Cao Bằng: Xuất quân đi cơ sở đợt I năm 2018

16:50 05/03/2018     645

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác cán bộ Đoàn, nhằm cụ thể hóa chủ trương "1 + 2" của BCH Trung ương Đoàn. Ngày 3/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ xuất quân giao nhiệm vụ và cử cán bộ đi cơ sở đợt I năm 2018.

Thường trực Tỉnh Đoàn trao quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ đi tăng cường
Thường trực Tỉnh Đoàn trao quyết định giao nhiệm vụ cho chuyên viên, cán bộ đi tăng cường cơ sở


Tại lễ xuất quân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao quyết định cử 13 đồng chí cán bộ, chuyên viên nắm tình hình, hỗ trợ các huyện, thành Đoàn trong việc thực hiện các nội dung của chương trình công tác, đảm bảo đúng tiến độ, đúng trọng tâm, đặc biệt là các hoạt động trong Tháng thanh niên  2018; công tác tuyên truyền triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV...

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ nào, phong trào ấy", những năm qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều văn bản, chính sách cán bộ Đoàn như: Quyết định 289-QĐ/TW; Chỉ thị số 01/TWĐTN... trong đó, việc tăng cường cán bộ đi cơ sở để rèn luyện thực tiễn, nâng cao chất lượng cán bộ có ý nghĩa quan trọng. Xuất phát từ thực tiễn đó, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng luôn chú trọng công tác cử cán bộ đi tăng cường cơ sở.

Phát biểu tại lễ xuất quân và giao nhiệm vụ, đồng chí Vũ Khắc Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng cho biết, đây là cơ hội để cán bộ Tỉnh Đoàn được rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực để tham mưu tốt hơn cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các cán bộ, chuyên viên được cử đi tăng cường tại cơ sở sẽ phát huy tinh thần nghiêm túc, cầu thị, kịp thời hỗ trợ cơ sở trong các mặt công tác.

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề ra kế hoạch cử cán bộ nắm tình hình, hỗ trợ các hoạt động tại cơ sở theo 02 đợt công tác. Đợt I trong tháng 3/2018 và đợt II dự kiến trong tháng 6/2018.

Việc cử cán bộ nắm tình hình, hỗ trợ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đi tăng cường, đồng thời nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở./.