Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Có bản lĩnh, có sáng tạo sẽ có nhiều thành công cho bản thân, gia đình và đất nước

18:09 24/03/2018     2730

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đúng 9h, tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cuộc Đối thoại giữa đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong với đoàn viên thanh niên cả nước được bắt đầu xoay quanh những thông tin, trao đổi về những vấn đề thanh niên thực sự quan tâm hiện nay, đó là: Tuổi trẻ sáng tạo; Khởi nghiệp, lập nghiệp và Thanh niên sống đẹp.
Buổi đối thoại là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên 2018.


sx
Quang cảnh buổi đối thoại trực tuyến

Tham dự buổi đối thoại hôm nay có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện Đảng ủy ngoài nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ…; các đồng chí là Trưởng các Ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn; Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương; Đoàn TN Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội; …cùng tham dự đối thoại còn có một số gương mặt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

Cuộc đối thoại trực tuyến giữa đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam có chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”  được truyền hình trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các kênh truyền hình: Truyền hình Quốc hội; Kênh truyền hình Báo Nhân Dân; được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1- Đài Tiếng nói Việt Nam và được tường thuật trực tuyến trên báo điện tử Tiền phong (tienphong.vn), báo điện tử Thanh niên (thanhnien.vn), Website Trung ương Đoàn (doanthannien.vn) và trên panpage của Cổng Thông tin điện Trung ương Đoàn. Đặc biệt là được Live stream, tương tác trực tiếp qua Facebook tại địa chỉ “Thông tin chính phủ”.

Khán giả đặt câu hỏi xin gửi về địa chỉ email doithoai@chinhphu.vn; gọi điện thoại về đường dây nóng của chương trình theo số: 080.48113 hoặc comment trực tiếp lên các trang facebook đang phát trực tiếp chương trình này.

Ban biên tập website doanthanhnien.vn xin trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung  cuộc đối thoại đầy ý nghĩa này.

* Thưa các đồng chí và các bạn!

Đúng 9h, buổi Đối thoại giữa đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia vềThanh niên Việt Nam với ĐVTN cả nước đã được bắt đầu.

MC: Thưa đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, đồng chí kỳ vọng gì ở cuộc đối thoại trực tuyến với đoàn viên thanh niên và nhân dân cả nước ngày hôm nay?   

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Tôi kỳ vọng đây là cuộc đổi thoại mà bản thân tôi sẽ có nhiều thu hoạch bổ ích từ những thông tin mà các bạn đặt ra. Những câu hỏi của các bạn sẽ là đòi hỏi trực tiếp đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng như cá nhân tôi và đội ngũ cán bộ Đoàn. Đó là những điều chúng ta cùng chia sẻ để cùng đồng hành với nhau tốt hơn trong hành trình Đoàn sẽ làm bạn với các bạn ĐVTN.

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Để hiểu rõ hơn những trọng tâm, chỉ tiêu công tác của năm “Tuổi trẻ sáng tạo”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cùng các quý vị đại biểu, các cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu có mặt tại trường quay đã cùng theo dõi đoạn clip tổng hợp đã cho thấy được sự quyết tâm của các cấp bộ Đoàn trong năm đổi mới, sáng tạo.

MC: Qua phóng sự vừa xem chúng ta có thể thấy chương trình công tác năm rất đồ sộ với 3 trọng tâm và 11 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu đặt ra ở mức cao và rất cao. Với những chỉ tiêu cao như thế, đồng chí Lê Quốc Phong thấy những trọng tâm công tác năm 2018 đã đủ khuyến khích “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” chưa? Mong muốn của anh đối với đoàn viên thanh niên cả nước?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ rằng với việc xác định trọng tâm chỉ tiêu của năm 2018, đây là một bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Chúng tôi kỳ vọng việc đặt những chỉ tiêu như thế là cách tạo ra môi trường và động lực để ĐVTN cả nước phấn đấu thực hiện. Để đạt những chỉ tiêu ấy, Đoàn phải nỗ lực rất lớn. Chúng tôi kỳ vọng có sự quan tâm, chia sẻ và tham gia của ĐVTN cả nước trong nhiều lĩnh vực để đạt kết quả tốt. Với năm đầu tiên của nhiệm kỳ, việc xác lập chỉ tiêu và xác định nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đai hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI rất quan trọng, là cơ sở để chúng ta bước tiếp theo của nhiệm kỳ mới này.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trả lời câu hỏi của các bạn trẻ trong và ngoài nước tại chương trình


* Bạn Trần Phương Châu Anh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội: Đồng chí hãy cho biết vì sao trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được xây dựng thành phong trào chính, trong khi trước đây chỉ là một phong trào nhánh, là chương trình cụ thể trong một số đối tượng thanh niên?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Bạn hỏi câu hỏi mà tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, chúng tôi nhận được rất nhiều thảo luận từ quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội cho đến quá trình đại biểu Đại hội thảo luận rất nhiều về việc chọn phong trào tuổi trẻ sáng tạo. Nhận thức chung của Trung ương Đoàn và của Đại hội thì "sáng tạo" là một đặc trưng, thế mạnh tuổi trẻ.

Sáng tạo sẽ mang lại giá trị mới, giá trị thúc đẩy cho sự phát triển và chúng ta tạo ra một phong trào chính trong 05 năm tới để làm sao tuổi trẻ cả nước có thể phát huy tốt nhất tinh thần sáng tạo của mình và chúng tôi mong muốn tinh thần sáng tạo này phải được thường trực trong mỗi bạn trẻ. Chính điều đó thôi thúc các bạn trẻ  tự tìm kiếm những giải pháp và có thể đề xuất những ý tưởng, cách làm mới để khắc phục, giải quyết những vấn đề của mỗi bạn, mỗi đơn vị, mỗi địa phương. Chính điều đó thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân và đất nước.

Phong trào sáng tạo này khẳng định chất tiên phong, tính xung kích của tuổi trẻ trước những việc khó, việc mới để chúng ta dấn thân, tìm lời giải chứ không phải chúng ta hoặc chùn bước hoặc quay đầu. Điều đó một mặt thể thiện chất của người trẻ, đồng thời thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của các bạn trẻ Việt Nam trong phong trào này.

* Bạn Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội, email: tiennv.soict@gmail.com): Với chỉ tiêu 05 triệu sáng kiến, ý tưởng của đoàn viên, thanh niên trong nhiệm kỳ này, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn có thể cho biết làm sao để các cơ sở triển khai hiệu quả chỉ tiêu này?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Một câu hỏi rất hay. Chúng ta thử làm bài toán tương đối đơn giản. Hiện nay có 6,4 triệu đoàn viên, hơn 24 triệu thanh niên. Trong 05 năm có hơn 05 triệu ý tưởng. Về mặt con số thì không phải lớn. Nhưng phải có nhiều giải pháp để hiện thực hóa. Phải thúc đẩy tinh thần sáng tạo thường trực, có môi trường để có ý tưởng sáng tạo; thông qua các cuộc thi, diễn đàn để sân chơi học thuật, trí tuệ, thành lập ngân hàng ý tưởng sáng tạo, tiếp nhận. Việc có nhiều môi trường như vậy thì có thể tiếp cận và thực hiện được chỉ tiêu này.

Chúng tôi đặt ra chỉ tiêu để thúc đẩy thanh niên Việt Nam tham gia vào phát huy khả năng của mình. Kỳ vọng đạt tới và có ý tưởng khả thi cao, triển khai thực tiễn. Không quá tham vọng 05 triệu ý tưởng đều có tính khả thi. Chỉ cần lý giải bằng kiến thức, trí tuệ của mình, bước vào phong trào sáng tạo, góp phần vào suy nghĩ của mình thì ý tưởng đó là khởi đầu là nền tảng để bước tiếp trong thời gian tới.


b
Đại diện các Ban Trung ương Đoàn tham dự đối thoại trực tuyến


* Bạn Trần Quang Thanh, thanh niên công nhân – Đoàn Than Quảng Ninh:
Việc phát huy phẩm chất sáng tạo trong các đối tượng thanh thiếu nhi là khác nhau. Đồng chí có thể định hướng một số nội dung trọng tâm trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong từng đối tượng thanh thiếu nhi để phong trào được triển khai hiệu quả, rộng khắp?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, nếu nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI thì sẽ thấy rõ Nghị quyết được thiết kế theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể như nhóm đối tượng thanh niên công nhân, chúng tôi kì vọng, các bạn có sáng kiến gì đổi mới để nâng cao năng suất lao động. Có thể thấy, nhóm đối tượng thanh niên công nhân đang triển khai tốt. Các bạn chính là lực lượng xung kích đóng góp nhiều ý kiến, sáng kiến để nâng cao năng suất lao động và được chủ doanh nghiệp đánh giá cao về ý tưởng và tính ứng dụng trong sản xuất.

Đối với những nhóm đối tượng khác như: học sinh- sinh viên thì các bạn có điều kiện thuận lợi là không gian sáng tạo lớn. Ví dụ, trong lĩnh vực môi trường ở từng địa phương hay đất nước, lĩnh vực an toàn giao thông hay cảnh quan đô thị, các bạn có thể có giải pháp hay hơn giúp cuộc sống tốt hơn, đặt ra đề xuất của các bạn. Bài toán từ thực tiễn là bài toán đầy đủ nhất. Hoặc đối với nhóm thanh niên là cán bộ công chức trẻ gắn với phong trào 3 trách nhiệm, cải cách hành chính thì các bạn cần những đề xuất để đáp ứng tốt hơn, phục vụ tốt hơn.

Tôi tin rằng mỗi bạn có góc độ khác nhau để phát huy tính sáng tạo của bản thân. Đặc biệt, với cán bộ Đoàn thì gần như sự sáng tạo là thường trực. Nếu hoạt động Đoàn không đổi mới, không sáng tạo thì khó có thể đáp ứng hết nhu cầu của các bạn đoàn viên thanh niên.

* Bạn Đặng Văn Vương - đoàn viên xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình: Theo đồng chí, Thanh niên Việt Nam hiện đang có những lực cản nào trong việc phát huy phẩm chất sáng tạo của mình?
 

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ rằng những bạn Sinh viên Việt Nam hiện nay lực cản lớn nhất là chúng ta chưa nhìn những vấn đề đòi hỏi sự dấn thân của mình một cách chủ động mà đôi khi chúng ta còn e dè, tâm lý ngại ngùng, đôi khi có chút sức ỳ về suy nghĩ tiếp cận của mình, chính điều đó nó cản trở tư duy sáng tạo của mình.

Tôi nghĩ rằng, nếu nhìn sự sáng tạo ấy nhìn vấn đề với tâm thế chuyển động hơn thì sẽ phát huy được khả năng sáng tạo của mình.

Tôi tin hiện nay với các bạn sinh viên Việt Nam đã và đang được trang bị ngày một tốt hơn về mặt kiến thức, trí tuệ, điều kiện tiếp cận với thông tin trên thế giới, chia sẻ thông tin với nhau. Đó là nền tảng để chúng ta có thể thực hiện việc sáng tạo có tính khả thi cao.


t
Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 tham dự buổi đối thoại của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với đoàn viên thanh niên cả nước


* Bạn Huỳnh Quang Thịnh, số 34/5B Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương: Vừa rồi mình có đăng ký giải Sáng tạo trẻ cấp thành phố về công trình xây dựng Mô hình học tập theo tín chỉ bằng giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ - Xây dựng website dạy - học và làm bài trắc nghiệm trực tuyến.

Hiện, công trình mình đã hoàn thiện và sử dụng, mình nhờ tư vấn hỗ trợ để công trình có thể đi vào sử dụng thực tế giảng dạy của Giáo viên nhưng cả hai đơn vị là: Thành đoàn Bình Dương và TP. HCM đều trả lời không thể hỗ trợ được, hoặc mảng này do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Tôi có một câu hỏi làm thế nào để những ý tưởng sáng tạo trẻ như bọn mình có thể đi vào thực tế cuộc sống chứ không chỉ nằm trên lý thuyết giấy và những tờ chứng nhận?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Sau cuộc đối thoại này tôi muốn được tiếp cận ý tưởng sáng tạo của bạn và sẽ làm cầu nối để trao đổi thêm với Tỉnh đoàn Bình Dương và TP.HCM.

Tuy nhiên, một ý tưởng đi vào hiện thực cần nhiều yếu tố, có những điều thuộc về yêu cầu của ngành nghề, công việc cần phù hợp và đáp ứng tốt yêu cầu đấy. Học tín chỉ đang được tất cả các trường đại học Việt Nam triển khai. Nếu giải pháp của bạn hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của các bạn sinh viên, các thầy cô giáo trong việc giảng dạy thì rất là tốt.

Tôi tin sau khi được tiếp cận ý tưởng của bạn, tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Với trách nhiệm của Đoàn, chúng tôi sẽ là cầu nối, sẽ là nơi tiếp nhận ý tưởng của các bạn, giúp các bạn hoàn thành ý tưởng bằng kênh tiếp cận chuyên gia, đội ngũ tư vấn...

Những ý tưởng có tính khả thi cao, chúng tôi sẽ giúp các bạn giới thiệu đến các đơn vị có thể ứng dụng và thậm chí có thể hỗ trợ nguồn lực để các bạn hoàn thiện ý tưởng của mình thông qua các công cụ hiện có của Đoàn như: các Trung tâm khoa học sáng tạo trẻ, các Trung tâm hỗ trợ sinh viên và trực tiếp là các cấp bộ Đoàn...

* MC: Xin giới thiệu một cô gái nhỏ nhắn, duyên dáng, tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã có một thành tích thật đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đó là Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc - Cán bộ Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Bích Ngọc đã đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017 do Trung ương Đoàn và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức.

Được biết, Bích Ngọc là thành viên chính đề tài cấp Nhà nước và nhiều đề tài khác liên quan đến lĩnh vực tế bào gốc, đây là một hướng đi mới và khó trong y học hiện đại, vậy Bích Ngọc có thể chia sẻ gì về quá trình tìm tòi, sáng tạo của mình trong lĩnh vực nghiên cứu?

Sau khi đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017, Bích Ngọc đã tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ tổ chức Đoàn như thế nào?


d
Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc


- Bích Ngọc: Thực tế ban đầu mình nghiên cứu không phải đam mê mà tò mò và là nghĩa vụ. Ban đầu phải tìm một đề tài để làm. Lúc đó Phòng tế bào gốc mới hình thành, tôi thấy nghiên cứu tế bào gốc nó lạ, hay, gắn liền với sự sống. Lúc làm tôi chỉ cố gắng làm cho xong đề tài, nhưng khi càng làm càng thấy hay, tiềm năng của nó rất lớn, gắn với thực tế cuộc sống của mình. Càng nghiên cứu càng ra nhiều yếu tố mới. Từ ý tưởng chỉ học cho xong giờ lại đam mê học lên đến Tiến sĩ.

Có một sự hỗ trợ từ bên ngoài nhiều, có những người trong nghiên cứu gặp khó khăn thì mất định hướng và không biết phải làm thế nào. Ở phòng thí nghiệm, tôi được thầy cô hỗ trợ nhiều, các thầy cô đã  hy sinh vì học trò khiến tôi rất ngưỡng mộ, và các anh chị bạn bè cũng giúp đỡ nhiều. Thông tin về tế bào gốc rất hiếm, thuật ngữ mới chuyên ngành bằng TA thực sự rất khó.

Chính nhờ sự hỗ trợ của các thầy cô đã tạo ra cho mình một môi trường rất tốt, và học tâp chăm chỉ có những thành tích nhất định. Ví dụ nhìn qua kính hiểm vi thấy tế bào gốc sinh sôi, mình rất thích và tạo sự đam mê.

Tôi có may mắn học từ Đại học đến Tiến sĩ liền mạch, trong lúc nghiên cứu có những khó khăn nhưng xác định được đích đến thì những cản trở bên cạnh không có gì không vượt qua được. Các bạn có đam mê thì sẽ theo nó được đến cuối cùng, còn những trở ngại đều những có cách vượt qua được. Khi làm gì thì đặt hết nhiệt huyết để làm.

* MC: Nói đến sáng tạo trẻ, không thể không nhắc tới phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong thanh niên lực lượng vũ trang. Tại cuộc đối thoại hôm nay, xin giới thiệu Bạn Chu Văn Tùng, Học viên cao học lớp Đạn – Lớp khóa 5.28B, Hệ 5, Học viện Kỹ thuật Quân sự - đại biểu tiêu biểu được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX năm 2016, Giải nhất Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội” năm 2016.

Theo bạn, phẩm chất cần có nhất của người trẻ sáng tạo hiện nay là gì?

- Bạn Chu Văn Tùng: Theo tôi, một số phẩm chất cần có đối với người trẻ để sáng tạo, đó là: 

+ Thứ nhất, là ĐVTN phải có lý tưởng, hoài bão. Các bạn trẻ hiện nay có một số bộ phận thanh niên chạy theo lối sống thực dụng, theo chủ nghĩa cá nhân, do đó phẩm chất quan trọng cần có nhất của người trẻ là “hoài bão và lý tưởng”. Điều đó chính là động lực thôi thúc cán bộ trẻ phấn đấu, lao động trong sự nghiệp, công việc một cách miệt mài thì mới có sáng tạo được.

+ Thứ hai, là tinh thần tiên phong, là phẩm chất đi đầu của ĐVTN chúng ta. Tính tiên phong thể hiện ngay trong vấn đề giới trẻ dám đương đầu, nhận những công việc khó, vượt qua khó khăn trong công việc của mình.

+ Thứ ba là tinh thần nhiệt huyết, như bạn Bích Ngọc nói đến nhiệt huyết là phẩm chất quan trọng của người trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Vì trong lĩnh vực này mất rất nhiều thời gian và thất bại nhiều lần.

Nếu như cán bộ trẻ không có đủ nhiệt huyết, nên khi gặp phải thất bại sẽ rất dễ nản chí và khó quay lại hoàn thành tốt công việc của mình được giao. Do đó, tôi nghĩ nhiệt huyết là phẩm chất rất cần thiết của cán bộ trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

* MC: Bạn Chu Văn Tùng có kiến nghị đề xuất gì với Ban bí thư Trung ương Đoàn?

- Bạn Chu Văn Tùng: Tôi mong muốn Ban bí thư Trung ương Đoàn có chỉ đạo với một số cơ sở Đoàn hỗ trợ ý tưởng sáng tạo của ĐVTN trẻ, vì những ý tưởng đó có thể hiện thực hóa, đi vào cuộc sống, giúp ích cho xã hội.

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Đối diện với những ý tưởng sáng tạo là tuổi trẻ sẽ đối diện với những cái khó và đây là các sản phẩm của trí tuệ cần được hiện thực hóa. Đây là điều chúng tôi luôn mong muốn và chúng tôi sẽ ghi nhận và tiếp tục có những kênh hỗ trợ cho các bạn.

* MC: Đồng chí  Lê Quốc Phong có thể trao đổi cụ thể hơn về cách thức hỗ trợ không?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Vấn đề tùy thuộc vào ý tưởng và sáng kiến cụ thể như thế nào chúng tôi sẽ tùy theo từng việc cụ thể, căn cứ vào đó hỗ trợ kết nối, nguồn lực giúp các bạn hiện thực hóa. Bên cạnh đó sẽ cũng có những ý tưởng được các đơn vị Đoàn ứng dụng ngay để vận hành.

Tôi nghĩ cách hỗ trợ rất đa dạng và sẽ theo từng tình hình cụ thể để có cách hỗ trợ thích hợp.

* Bạn Lê Chí Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, sinh viên Trường Đại học tổng hợp Dầu khí Gubkin: Trước cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0, tuổi trẻ Việt Nam đang học tập tại nước ngoài nói chung, tại Nga nói riêng có điều kiện được tiếp thu những tiến bộ khoa học – công nghệ, có những ý tưởng sáng tạo muốn áp dụng vào thực tiễn tại Việt Nam. Trung ương Đoàn có giải pháp gì để khuyến khích và sử dụng hiệu quả nguồn tri thức chất lượng cao này trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước?.

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ với chúng tôi, chúng tôi rất trân trọng việc đó, khuyến khích việc đó bởi vì các bạn là những người được đào tạo môi trường hiện đại, điều kiện tiếp cận công nghệ mới, sẽ có nhiều điều kiện tốt góp sức để phát triển đất nước.

Chúng tôi luôn mong các bạn xem Trung ương Đoàn và các đơn vị Trung ương Đoàn là nơi để các bạn gửi gắm những ý tưởng và là cầu nối cho các bạn, Trung ương Đoàn có Trung tâm phát triển Khoa học tài năng trẻ và chúng tôi có các kênh hỗ trợ trực tiếp, kết nối trực tiếp và chúng tôi cũng mong muốn tổ chức được những hoạt động để các bạn có thể trực tiếp về nước để tiếp cận, trải nghiệm những ý tưởng sáng kiến của mình.

Và ngay trong năm 2018, chúng tôi sẽ tổ chức Hội nghị trí thức trẻ toàn cầu, mời các bạn du học sinh, trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài về nước để gặp gỡ đối thoại với các bộ, ngành về chính sách trọng dụng nhân tài, cơ hội đóng góp giải pháp, ý tưởng dựng xây đất nước.

Chúng tôi mong qua Hội nghị này, các bạn trẻ có thể hình thành nhóm kết nối, chia sẻ với nhau về những vấn đề quan tâm, có thể đóng góp cho đất nước và Đoàn sẽ là cầu nối trong việc này.


Bạn Nguyễn Khôi
Bạn Nguyễn Khôi


* Bạn Chu Thiên Ân, Kỹ sư cơ khí, Đốc công Tổ Cơ khí & Đường ống, Công ty Khí Cà Mau – đại biểu tiêu biểu được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VII năm 2014; đại biểu đạt Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc 2015 cũng cảm nhận rất rõ những chia sẻ từ đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Sau một thời gian được nhận Giải thưởng của Trung ương Đoàn, bạn Chu Thiên Ân có đề xuất, “hiến kế” gì cho Đoàn trong việc thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp của người trẻ hiện nay?

- Bạn Chu Thiên Ân: Cảm ơn câu hỏi của MC. Với câu hỏi của MC, tôi cũng muốn kiến nghị một số giải pháp như sau:

Theo tôi, để thúc đẩy phong trào Sáng tạo trong thanh niên, đầu tiên, tổ chức Đoàn tại các đơn vị, cơ sở phải tiên phong trong đổi mới sáng tạo, tùy từng đặc thù công việc của mỗi đơn vị. Ví dụ như cải cách hành chính, cải tiến sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nếu Đoàn muốn phát động cho người khác nghe thì phải tiên phong thực hiện trước.
 
+ Thứ hai, tổ chức Đoàn tại các cơ sở, các đơn vị nên định kỳ hàng năm tổ chức hội thảo phát động ĐVTN tham gia phong trào sáng tạo đổi mới, có những kênh thuận tiện cho ĐVTN như: phần mềm, phiếu đăng kí sáng kiến sao cho tiện lợi nhất cho ĐVTN đưa ra ý tưởng sáng tạo. Tổ chức Đoàn phải là nơi tập hợp được ĐVTN, hỗ trợ ĐVTN  sản xuất ra được sản phẩm hoàn chỉnh.

+ Thứ ba, là xây dựng chính sách khen thưởng phù hợp cho người lao động có sáng tạo để khuyến khích, giữ chân người lao động. Tổ chức Đoàn phải nói đi đôi với làm, đồng bộ từ trên xuống dưới, tránh chạy theo chỉ tiêu và bệnh thành tích để phong trào không trở nên vô nghĩa.

* MC: Thưa bạn Nguyễn Khôi, chúng tôi vừa được xem phóng sự với nhiều ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của bạn. Theo bạn, làm sao để có thể khởi nghiệp sáng tạo nhưng không xa rời thực tế?

- Bạn Nguyễn Khôi: Theo tôi, có hai thứ rất quan trọng, đầu tiên là ý tưởng. Từ nãy giờ chúng ta nói đến sáng tạo rất nhiều, nhưng ý tưởng đó ngoài sáng tạo ra còn phải phục vụ thực tế.

