Bình Thuận: Tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2017 -2018

11:24 27/08/2018     704

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 24/8, tại Hội trường Sở giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm 2017 - 2018 và triển khai chương trình năm học 2018 – 2019
Trong năm học 2017-2018, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của tỉnh Bình Thuận đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh qua đó đã góp phần nâng cao trách nhiệm, lý tưởng sống cho đoàn viên thanh niên.Triển khai rộng khắp các phong trào xung kích, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với 104 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện với 5.287 thành viên, tổ chức thực hiện 44 công trình, phần việc thanh niên; 19 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, 58 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, giúp đỡ 58 gia đình chính sách trị giá 47,2 triệu đồng; vận động nguồn lực trao tặng 2.497 suất học bổng trị giá 2.069,85 triệu đồng; thành lập 92 đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích, 26 câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội với 3.253 thành viên.

Bên cạnh đó, các trường Đại học, Cao đẳng trong toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.183 học sinh, sinh viên; tổ chức 111 buổi tư vấn hướng nghiệp cho 34.059 lượt học sinh tham gia; tổ chức 126 hoạt động tập huấn kỹ năng xã hội cho 6.244 học sinh, sinh viên. Đã thành lập 98 tổ nắm bắt dư luận xã hội trong học sinh, sinh viên với 1.084 thành viên…

Trao tuyên dương
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học


Bên cạnh đó, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hội đồng Đội tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tác Video Clip hát các bài hát truyền thống Đội nhân kỷ niệm ngày thành lập Đội. 10 huyện – thị xã – thành phố và tỉnh tổ chức hội thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”; 98 hội thi hát Quốc ca, 110 buổi tuyên truyền về biển đảo, 86 buổi nói chuyện truyền thống, 120 buổi hái hoa dân chủ, 4.000 buổi sinh hoạt dưới cờ, 325 chương trình văn nghệ, 48 hội trại truyền thống; 284 liên đội tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, tổ chức 257 chương trình, tư vấn, giúp đỡ cho 8.633 em và trao tặng 4.802 suất học bổng với tổng trị giá hơn 1.627 triệu đồng; tổ chức 3.985 buổi tuyên dương 22.587 gương điển hình người tốt, việc tốt.; tổ chức 350 hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, Bia ghi danh; 480 hoạt động chăm sóc, giúp đỡ cho 578 gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức thăm tặng 285 phần quà trị giá 85.9 triệu đồng…

Trong năm học 2018 – 2019, công tác Đoàn – Đội trường học tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào “ Sinh viên 5 tốt”; “Học sinh rèn luyện”; “Học sinh 3 tốt”; “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Đội trường học….

Dịp này, BCH Tỉnh Đoàn đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2017 - 2018 và 16 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học, năm học 2017 - 2018.