Đồng Tháp: Đại hội Hội thầy thuốc trẻ lần I

17:15 29/10/2012     3126

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 27/10, 102 thầy thuốc trẻ tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 thầy thuốc trẻ trong tỉnh đã về dự Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Tháp lần I, nhiệm kỳ 2012 – 2015.

a
Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Tháp nhiệm 2012 - 2015 ra mắt

Từ năm 2001, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Sở Y tế đã thành lập CLB Y, Bác sĩ trẻ. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động, CLB Y bác, sĩ trẻ đã duy trì tốt các hoạt động khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại “Phòng khám nhân đạo” hàng tuần vào ngày thứ bảy. Mỗi năm có từ 20.000 – 30.000 lượt người nghèo được chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Được sự quan tâm của lãnh đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế, sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời và hết sức hiệu quả của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh, 12 năm qua CLB đã tổ chức các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tham gia khám chữa bệnh cho các đối tượng gia đình chính sách, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trên 150.000 lượt bệnh nhân với số tiền gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra, CLB còn tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trẻ em suy dinh dưỡng ở các xã vùng sâu, vùng biên giới. Với những đóng góp tích cực trên, CLB Y, Bác sỹ trẻ đã được UBND tỉnh Đồng Tháp cho phép thành lập Hội thầy thuốc trẻ vào ngày 01/8/2012.

Với khẩu hiệu “Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Tháp đoàn kết, sáng tạo, phát triển, xung kích tình nguyện vì sức khỏa cộng đồng”. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua điều lệ Hội, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình cộng tác của Hội nhiệm kỳ 2012 – 2015. Theo đó, Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2012 – 2015 là quy tụ và phát triển đội ngũ thầy thuốc trẻ giỏi chuyên môn, giàu y đức, đoàn kết, tình nguyện vì công đồng. Tích cực thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng như: tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa… Tiếp tục học tập nâng cao y đức, chuyên môn và say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Tháp khóa I nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm 11 ủy viên. Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng khoa hồi sức chống độc, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp được bầu làm Chủ tịch Hội.