp đỡ và tham gia làm mới và duy tu bão dưỡng, sửa chữa Nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái được 38 nhà, sửa chữa các điểm vui chơi cho thiếu nhi được 12 điểm, giúp nhân dân bó, láng nền nhà; 100% xã, thị trấn có từ 3 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới. Tổ chức được 212 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường và văn minh đô thị, xây dựng mới tuyến đường văn minh đô thị mới được 29 tuyến đường; thực hiện Ngày Chủ nhật xanh các tổ chức đoàn trong tỉnh đã tổ chức trồng 41.745 cây xanh, làm vệ sinh tại khuôn viên, khu vui chơi giải trí, lễ hội địa phương, đường làng, đường phố...

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động thành lập các đội thanh niên tình nguyện kịp thời ứng cứu, sơ tán người và tài sản của nhân dân, vận động kêu gọi được trên 80 đoàn tình nguyện trong và ngoài tỉnh thăm và hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do lũ với trên 1.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt...

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận về phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, kế hoạch xây dựng công trình thanh niên cấp tỉnh, phong trào khởi nghiệp, đóng góp ý kiến vào Chương trình Thanh niên tham gia bảo tồn và phát triển Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2022; Chương trình Tuổi trẻ Hà Giang chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2022...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả của công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh niên, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu niên, chú trọng vệc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; triển khai phong trào tình nguyện gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tích cực đi đầu trong việc hỗ trợ thanh thiếu nhi thi đua học tập, nâng cao trình độ, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ đoàn cần kết nối với thanh niên, tập trung nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, quan tâm tới việc nắm bắt dư luận, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên...

Tại Hội nghị, có 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2018 được nhận Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn.