Gặp mặt 92 đại biểu ĐVTN, công đoàn và hội viên phụ nữ dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân

20:42 22/06/2020     11979

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 22/6, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt đại biểu đoàn viên thanh niên, công đoàn và hội viên phụ nữ dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng hoa cho các điển hình tiên tiến

 

Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong Quân đội; biểu thị ý chí, sức mạnh của toàn quân. Đây là dịp biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... cùng 92 đồng chí đoàn viên thanh niên, công đoàn và hội viên phụ nữ là điển hình tiên tiến dự Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X.

 

Văn nghệ tại chương trình

 

Báo cáo kết quả tại buổi lễ, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết: 5 năm qua (2015 - 2020), phong trào thi đua của thanh niên Quân đội, phụ nữ Quân đội, Công đoàn Quốc phòng đã phát triển trên cả diện rộng và chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin; bồi dưỡng lòng yêu nước, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm. Chất lượng xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được tập trung nâng cao; trên 95% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 98% đoàn viên, hội viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Tiêu biểu là thanh niên Quân đội đã tham gia làm 236km đường giao thông nông thôn, thăm và tặng quà hơn 85 nghìn gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 6.350 suất học bổng cho học sinh nghèo số tiền gần 183 tỉ đồng; tặng 185.600 khẩu trang, 35.200 chai dung dịch sát khuẩn; tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ cách ly trị giá 5,1 tỷ đồng trong đợt phòng chống dịch Covid-19…

 

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo Bộ quốc phòng tặng hoa cho các điển hình tiên tiến

 

Phụ nữ Quân đội đã đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện vì người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà các cháu học sinh nghèo hơn 100 tỷ đồng; hỗ trợ điều trị (gần 2 tỷ đồng) cho 45 nữ quân nhân hiếm muộn; vận động quyên góp, tặng 98 Nhà mái ấm tình thương; tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 15.000 đối tượng chính sách; vận động ủng hộ tiền mặt và tặng quà 8,3 tỷ đồng trong phòng chống dịch Covid-19.

Công đoàn Quốc phòng đã tạo nguồn quỹ trợ vốn giúp đỡ 2.418 lượt gia đình đoàn viên công đoàn khó khăn ở 30 đơn vị đầu mối với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng; Chương trình “Mái ấm Công đoàn - Nghĩa tình đồng đội” đã xây mới và sữa chữa 310 nhà với tổng số tiền 17,8 tỷ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Tổ chức thăm, tặng quà và thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với 19 cơ quan, đơn vị trong Quân đội số tiền gần 6 tỷ đồng…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những thành tích mà 92 đại biểu thanh niên, phụ nữ Quân đội, đoàn viên Công đoàn đã đạt được và khẳng định đây là những tấm gương trong phong trào Thi đua quyết thắng của toàn quân.

 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn các cán bộ, đoàn viên thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ được tuyên dương dịp này không chủ quan, thỏa mãn, tiếp tục cố gắng phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến để đạt thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ noi theo.

 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và cán bộ, đoàn viên thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ tập trung xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc, sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, hội viên phấn đấu, cống hiến, trưởng thành.

 

 

Trịnh Lý