Đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn Cao Bằng

11:37 11/06/2018     1036

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong hai ngày 06 và 07/6, đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn do đồng chí Vũ Tiến Tiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát tại Tỉnh Đoàn Cao Bằng, Đoàn xã Yên Sơn, Lương Can và huyện Đoàn Thông Nông.

Toàn cảnh buổi làm việc với Tỉnh đoàn Cao Bằng
Quang cảnh đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn Cao Bằng

 
Tại buổi làm việc
với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn Vũ Khắc Quang đã báo cáo khái quát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, việc tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai hiệu quả với nhiều hình thức sáng tạo như: viết bài thu hoạch, tổ chức cuộc thi viết Hiến kế cho Đoàn...

Đến hết tháng 5/2018, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc triển khai học tập Nghị quyết trong đối tượng cán bộ, đoàn viên. Các nội dung triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và 3 phong trào, 3 chương trình của Đoàn được chủ động triển khai, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn. Công tác Đoàn của địa phương tạo được nhiều dấu ấn với nhiều mô hình, cách làm hay như: triển khai cuộc vận động "ngày công lao động xã hội chủ nghĩa"; mô hình Câu lạc bộ Tuổi trẻ 4 lực lượng; mô hình "Cafe khởi nghiệp"; mô hình kết nối thanh niên tham gia các "Chuyến xe khởi nghiệp" đi học tập kinh nghiệm khởi nghiệp (học tập mô hình làm hương truyền thống; mô hình homestay...); triển khai 02 nhiệm vụ đột phá của Đoàn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (tham gia xây dựng nông thôn mới và nông nghiệp thông minh; tham gia quảng bá, phát triển du lịch Cao Bằng)....

Tại buổi làm việc, các đồng chí cán bộ Đoàn của tỉnh đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ và đưa ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác Đoàn tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Tiến Tiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đánh giá cao việc triển khai các nội dung nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng triển khai trên tinh thần nghiêm túc, sâu sát với cơ sở, tạo được sự lan tỏa, đồng bộ trong các cấp bộ Đoàn, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận và tạo dấu ấn trong nhân dân.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần tập trung vào một số nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Chương trình công tác Đoàn năm 2018 trên cơ sở bám sát chủ đề "Năm tuổi trẻ sáng tạo" với nhiều cách làm, giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào, 3 chương trình của Đoàn; nghiên cứu, xây dựng các mô hình, giải pháp trong công tác Đoàn; làm tốt công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ; tăng cường việc đào tạo thực tế tại cơ sở, triển khai các nhiệm vụ sâu sát với cơ sở nhằm tạo hiệu quả đồng đều trong toàn Đoàn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng cần được tổ chức thường xuyên bằng nhiều kênh để kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình, cách làm hay và khắc phục những khó khăn, tồn tại, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trước đó, đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn xã Yên Sơn, Lương Can và huyện Đoàn Thông Nông về công tác đoàn viên, đoàn vụ; sổ chi đoàn, nội dung sinh hoạt chi đoàn, mô hình kinh tế, tổ tiết kiệm vay vốn, vấn đề đào tạo nghề cho thanh niên…