Gặp mặt cán bộ các ban, đơn vị khối phong trào quý III/2018

12:45 19/10/2018     1293

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 19/10, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ trì Gặp mặt cán bộ các ban, đơn vị khối phong trào quý III, năm 2018.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn và Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Gặp mặt cán bộ các ban, đơn vị khối phong trào quý III năm 2018
Quang cảnh Gặp mặt cán bộ các ban, đơn vị khối phong trào quý III năm 2018


Theo Báo cáo kết quả công tác quý III/2018, các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn đã tập trung tham mưu, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên cả nước. Tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho ĐVTN.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 được triển khai hiệu quả, thu hút 823.973 thanh niên tình nguyện tham gia với 24.896 đội hình, thực hiện vượt mức 8/9 chỉ tiêu đề ra. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" và Cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" tiếp tục được đẩy mạnh, với hơn 25.300 ý tưởng được đăng tải trên trang ytuongsangtao.net, 993 ý tưởng trên ứng dụng di động Sáng tạo trẻ. Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia...

Trong quý III, các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X được khẩn trương thực hiện. Công tác tham mưu phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt nhiều kết quả. Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được tham mưu tốt. Các ban, đơn vị đã tham mưu tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Trung ương Đoàn thảo luận, cho ý kiến về rất nhiều nội dung quan trọng. Việc triển khai Kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở giai đoạn 2018 - 2022 tiếp tục được đẩy mạnh...

Với những kết quả đạt được, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, các ban, đơn vị khối phong trào đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong quý III vừa qua. Nhiều chương trình, hoạt động đã tạo dấu ấn, nhận được sự quan tâm rộng rãi trong xã hội như: hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II... Đặc biệt, các ban, đơn vị đã đảm bảo tiến độ tham mưu số lượng văn bản rất lớn phục vụ các hội nghị BTV, BCH Trung ương Đoàn cho ý kiến, ban hành và triển khai thực hiện.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi Gặp mặt
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi gặp mặt


Đồng chí Lê Quốc Phong cũng đánh giá cao hoạt động của Công đoàn cơ quan với nhiều sân chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... sôi động, tạo tinh thần phấn khởi cho cán bộ, công nhân viên toàn cơ quan.

Trong quý IV, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các ban, đơn vị Trung ương Đoàn cần tập trung cao độ, quyết liệt triển khai những công việc còn lại của năm. Trong đó, cần tập trung làm rõ nguyên nhân của những thành công và hạn chế trong đánh giá kết quả năm 2018; giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới của cơ sở theo chủ để năm "Tuổi trẻ sáng tạo"; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá để chấm điểm Bộ Tiêu chí năm 2018...

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng lưu ý những hoạt động lớn trong quý IV như: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp, Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn...



Khen thưởng 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quý III năm 2018


Khen thưởng 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quý III năm 2018


Bên cạnh đó, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn cần theo dõi sát diễn biến, nắm bắt tình hình dư luận thanh niên đối với những vấn đề, dự thảo luật sẽ được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

"Công việc ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao, rất mong lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và nỗ lực phấn đấu để tạo không khí đoàn kết, tươi trẻ, thanh niên trong mỗi đơn vị và có nhiều nội dung hiệu quả trong thời gian còn lại của năm 2018", đồng chí Lê Quốc Phong nhắn nhủ.

Dịp này, 3 tập thể xuất sắc gồm: Ban Thanh niên Trường học, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Trung ương Đoàn và 2 cá nhân tiêu biểu quý III đã được khen thưởng tại hội nghị.