Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012.

10:20 21/12/2012     2986

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 20/12 tại Hà Nội, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 khóa II. Hội nghị đã tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.
>> Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương với 10 hoạt động trọng tâm năm 2013
Đồng chí  Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Đoàn khối  đã tuyên dương 21 tập thể và 23 cá nhân đựợc nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, 11 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong đảm nhận thực hiện công trình phần việc thanh niên.
Đ
Đồng chí  Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012.
ff
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tặng cờ thi đua cho tập thể đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua
trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn nhiệt liệt biểu dương chúc mừng thành tích Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương đạt được trong năm 2012. Đồng chí nhấn mạnh, việc tập trung triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X ngay từ năm đầu.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối đầu tư, nghiên cứu, tìm tòi cách làm, hướng đi mới mà hiệu quả, triển khai bộ công cụ giáo án điện tử học tập 6 bài học lý luận chính trị xuống cơ sở. Đây sẽ là một điểm rất tốt để Đoàn khối đóng góp mô hình, cách làm cho Trung ương và cả nước.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã xác định 2 phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối cũng xác định phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới là “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Theo đó, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Đoàn khối tập trung tham gia sâu theo chức năng, nhiệm vụ của mình vào quá trình tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng trong Khối, trong việc chống suy giảm kinh tế. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đoàn và tuổi trẻ Khối. Bên cạnh đó, hết sức quan tâm, chăm lo, đồng hành, hỗ trợ đời sống của đoàn viên, thanh niên, nhất là lực lượng trực tiếp lao động sản xuất, thanh niên công nhân trong Khối.