Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương: 6 tháng đầu năm đã có 910 ĐVƯT được kết nạp vào Đảng

20:15 09/07/2018     814

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong hai ngày 04 và 05/7, tại Thành phố Đà Nẵng, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu ý tưởng sáng tạo năm 2018
Các cơ sở Đoàn trực thuộc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu ý tưởng sáng tạo năm 2018


Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, năm 2018 với chủ đề “Đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ góp phần vào sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối.

Công tác tuyên truyền giáo dục được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phong phú, việc học tập nâng cao trình độ chính trị, nhận thức chính trị trong Đoàn viên, thanh niên trong Khối đạt nhiều kết quả cao.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đảm nhận 647 công trình, phần việc thanh niên các cấp; thực hiện 630 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất; tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 20,8 tỷ đồng; giới thiệu cho Đảng 1.374 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp và có 910 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Bên cạnh những kết quả đạt được,
Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú đề nghị tuổi trẻ Đoàn Khối cần sáng tạo, cụ thể hoá và thực hiện một số hoạt động, phong trào ở cơ sở hơn nữa; tăng cường công tác sinh hoạt Đoàn, nhất là sinh hoạt chi đoàn nhiều nơi chưa nề nếp; nội dung, hình thức sinh hoạt còn thiếu phong phú, chất lượng chưa cao; công tác thông tin báo cáo còn chưa kịp thời; cán bộ đoàn ở một số đơn vị chưa tích cực, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế, thiếu tính chủ động trong triển khai công tác đoàn ở đơn vị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Khối.

6 tháng cuối năm, tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương diễn ra các hoạt động trọng tâm như: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018; các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ và Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp 27/7; Diễn đàn Sáng tạo khởi nghiệp thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương; Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt và đối thoại với các thủ lĩnh Đoàn của phong trào tuổi trẻ sáng tạo Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hội thi cán bộ Đoàn giỏi Khối Doanh nghiệp Trung ương; chương trình hiến máu tình nguyện năm 2018; Cuộc thi Olympic Tiếng Anh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II (tháng 11); và tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.


Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối DNTW trao Chứng nhận cho các đồng chí cán bộ Đoàn hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018
Trao giấy Chứng nhận cho các đồng chí cán bộ Đoàn hoàn thành chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018

Trong khuôn khổ chương trình, học viên được các đồng chí Thường trực Đoàn Khối truyền đạt, trao đổi các nội dung nghiệp vụ công tác Đoàn và kỹ năng công tác của cán bộ Đoàn; được nghe đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên cục trưởng cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chuyện chuyên đề về Biển đảo.

Hoạt động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, đáp ứng yêu cầu và hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong Khối giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Kết thúc đợt tập huấn, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã cấp giấy chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho 137 đồng chí đã hoàn thành chương trình tập huấn.