Cần Thơ: 6 tháng đầu năm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra trong năm 2018

14:45 10/07/2018     691

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 3/7, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm thanh niên Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 20018.
Theo Báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn Thanh niên Cần Thơ đã đạt và vượt 6/10 chỉ tiêu của năm 2018, tiêu biểu như: 100% các quận, huyện đoàn và tương đương triển khai học tập, quán triệt cho đoàn viên có hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ 10; xây dựng 04 dự án khởi nghiệp cho thanh niên (đạt 200%); xây dựng 127 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên (đạt 149,41%); hỗ trợ 07 sản phẩm sáng tạo trẻ vì thành phố Xanh – Sạch – Đẹp (700%); vận động xây dựng 15 căn nhà cho đoàn viên thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn (107,14%)…

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành trong 6 tháng còn lại, trong đó, trọng tâm là các chỉ tiêu liên quan đến nghề nghiệp, việc làm thanh niên, như: giới thiệu việc làm cho 20.000 thanh niên; tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp cho 36.000 lượt thanh thiếu niên…

j
Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2018 của Thành đoàn Cần Thơ


Chia sẻ về hoạt động đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị, đồng chí Lê Vũ Khải – Trợ Lý Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, trong thời gian qua, hoạt động Đoàn tại đơn vị không ngừng được đầu tư đổi mới, tiêu biểu như: Hội trại tòng quân năm 2018 có sự phối hợp chặt chẽ chu đáo tất cả các hoạt động trước, trong và sau hội trại với nhiều hoạt động hữu ích. Qua đó, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cũng như tạo sự an tâm cho người thân, gia đình. Trong 6 tháng cuối năm 2018, bên cạnh các hoạt động thường xuyên, đơn vị phối hợp với các đơn vị trong cụm 5 trực thuộc Thành đoàn để tổ chức các hoạt hướng về cộng đồng. Nhằm phát huy sức trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đoàn Trường Đại học Cần Thơ cho biết, một trong những điểm nhấn của Đoàn trường là thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trường thông qua các hội thi, tiêu biểu là: Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên trường năm 2018. Đặc biệt, Đoàn trường còn đăng cai tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị & Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên các trường đại học vùng ĐBSCL năm 2018.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu quốc tế cũng được Đoàn trường quan tâm thực hiện. Vừa qua, Đoàn trường đã tổ chức Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên Đông Nam Á. Hiện tại, sinh viên trường chia thành 45 nhánh quân để tham gia các hoạt động tình nguyện các tỉnh thành Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hiệu quả các hoạt động là đóng góp thiết thực của tuổi trẻ trường tại các địa phương. Đồng thời cũng rèn luyện cho sinh viên kỹ năng như: tổ chức, quản lý thời gian, làm việc nhóm…

Đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Đoàn bộ thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Thị Kim Bảy – Trưởng Phòng Đoàn thể và các Hội Ban Dân vận thành phố Cần Thơ cho rằng,
thành Đoàn đã có nhiều hoạt động hiệu quả; có sự quan tâm hướng về cơ sở về cả số lượng cũng như chất lượng hoạt động. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng có sự nghiêm túc trong việc đánh giá lại các kết quả đạt được cũng như các tồn tại.

Trong 6 tháng cuối năm,
đồng chí Kim Bảy đã đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ cần tập trung để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra; đồng thời quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.