Bình Phước: Chú trọng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân

17:08 02/07/2015     1439

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 01/7, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phước.
Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh Đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017 và 6 tháng đầu năm 2015. 

g
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao đổi với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phước

Trong thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú; Chỉ thị số 03 – CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ. Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Các hoạt động khuyến khích việc học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh được quan tâm, chú trọng. Thanh niên Bình Phước đã tích cực tham gia các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. 

 Tỉnh Đoàn đã hoàn thành việc thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc  cho thanh thiếu nhi tỉnh”; triển khai Đề án “Tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2013 – 2017, qua đó đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 34 Chi đoàn, Chi hội với tổng số 1.470 đoàn viên, hội viên và 12 câu lạc bộ thanh niên công nhân với tổng số 209 thành viên.  

Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước, Tỉnh Đoàn đã triển khai công trình thanh niên trồng vườn cây tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng). Hiện đã trồng được 7.000 cây, dự kiến trồng 8.000 cây và công trình sẽ được bàn giao vào tháng 9/2015. 

Bên cạnh đó, nhiều mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả như: thành lập hợp tác xã sản xuất, thương mại, dịch vụ thanh niên tại huyện Đồng Phú; Dịch vụ trang trí quảng cáo tại thị xã Đồng Xoài; Tổ hợp tác chăn nuôi dê; Tổ hợp tác thương mại, dịch vụ tại thị xã Bình Long…

Dịp này, Tỉnh Đoàn đã kiến nghị, đề xuất với Trung ương Đoàn về các nội dung như: xin chủ trương xây dựng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh, tăng nguồn vốn vay 120 của Trung ương Đoàn cho Tỉnh Đoàn, hỗ trợ thành lập 2.000 điểm truy cập Internet, hướng dẫn việc xây dựng những công trình nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tế…

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã giải đáp những kiến nghị, đề xuất của Tỉnh Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị Tỉnh Đoàn cần nhân rộng những mô hình hay, có hiệu quả, xem xét lại những mô hình, đề án chưa làm được để tìm những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tiếp tục triển khai có hiệu quả ba vấn đề hiện nay đó là học tập, việc làm, vui chơi giải trí để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh thiếu nhi.