Đoàn TN Đường sắt Việt Nam đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

11:54 16/08/2015     1274

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam (15/8/1955 – 15/8/2015), tại Hà Nội.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương; Vũ Tá Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

r
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao bằng khen của Thủ tướng cho Đoàn Thanh niên đường sắt Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác 2010 - 2014, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

s
Đ/c Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” – phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 6 đồng chí lãnh đạo của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Thư - Bí thư Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng 60 năm xây dựng và trưởng thành của tuổi trẻ ngành đường sắt Việt Nam.

Ngay sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc 1954, Đảng và Nhà nước ta bắt tay khôi phục kin tế, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng an ninh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là khôi phục và xây dựng hệ thống giao thông vận tải,trong đó có đường sắt. Để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ khôi phục, tiếp quản đường sắt, ngày 6/4/1955, bộ máy Tổng cục đường sắt được thành lập.

Trước yêu cầu nhiệm vụ và để chỉ đạo phong trào thanh niên đường sắt, ngày 15/8/1955, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ra quyết định thành lập Đoàn Thanh niên đường sắt Việt Nam – một tổ chức đoàn ngành đầu tiên của nước ta.

f
Đ/c Dương Văn Thư - Bí thư Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm

Trong lao động sản xuất, tuổi trẻ đường sắt đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo ngày đêm bắc cầu, đắp đường, sản xuất đá, xây dựng nhà ga, sửa chữa toa xe, đầu máy. Ngày 01/5/1964, đoạn Thanh Hóa - Vinh được hoàn thành, được Bác gửi thư khen; ngày 22/12/1964, chiếc đầu máy đầu tiên do thanh niên đường sắt tự chế tạo mang tên Nguyễn Văn Trỗi được khánh thành và đưa vào sử dụng. Các phong trào như “Bảo dưỡng máy tốt, tiết kiệm than, kéo khỏe an toàn”, “Giỏi một nghề, biết nhiều nghề”, “4 cao, 4 giỏi”, “Phất cao cờ 3 sẵn sàng, giành 5 nhất thắng Mỹ” ... được phát động và triển khai hiệu quả. Năm 1978, tuổi trẻ đường sắt đã tham gia đóng đoàn tàu “Đội thiếu niên tiền phong Gồ Chí Mnh cho Trung ương Đoàn.

Bên cạnh đó, các phong trào học tập, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, văn hóa, thể thao, chính quy văn hóa, bảo vệ an toàn đường sắt, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống được đẩy mạnh.

Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên đường sắt Việt Nam đã được nhận Bằng khen của Hội đồng Hòa bình thế giới, Bằng danh dự của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới; năm 1995 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ ba; năm 2005 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và năm 2010 được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhì.


d
Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Hồng Sơn (áo trắng) trao tặng bức trướng cho Đoàn Thanh niên đường sắt Việt Nam mang dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty”.
t
Đ/c Vũ Tá Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trao tặng bức trướng cho Đoàn Thanh niên đường sắt Việt Nam mang dòng chữ: “Tuổi trẻ đường sắt Việt Nam 60 năm xây dựng và trưởng thành – Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Tá Tùng vày tỏ sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty cũng như toàn ngành vào tuổi trẻ đường sắt Việt Nam hôm nay sẽ kế tục truyền thống các thế hệ đi trước để viết tiếp trang sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên đường sắt Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời không ngừng xây dựng ngành đường sắt Việt Nam ngành càng phát triển, lớn mạnh.

Dịp này, Đoàn Thanh niên đường sắt Việt Nam đã tiến hành tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu “60 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên Tổng Công ty đường sắt Việt Nam” bằng hình thức thi trực tuyến.