Khi tôi nghĩ ra ý tưởng gì đó, trước khi đưa vào ứng dụng trên thị trường phải trải qua công đoạn chứng minh nó có nhu cầu, đảm bảo sản phẩm đó ra thị trường là có người dùng. Thực tế là 90% sản phẩm startup rơi vào trạng thái thất bại khi mà ý tưởng hay nhưng không thể chứng minh được nhu cầu.



f
Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong


* MC: Làm sao để kết nối các bạn sáng tạo khởi nghiệp của nước ngoài và Việt Nam?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Hiện tại, trong cộng đồng khởi nghiệp của Việt Nam đã tự tạo ra những cộng đồng nhỏ và tự giao lưu với nhau. Việt Nam có thể mạnh là các bạn trẻ có khả năng tốt về công nghệ và hoàn toàn có khả năng cạnh tranh được với thị trường quốc tế.

Có rất nhiều đơn vị khởi nghiệp đã "đánh thẳng" vào thị trường Mỹ, họ rất cần sự kết nối giữa người Việt ở nước ngoài và người Việt trong nước để tận dụng nguồn lực. Kỳ vọng lớn nhất của cộng đồng là làm sao có sự giao tiếp, chia sẻ nhiều hơn giữa hai bên.

* MC: Không chỉ có thanh niên trong nước mà thanh niên Việt Nam ở nước ngoài cũng rất quan tâm đến những giải pháp của Trung ương Đoàn trong việc hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp của du học sinh nước ngoài khi trở về nước.

Sau đây, chúng ta cùng theo dõi câu hỏi từ bạn Võ Đình Nam, Phó Chủ tịch Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc.

Trung ương Đoàn có giải pháp nào để hỗ trợ du học sinh học tập ở nước ngoài khi về nước được tiếp tục nghiên cứu, hoặc hỗ trợ các hành lang để các ý tưởng về khởi nghiệp được ươm mầm và phát triển?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Câu hỏi của bạn cũng chính là đặt yêu cầu với Trung ương Đoàn. Như tôi có nhắc đến lúc nãy, Trung ương Đoàn có Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, cũng hình thành và ra mắt trên nền tảng để thú đẩy hoạt động khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam.

Khi bất kỳ các bạn thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cần hỗ trợ để thúc đẩy ý tưởng, dự án khởi nghiệp của mình, các bạn đều có thể tìm đến Trung tâm này, để chúng tôi có những giải pháp hỗ trợ, cũng như khi các bạn về nước cần thông tin gì giúp cho công việc của các bạn để nắm bắt đầy đủ hơn, tìm hiểu rõ hơn về nhu cầu phát triển ngành nghề trong nước để các bạn lựa chọn tham gia đóng góp, cống hiến cho đất nước thì các bạn có thể tìm đến chúng tôi.


* Bạn Nguyễn Minh Tâm - cựu sinh viên Đại học Keuka, Hoa Kỳ, hiện là giảng viên khoa Kế toán, Ủy viên Thường vụ Đoàn trường Đại học Tài chính Ngân hàng, email: indochine1885@gmail.com: Thưa đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, hiện nay thanh niên Việt Nam đi học ở nước ngoài ngày càng nhiều, xin hỏi Trung ương Đoàn kết nối và hỗ trợ lực lượng đó như thế nào?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Một trong những nội dung chúng tôi quan tâm khi có điều kiện tiếp cận sinh viên Việt Nam tại các nước trong những chuyến công tác, đó là gặp trực tiếp trao đổi tâm tư nguyện vọng. Qua đó, bằng cách nào đó để hỗ trợ.

Trong hoạt động của chúng tôi cũng có kênh kết nối với các bạn sinh viên Việt Nam đang học ở nước ngoài. Trong 02 năm gần đây, chúng tôi có bộ phần thường trực kết nối với các tổ chức và sinh viên Việt Nam ngoài nước. Hiện nay chúng tôi có 9 tổ chức sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Qua đó trao đổi thông tin, định hướng các bạn sinh viên.

Chúng tôi cũng tổ chức những buổi giao ban trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Bằng cái kênh tiếp nối, kết nối thường xuyên như vậy để giữ kết nối, sự quan tâm và hỗ trợ với nhau. Ngay trong tháng 3 này cũng đã tổ chức giao ban trực tuyến.

* Một sinh viên Việt Nam tại Hà Lan: Du học sinh muốn về nước, muốn tham gia hoạt động tình nguyện thì liên hệ thế nào và hình thức ra sao?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Chúng tôi luôn sẵn sàng, nếu các bạn có nhu cầu và mong muốn thì liên hệ trực tiếp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Nếu các bạn có tinh thần tình nguyện, chúng tôi đã có địa bàn luôn sẵn sàng và sẽ tổ chức mùa hè tình nguyện ý nghĩa cho các bạn.

* Bạn Nguyễn Hồng Điệp, Sinh viên Đại học sư phạm Hà Nội: Bản lĩnh của thanh niên trong thời điểm hiện nay là gì? Tổ chức Đoàn tác động như thế nào để nâng cao bản lĩnh của thanh niên trong giai đoạn hiện nay?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ trong khẩu hiệu Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 có xác định thành tố bản lĩnh là một trong những yêu cầu của thanh niên trong 05 năm sắp tới. Các bạn có khả năng để phân biệt được tốt, xấu, đúng, sai. Tự mình đối diện với thách thức, khó khăn trong cuộc sống, thể hiện bản lĩnh của mình, có bản lĩnh thể hiện tư cách một công dân tốt với cộng đồng và có tư cách tốt trong mắt bạn bè quốc tế.

Gói gọn lại bản lĩnh của thanh niên trong thời điểm hiện nay là bản lĩnh trong nhận thức, lối sống, hành xử hàng ngày, sống bằng lí tưởng và có trách nhiệm với cộng đồng.

* Bạn Phạm Thị Phước Mai Trinh - Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, email: hommeplus2016@gmail.com: Em xin được hỏi là đối với sinh viên thì vấn đề sáng tạo khởi nghiệp có thiết thực không, vì vẫn còn đang đi học?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Bạn có thể xem chương trình Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên". Cuộc thi chỉ phát động trong 3 tháng nhưng đã nhận được 500 dự án, trong đó, có rất nhiều dự án tốt. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành Đoàn cũng tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp liên quan đến thanh niên, sinh viên.

