Bí thư Trung ương Đoàn thăm và làm việc tại Nghệ An

21:30 10/07/2015     1211

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2015), từ ngày 6 – 8/7/2015, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn đã về thăm, làm việc, tặng quà cho lực lượng TNXP, kiểm tra công tác phòng chống đuối nước tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm vườn rau của các đội viên TNXP Na Ngoi. Ảnh: Quang Long


Cùng tham dự hoạt động có các đồng chí trong Thường trực, UVBTV Tỉnh đoàn, Ban Chỉ huy LLTNXP tỉnh.

Theo chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đến thăm, tặng quà cho Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn. Trung tâm Lao động xã hội Phúc Sơn được thành lập tại Quyết định số 3592 ngày 2/10/2006 của UBND tỉnh Nghệ An. Trung tâm có chức năng nhiệm vụ chính: Tiếp nhận, quản lý, tổ chức cai nghiện, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe và tư vấn cho người nghiện ma túy; Tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện thể chất, phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy; tư vấn cho học viên và gia đình học viên về phương pháp cai nghiện ma túy, chữa trị bệnh do nghiện ma túy gây ra; Tổ chức lao động trị liệu, lao động sản xuất, dịch vụ nhằm tạo việc làm, thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho học viên và cán bộ Trung tâm; Giới thiệu, tạo việc làm cho học viên sau cai nghiện…

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm đã tiếp nhận được 16 học viên vào cai nghiện, học nghề. Tại đây, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ Trung tâm phải cố gắng, nổ lực thực hiện tròn trách nhiệm của mình và xem các học viên như anh em trong nhà để thực hiện tốt việc cai nghiện và giáo dục dạy nghề cho học viên. Đồng thời, đồng chí cũng động viên các học viên cố gắng cai nghiện, học nghề và tái hòa nhập cộng đồng để không phụ lòng của cán bộ Trung tâm, người thân và xã hội.

Thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích đến các bậc phụ huynh, các em học sinh; tổ chức tuyên truyền lưu động, bản tin phát thanh thanh niên địa phương; thiết kế, in, treo các băng rôn, tờ rơi, áp phích có nội dung tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích tại những điểm nhạy cảm, đông dân cư. Đồng thời, giao tất cả các đơn vị thành lập các đội TNXK, TNTN tổ chức rà soát, cắm biển cảnh báo cấm, nguy hiểm, làm hàng rào tại những nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước đối với học sinh, sinh viên, ĐVTN như: giếng nước bỏ hoang, hầm, hố công trình đang thi công, công trình thủy lợi, ao, hồ, sông, suối...; Phân công canh trực, kiểm tra, nhắc nhở thanh thiếu nhi không vui chơi, tự ý tắm ở các điểm nguy hiểm đã cắm biển và sẵn sàng cứu nạn khi có tình huống tai nạn xảy ra.Đến nay, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các lớp học bơi cho thanh thiếu nhi; lớp tập huấn kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, sơ cấp cứu người bị tai nạn cho ĐVTN; cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, tiêu biểu như: Nam Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Đô Lương, Yên Thành, Thành phố Vinh, Thanh Chương…

Qua kiểm tra thực tế công tác phòng chống đuối nước tại các Huyện đoàn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần vào cuộc quyết liệt và hiệu quả của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh. Thời gian tới, đồng chí mong muốn, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền; đẩy mạnh phối hợp với các ngành trong hỗ trợ kinh phí, nhân rộng các cách làm hay của tuổi trẻ…

Trước đó, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với cán bộ, đội viên Làng TNLN Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn), đồng chí đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An nói chung và của Làng Thanh niên lập nghiệp Na Ngoi nói riêng đã vượt qua những khó khăn, nổ lực xây dựng thành công mô hình kinh tế đa dạng, hoạt động có hiệu quả. Làng TNLN là mái ấm của đội viên, là chỗ dựa tin cậy của đồng bào Mông xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Biên tập Báo tiền phong phối hợp với Công ty Home Credit Việt Nam tặng quà cho Ban quản lý Làng Thanh niên lập nghiệp Na Ngoi 03 bộ máy vi tính và 85 chăn bông cho đội viên thanh niên xung phong và đồng bào vùng phụ cận, tổng giá trị là 50 triệu đồng.