Cụm Tây Bắc bộ: Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn

12:34 23/06/2018     828

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 23/6, tại Sơn La, Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền núi Tây Bắc bộ 6 tháng đầu năm 2018.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; đại diện các Tỉnh Đoàn: Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu); cùng đại diện các huyện, thành đoàn và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Sơn La.
t
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền núi Tây Bắc bộ 6 tháng đầu năm 2018.


Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, Ban Thường vụ các tỉnh đoàn trong Cụm đã xây dựng chương trình công tác bám sát các nội dung trọng tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các tỉnh trong cụm Tây Bắc bộ đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các phong trào hành động cách mạng đã được tuổi trẻ toàn cụm triển khai sâu rộng, hiệu quả, toàn cụm đã tổ chức thực hiện 23 công trình thanh niên cấp tỉnh, 104 công trình thanh niên cấp huyện, 1.852 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; trồng mới 451.879 cây xanh các loại; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 64.796 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho hơn 5.900 thanh niên; triển khai xây dựng tiêu biểu Lào Cai, Yên Bái, Sơn La...

Cùng với đó, các Tỉnh Đoàn đã triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Đến nay, tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua tổ chức Đoàn hơn 3.583 tỷ đồng, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn trên 3 tỷ 260 triệu đồng... Bên cạnh đó, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chắm sóc thiếu niên, nhi đồng được chú trọng, tương đối đồng đều giữa các đơn vị trong Cụm.

Tại hội nghị, đại biểu đại diện các tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến, giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới của các tỉnh về các phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; thanh niên xung kích phát triển kinh tế; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

y
Các đại biểu ký kết Quy chế phối hợp, giai đoạn 2018 – 2022


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã ghi nhận những kết quả các Tỉnh Đoàn trong cụm Tây Bắc Bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là những kết quả trong công tác triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022; tăng cường công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, làm kinh tế. Đồng thời, yêu cầu, Tỉnh Đoàn trong cụm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, tạo sự thu hút đối với đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động cổ vũ tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên, trong đó cần nhấn mạnh tinh thần tiên phong nêu gương của cán bộ Đoàn.

Tiếp tục làm tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn như: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, tạo sự thu hút đối với đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị của đoàn viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên; làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị; chủ động tham mưu cho cấp ủy trong sắp xếp, tinh giảm bộ máy cơ quan Đoàn chuyên trách và các đơn vị sự nghiệp của Đoàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) phù hợp với thực tiễn công tác Đoàn... và giành thời gian giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của các Tỉnh Đoàn trong cụm.

u
Tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố
u
Gắn biển Hàng cây thanh niên tại tổ 8, phường Chiềng Sinh (Thành phố)
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp hoạt động công tác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh Cụm Tây Bắc bộ đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2022.

Trước đó, ngày 22/6, Đoàn đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tặng 15 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố (trị giá 01 triệu đồng/suất); trồng hàng cây thanh niên tại tổ 8, phường Chiềng Sinh (Thành phố) với 30 cây sấu.