Theo tôi, khởi nghiệp không giới hạn cho đối tượng nào. Nếu bạn có đam mê, ý tưởng thì hãy sẵn sàng bước vào, và quyết liệt đến cùng để thực hiên nó.

* Bạn Nguyễn Thị Hương (Tuyên Quang): Phong trào khởi nghiệp trong tuổi trẻ rất sôi nổi, nhưng chủ yếu là để kiếm sống. Tôi nghĩ rằng, khởi nghiệp phải là vươn lên cấp quốc gia, toàn cầu? Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn nghĩ sao về vấn đề này?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Đúng là nhận thức xã hội có hai luồng tiếp cận. Có nhiều người nghĩ khởi nghiệp là lập nghiệp, tạo việc làm, khởi sự kinh doanh. Còn khởi nghiệp sáng tạo để tạo đột phá là mong muốn nhiều hơn. Trung ương Đoàn cũng mong muốn, giúp phân định rõ về khái niệm, phạm vi, để nhận được sự hỗ trợ phù hợp...


f
Quang cảnh đối thoại


* MC: Thời gian qua, khởi nghiệp sáng tạo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của toàn xã hội, của Nhà nước. Về phía Chính phủ, đã có Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, vậy Trung ương Đoàn đang có những giải pháp nào (trước mắt là trong năm 2018) liên quan tới câu chuyện hỗ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thưa đồng chí?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: + Thứ nhất, năm 2018 tiếp tục truyền thông, cung cấp thông tin để thanh niên hiểu về khởi nghiệp, có hành trang, tri thức và kỹ năng để khởi nghiệp chủ động và có sự chuẩn bị, chứ không chỉ khởi nghiệp theo phong trào. Mặc dù tỉ lệ thất bại khởi nghiệp cao, nhưng chuẩn bị tốt sẽ có phần giảm thiểu.

+ Thứ hai, đẩy mạnh các nhóm tư vấn cho các bạn đã có ý tưởng khởi nghiệp và chuẩn bị khởi nghiệp. Hiện nay các nhóm tư vấn này đã hình thành thông qua Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp của Trung ương Đòan. Và chúng tôi đang tiếp nhận những mong muốn, đề xuất của các bạn để từ đó kết nối với các chuyên gia, các doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực đó để chia sẻ.

+ Thứ ba, tạo môi trường thúc đẩy họat động khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo. Năm 2018 sẽ có thêm cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó tạo môi trường các bạn giới thiệu với các nhà đầu tư ý tưởng của mình.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động hộ trợ tiếp cận các nguồn vốn, trong đó có việc chủ động hình thành nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương Đoàn. Trong năm 2018 sẽ chính thức hình thành và đi vào hoạt động. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ tinh thần ham mê khởi nghiệp cho thanh niên. Bắt đầu có những dự án khởi nghiệp cụ thể và đặc biệt chú trọng khởi nghiệp sáng tạo để được hỗ trợ cụ thể.

* Bạn Phan Thùy Linh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền: Theo đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn giữa việc sống đẹp, tham gia các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng với những vấn đề cơm, áo, gạo, tiền hằng ngày đeo bám mỗi bạn trẻ có mâu thuẫn, cách biệt gì không?

Đồng chí có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn, đang hằng ngày, hằng giờ phải vật lộn với những mưu sinh cuộc sống của chính mình và gia đình?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi hay nhưng lời giải chúng ta có thể tự giải được bởi vì có rất nhiều tấm gương, nhiều câu chuyện đẹp trong cuộc sống mà chúng ta có thể thấy là sống đẹp là hình thức mà mỗi bạn đều phải vươn tới, chúng ta đã có những câu chuyện là với nhiều bạn có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thậm chí không có nhà để ở nhưng vẫn cố gắng học rất tốt, thậm chí thi tuyển đầu vào Đại học thủ khoa. 

Có những bạn có những hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn chia sẻ với những bạn khó khăn hơn mình trong hoàn cảnh thiên tai lũ lụt hay trong những hoàn cảnh cụ thể. Chúng ta thấy có những người mà cuộc sống của họ cần sự hỗ trợ mà người ta vẫn nhường sự hỗ trợ đó cho người khác. Tôi nghĩ rằng sống đẹp là nhu cầu tự thân và cố gắng mỗi người đều tự vươn tới.

* MC:  Với Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc - Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Đây là lần thứ 4 anh tham gia cuộc đối thoại.

Dưới góc độ là một nghệ sĩ, là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ, anh sẽ làm gì để sống đẹp – sống bản lĩnh có thể trở thành phương châm sống lôi cuốn nhiều hơn nữa các bạn trẻ hướng tới và thực hiện?


g
Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc - Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Việt Nam


- Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc: Thưa các bạn ĐVTN, tôi sung sướng vì giờ phút này được ngồi đây và đang soạn giở dòng status để đăng lên facebook, đó là "Chúng ta có một tháng 3 mà chúng ta không tham gia nhiệt tình vào các hoạt động Đoàn thì hỏi khi nào chúng ta mới tham ra đây ?".

Và tôi cũng gửi lời nhắn tới các bạn rằng, như tôi đây vẫn còn tham gia nhiệt tình để khẳng định tôi vẫn là thanh niên. Ngay sau buổi đối thoại này, chúng tôi sẽ lên đường tới Đình Lập (Lạng Sơn) để thực hiện chương trình "Tháng Ba biên giới".

Chúng tôi đi với tấm lòng phơi phới và nhiều quyết tâm. Tôi muốn mình trở thành một trong những hạt nhân trong các nghệ sĩ thanh niên lớn tuổi giống như tôi, để tăng thêm nhiệt huyết cho các bạn trẻ, giúp các bạn thấy rằng tuổi trẻ qua đi chỉ đọng lại những thành công, những thất bại, những ấn tượng đẹp của chính chúng ta. Cuộc sống chúng ta càng ý nghĩa khi mỗi ngày chúng ta sống ý nghĩa.

