Cụm Đoàn trực thuộc: 6 tháng đầu năm, gần 12.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng

08:25 19/06/2018     1098

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 18/6, tại BTL Binh chủng Hóa học, Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn tổ chức Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, Trưởng Ban Quốc tế Nguyễn Hải Minh, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội Định Quốc Hùng đồng chủ trì Hội nghị.

vd
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học tặng quà cho Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, Trưởng Ban Quốc tế Nguyễn Minh Hải và Bí thư các Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn


Bám sát chủ đề chương trình công tác năm của Trung ương Đoàn;
các đơn vị trong Cụm đã chủ động xây dựng Kế hoạch của năm 2018, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các chương trình, hoạt động nhằm phát huy tính sáng tạo của đoàn viên và lồng ghép nhiều hoạt động tạo sức lan toả lớn.

Theo đó, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được các đơn vị trong toàn Cụm hưởng ứng, tổ chức thực hiện rộng rãi, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu, Ban Thanh niên Quân đội đã tổ chức Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ VIII với tổng số có 444 công trình, sáng kiến (trong đó có 203 công trình và 241sáng kiến) đảm bảo chất lượng, tính ứng dụng thực tế trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, học tập sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân, bảo vệ môi trường… Đoàn Thanh niên Bộ Công an thành lập mới 58 “Câu lạc bộ sáng kiến”, “Câu lạc bộ sáng tạo trẻ”; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia đảm nhận các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thanh niên tình nguyện bằng nhiều hình thức phong phú gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị. Ban Thanh niên Quân đội đã  xây dựng 78 ngôi nhà 100 đồng; triển khai làm mới và tu sửa 2.120 công viên, vườn hoa thanh niên trong doanh trại các đơn vị trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 4.500 đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn; hiến 2.900 đơn vị máu; phối hợp với địa phương tu sửa, vệ sinh 171 km đường giao thông nông thôn, 116 km kênh mương nội đồng, 10 cầu dân sinh trên địa bàn miền núi; Đoàn Thanh niên Bộ Công an: tham gia phá trên 56 chuyên án lớnvề An ninh quốc gia, tội phạm hình sự, kinh tế, quản lý nhà nước về ANTT;tổ chức 34 lượt đội thanh niên tình nguyện phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phát 12.500 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu về phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông với sự tham gia của 10.000 lượt đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân; triển khai thực hiện 158 công trình, phần việc thanh niên, những mô hình, cách làm sáng tạo, có ý nghĩa;…

Đoàn khối Cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với nội dung vệ sinh cơ quan, đơn vị và địa bàn khu dân cư nơi cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, xây dựng mô hình văn phòng xanh, trồng 2.000 cây xanh các loại… Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Kon tum tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 tại Trung tâm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trong đó tổ chức  tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khánh thành và bàn giao công trình điểm trường cho em, hỗ trợ mua dụng cụ sân chơi cho các em thiếu nhi, trồng cây dọn vệ sinh môi trường với tổng trị giá 225 triệu đồng; hỗ trợ 12.000 lượt công nhân nhân dịp Tết Mậu Tuất với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng; đoàn viên thanh niên toàn Khối tham gia trồng mới 24.000 cây xanh và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội khác với tổng trị giá gần 18,6 tỷ đồng.




bf
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Về công tác quốc tế thanh niên, các đơn vị trong Cụm đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên và các đợt sinh hoạt Đoàn; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp cho đoàn viên thanh niên những vấn đề về quan hệ quốc tế và các nước trong khu vực; tăng cường thông tin định hướng về các vấn đề quốc tế, khuyến khích đoàn viên thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế thông qua việc thành lập, duy trì, phát triển các câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học; tổ chức các lớp học kỹ năng hội nhập, các chính sách mới về hội nhập.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong Cụm đã giới thiệu cho Đảng tổng số 22.722 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 11.853 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, cụm thi đua vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc chỉ đạo, triển khai các hoạt động, phong trào của các đơn vị trong Cụm.Việc cụ thể hoá và thực hiện một số hoạt động, phong trào ở một số đơn vị chưa kịp thời, thiếu sáng tạo; công tác sinh hoạt Đoàn, nhất là sinh hoạt chi đoàn nhiều nơi chưa nề nếp; nội dung, hình thức sinh hoạt còn thiếu phong phú, chất lượng chưa cao; công tác thông tin báo cáo còn chưa kịp thời. Một số đơn vị trong cụm chưa thể hiện rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị


Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, các đơn vị trong Cụm đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, chủ đề năm "Tuổi trẻ sáng tạo" để cụ thể hóa các nội dung công việc với một tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, chủ động, sáng tạo để đưa các nội dung, chương trình hoạt động, cụ thể hóa trên từng nội dung công việc thông qua một loạt các chương trình, Đề án. Tinh thần sáng tạo trong chủ đề công tác năm được cụ thể hóa trong từng đơn vị, từng cán bộ, từng đoàn viên thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, điều kiện từng đơn vị. Trong phong trào, các đơn vị trong cụm đã chọn được điểm nhấn gắn với các sự kiện lịch sử của đất nước, của Đoàn, của ngành, của đơn vị để từ đó có những công trình, phần việc mới có dấu ấn trong xã hội, lan tỏa mạnh trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng đánh giá cao sự đóng góp của cụm Đoàn trực thuộc đối với các hoạt động lớn của Trung ương Đoàn trong hoạt động an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các đơn vị trong cụm luôn nắm chắc tình hình tư tưởng, cán bộ, đoàn viên trước tình hình mới, trước bối cảnh mới, trước tác động mới để từ đó định hướng tư tưởng cho cán bộ ĐVTN, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ mới.

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, các đơn vị trong cụm tiếp tục triển khai các nội dung, chương trình lớn của Đoàn như: tổ chức các chương trình, hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp 27/7. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Triển khai các nội dung của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện; tăng cường các hoạt động của phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; tích cực tham gia đóng góp ý tưởng tại Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính. Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung cụ thể của phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”; Triển khai các hoạt động giao lưu quốc tế; các hoạt động nâng cao khả năng hội nhập quốc tế của thanh niên, đặc biệt là khả năng sử dụng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương cán bộ đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh công tác tại cơ sở (chủ trưởng 1+2); tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và triển khai thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với các đơn vị trong cụm.