Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí quốc gia: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2012

00:05 28/12/2012     3303

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng (26/12) tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012; triển khai chương trình công tác năm 2013.
Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Lam Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; đồng chí Vũ Đức Tú, Phó Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phùng Đình Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn.

Năm 2012, Đoàn Tập Đoàn đã tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Tập đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và chương trình Kế hoạch công tác năm 2012 theo đúng tiến độ. Có nhiều sáng tạo trong công tác tổ chức, công tác chỉ đạo và xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện phù hợp với từng hoạt động. Các hoạt động của Đoàn diễn ra sôi nổi, có ảnh hưởng sâu rộng trong doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội. Nhiều hoạt động thu hút được sự quan tâm, tham gia, hưởng ứng của đông đảo ĐVTN và thực sự đã tạo phong trào, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn tại đơn vị.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2012, Đoàn TNCS Tập đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức, triển khai các hoạt động phong phú với chủ đề: “Tuổi trẻ Dầu khí xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chung tay xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, triển khai, vận động đoàn viên thanh niên sử dụng xăng sinh học E5”.

Cuộc vận động “Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được đông đảo đoàn viên tham gia hưởng ứng và thực hiện. Năm 2012, Đoàn TNCS Tập đoàn đã giới thiệu 1.117 đoàn viên ưu tú, có 705 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đ
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tại các cơ sở Đoàn trực thuộc đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở; tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào, đăng ký nhiều công trình phần việc thanh niên thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội có hiệu quả.

Năm 2012, Đoàn TNCS Tập đoàn đã có 176 công trình, phần việc, ý tưởng sáng kiến, giải pháp thanh niên; xây tặng 40 nhà tình nghĩa, nhà bán trú dân nuôi; khám và phát thuốc cho 43.000 lượt bệnh nhân nghèo.

Đồng chí Vũ Đức Tú, Phó Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua cho Đoàn TNCS Tập đoàn Dầu khí quốc gia
Đồng chí Vũ Đức Tú, Phó Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua cho Đoàn TNCS Tập đoàn Dầu khí quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Đình Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã biểu dương những thành tích đáng tự hào của tuổi trẻ ngành Dầu khí trong năm qua.  Đồng chí cho rằng, những cống hiến, đóng góp tích cực của đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong năm qua. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thanh niên Dầu khí tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo và dũng cảm bám biển, bám sa mạc và các vùng tuyết lạnh, nơi có những công trường, nhà máy, giàn khoan, dự án của Tập đoàn đang xây dựng, khai thác. Đồng chí tin tưởng và hy vọng rằng, trong năm tiếp theo, đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa, có thêm nhiều công trình, phần việc thanh niên, tạo dấu ấn của thanh niên trong hành trình đi tìm lửa của Tập đoàn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 23 tập thể và 27 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn; 39 tập thể và 66 cá nhân được nhận Bằng khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; 184 tập thể và 447 cá nhân được nhận Giấy khen Đoàn TNCS Tập đoàn.
Năm 2013, với mục tiêu “Tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam gương mẫu thực hiện văn hóa dầu khí và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”, Đoàn TNCS Tập đoàn phát động phong trào thi đua thanh niên đi đầu trong lao động sản xuất và triển khai học tập, thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tiếp tục triển khai phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành, thi đua đảm nhận các công trình, phần việc khó, việc mới và thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.