Trước hết, chúng ta phải sống đúng. Muốn sống đúng phải có nhận thức đúng, gồm nhận thức về chính trị, xã hội và các vấn đề xung quanh. Khi sống đúng thì tự thân nó đẹp, bởi vì vẻ đẹp của sự đúng đắn gồm hành động đúng, suy nghĩ đúng, cư xử đúng đã làm cho cuộc sống của chúng ta rất đẹp rồi.

Nếu cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, thì không biết ai là người sống có bản lĩnh. Tuy nhiên, qua sóng gió, thử thách mà chúng ta vượt qua vững vàng thì đấy là sống có bản lĩnh. Sống đẹp, sống bản lĩnh không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Vì có những người có hoàn cảnh không tốt nhưng họ vẫn sống đẹp, trở thành tấm gương cho mọi người xung quanh.

* MC:
Xin đặt câu hỏi rất nhanh cho anh Xuân Bắc và bạn Hoàng Yến.

Cả hai bạn nghĩ sao một số nghệ sĩ, những người nổi tiếng hiện nay tự cho mình là nghệ sĩ có cái tôi cái nhân, sống theo bản năng của mình?

- Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc: Đó chính là sự nhận thức chưa đúng mà từ đó dẫn đến hành động không đúng. Tôi nghĩ rằng dù là nghệ sĩ hay bất kỳ ai trong cuộc sống này cũng đều phải thường xuyên “tu dưỡng bản thân mình”, nhận thức về nghề nghiệp, cuộc sống, xã hội và chính trị và dù là bất kỳ ai cũng không được phép cho mình có được một cái quyền nào đó đặc biệt hơn người khác.

Chúng ta chỉ có thể ở một vị trí nào đó thuận lợi hơn, tốt hơn hoặc ở vị trí đó từ việc đánh giá của những người xung quanh để chúng ta làm tốt hơn, chứ không phải là nghệ sĩ thì được quyền suy nghĩ khác người, được quyền thế này thế kia. Không, đó là suy nghĩ không đúng đắn, không chính xác.

Ở phần đầu, chúng ta nói nhiều đến sáng tạo, đặc biệt nghề diễn của tôi ngày nào cũng phải sáng tạo vai diễn, thực hành sáng tạo vai diễn. Nếu nhận thức không đúng đắn thì hôm nay chẳng lẽ tôi phải dở hơi hơn qua?

Việc sáng tạo, việc làm ấy muốn như thế nào cũng phải hướng chúng ta đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.


h
Ca sỹ Dương Hoàng Yến


- Ca sỹ Dương Hoàng Yến: Mỗi chúng ta trong cuộc sống làm có làm bao nhiêu việc tốt thì cũng không bao giờ là đủ, mỗi chúng ta cần hoàn thiện từng ngày, sống tích cực, bản lĩnh.

Trong cuộc sống, danh giới từ một người tốt trở thành một người xấu đôi khi rất dễ dàng, vì vậy trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm mỗi bản thân phải có tư tưởng, tự nhận thức đúng đắn cho bản thân, sống tích cực, tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện…

Đặc biệt, với bản thân là một nghệ sỹ trẻ bản thân tôi cần phải làm điều gì đó nhiều hơn, bởi vì bản thân là ca sỹ, cũng là một giảng viên ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới giới trẻ. Hiện nay nhiều bạn trẻ có lối sống vội vàng, gấp gáp…

Tôi mong muốn, các bạn trẻ hãy sống không ỷ lại, lao động nhiều hơn, có bản lĩnh vượt qua được các thử thách của cuộc sống, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, là tấm gương tốt đối với mọi người xung quanh.

* MC: Chúng ta đã nghe những ý kiến trao đổi của Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và Ca sỹ Dương Hoàng Yến. Xin cảm ơn nghệ sĩ Xuân Bắc và Hoàng Yến.

* MC đọc đoạn status của đồng chí Lê Quốc Phong trên facebook: Hôm nay chính thức vào Tháng 3 - Tháng Thanh niên. Những ngày này, đâu đâu cũng rộn ràng khí thế của màu áo xanh thanh niên. Tháng ba - tháng những người trẻ hành động, tháng của những ý tưởng mới, của sự sáng tạo cho phát triển.

Tháng 3 - tháng của những ai yêu thương tuổi trẻ, yêu Đoàn, đồng hành cùng thanh niên, cho hôm nay, cho cả một tương lai của đất nước. Sẽ có những kỷ niệm được kể về những ngày tháng ba đã qua, sẽ có nhiều câu chuyện đẹp được viết tiếp trong những ngày tháng ba sáng tạo năm nay.

Tuổi trẻ là thế, thanh niên là thế, sống có lý tưởng, cháy hết mình với đam mê, với ước mơ, khát vọng, sống không chỉ cho mình, mà quan trọng hơn là mình đã sống và góp gì cho cuộc đời. Dẫu lớn hay nhỏ, miễn là đẹp, thiết thực, miễn là có ích, tất cả đều đáng trân quý. Hành trình tháng ba năm nay sẽ tiếp tục đong đầy cảm xúc, bởi những trái tim nhiệt huyết chỉ có thể viết nên những câu chuyện ý nghĩa. Chào Tháng Thanh niên 2018.


f
Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong


* MC: Đồng chí Lê Quốc Phong có thấy quen thuộc không? Đây chính là những điều tôi đọc trên Facebook của đồng chí Lê Quốc Phong vào 10 giờ 15 phút ngày 01/3/2018.

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Tôi viết những dòng này vào ngày đầu tiên của Tháng 3 tại thời điểm lắng lòng mình lại và thể hiện suy nghĩ của mình về một vấn đề nào đó.

Tháng 3 năm ngoái tôi có viết một đoạn, tháng 3 năm nay tôi cũng viết một đoạn. Cảm nhận của tôi về tháng 3 khá đầy đủ trong bài đăng đó, và đó cũng là điều mà không chỉ cá nhân tôi đâu, mà những ai đã qua thời thanh niên, thời tuổi trẻ, làm công tác thanh niên, và kể cả tổ chức Đoàn đều mong muốn gửi gắm mình trong tháng 3 này.

Cũng mong muốn mỗi lần đến tháng 3 là trở về thời tuổi trẻ, lại một lần viết tiếp tuổi trẻ sôi nổi của mình.

* MC: Trong thời gian sắp tới, Thủ tướng có cuộc làm việc với Trung ương Đoàn, nếu có thời gian khoảng 2 phút để báo cáo với Thủ tướng thì dồng chí Lê Quốc Phong sẽ nói gì?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Đây là thử thách lớn, vì nếu trong cuộc làm việc với Thủ tướng chúng tôi phải chuẩn bị nhiều thứ, về báo cáo, đề xuất... để công tác thanh niên ngày một phát triển.

Trọng tâm báo cáo với Thủ tướng Chính phủ thì việc thứ nhất là báo cáo về sự nỗ lực của thanh niên trong một năm vừa qua với định hướng của Đoàn, chúng tôi đã thúc đẩy thanh niên có nhận thức tốt, lối sống đẹp và tinh thần khởi nghiệp. Đồng thời, báo cáo với Thủ tướng để tiếp tục quan tâm, có cơ chế hỗ trợ thanh niên đang kỳ vọng vào Đoàn. Đó là cách báo cáo kết quả, nhận trách nhiệm về mình.

* MC: Xin cảm ơn đồng chí Lê Quốc Phong thông qua đoạn status vừa rồi về sống đẹp, sống bản lĩnh, đây là những đoạn cảm xúc rất đầy đủ, trọn vẹn.

Tôi hơi bất ngờ khi đọc lại mới thấy đồng chí Lê Quốc Phong viết rất hay, nhiều cảm xúc, với mỗi cán bộ Đoàn, mỗi bạn đoàn viên thanh niên khi đã đứng trong đội ngũ của tổ chức Đoàn khi đọc những dòng cảm xúc này tôi tin chắc hẳn sẽ không khỏi xúc động và tự hào về tổ chức Đoàn và chính bản thân mình.

* MC: Cảm ơn đồng chí Lê Quốc Phong. Qua cuộc đối thoại ngày hôm nay đồng chí có muốn nhắn nhủ điều gì tới đoàn viên thanh niên cả nước?

- Đồng chí Lê Quốc Phong: Hôm nay chúng ta đối thoại về 3 cụm chủ đề: Tuổi trẻ sáng tạo; Khởi nghiệp, lập nghiệp và Thanh niên sống đẹp.

Tôi mong muốn, trong năm 2018 Thanh niên Việt Nam cùng Đoàn hình thành và thúc đẩy hai chữ "Bản Lĩnh" và "Sáng Tạo". Mỗi thanh niên Việt Nam cần phải có, cần phải xem nó là động lực, nỗ lực phấn đấu và mục tiêu chinh phục. Có bản lĩnh, có sáng tạo sẽ có nhiều thành công cho bản thân mình và gia đình, đất nước.

Tôi cảm ơn các bạn đoàn viên thanh niên và những người quan tâm tới tổ chức Đoàn, quan tâm tới thanh niên, quan tâm tới tuổi trẻ đã gửi câu hỏi cho cá nhân tôi.

Những câu hỏi dành cho tôi chính là sự quan tâm, là tình cảm các bạn dành cho Đoàn và đó là những đòi hỏi cao mà chúng tôi phải có trách nhiệm tiếp nhận và hiện thực hóa công việc của mình. Với lượng câu hỏi lớn như vậy, chúng tôi sẽ tiếp nhận và có phản hồi đầy đủ tới các bạn.

Những câu hỏi nào có địa chỉ email cụ thể thì sẽ phản hồi qua email, những câu hỏi nào không có địa chỉ cụ thể sẽ trả lời trên Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn. Chúng tôi sẽ hệ thống lại thành các nhóm vấn đề và có trao đổi, thông tin lại các bạn về những định hướng và sự chuẩn bị của Đoàn để các bạn cùng tham gia.

Ngoài ra, các bạn có thể trực tiếp trao đổi với tôi thông qua Facebook cá nhân, địa chỉ email và có thể gửi tất cả những vấn đề các bạn quan tâm để cá nhân tôi có thể chia sẻ với các bạn những vẫn đề mà các bạn đang cần tìm hiểu, cũng như biết nhiều hơn về những suy nghĩ, nhu cầu của các bạn đoàn viên thanh niên. Xin cảm ơn tất cả các bạn.

* MC: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong.

* MC: Theo thống kê của Ban tổ chức chương trình, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã trả lời được 38 câu hỏi.

Theo thống kê hiện còn 251 câu hỏi đã gửi về  đồng chí Lê Quốc Phong với các chủ đề rất đa dạng. Chúng tôi đề nghị đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ giao cho các Ban, đơn vị và bản thân đồng chí sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi của các bạn đoàn viên thanh niên cả nước. Bởi chúng tôi hiểu rằng, những câu hỏi đó là sự quan tâm, tâm huyết của các bạn đoàn viên thanh niên trên cả nước gửi về đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

* MC: Chúc đồng chí Lê Quốc Phong và các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cả nước trong năm 2018, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI và Tháng Thanh niên 2018 đạt được nhiều kết tốt đẹp.

Tôi cho rằng, nếu chúng ta xây dựng được thương hiệu "Thanh niên Việt Nam" thì chắc chắn những giá trị cốt lõi của tuổi trẻ là sáng tạo, tinh thần xung kích, xung phong tình nguyện, bản lĩnh, đương đầu với khó khăn và tình yêu nồng nhiệt với quê hương, đất nước và đó là những gì chúng tôi cảm nhận được qua từng câu hỏi, qua những câu trả lời và ý kiến bình luận trên các trang mạng xã hội.

Chắc rắng số lượng đoàn viên thanh niên đọc được câu hỏi, câu trả lời của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong còn nhiều hơn nữa. Thông qua các khản giả theo dõi trên truyền hình, các thính giả theo dõi qua phát thanh, các cơ quan báo chí đã tạo nên sức thu hút rất lớn của cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cũng như là sức hút của đoàn viên thanh niên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chúng tôi hy vọng các bạn đặt câu hỏi sẽ được trả lời và tương tác với câu hỏi của mình trọn vẹn.

Xin cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của các bạn.

Xin chào, và hẹn gặp lại.