Bến Tre: Đồng loạt tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc”

16:11 06/03/2018     865

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 02/3, đồng loạt tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã diễn ra Hội trại “Tuổi trẻ Anh hùng bảo vệ Tổ quốc” năm 2018. Hoạt động do Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Bộ chỉ huy quân sự và Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức.
Hội trại năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: thi dựng lều trại, các hoạt động trò chơi dân gian, trò chơi tập thể, thi đấu giao lưu thể thao; tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ; gặp gỡ, thăm hỏi động viên tân binh và gia đình… Đặc biệt, tại hội trại lần này là các bạn đoàn viên, thanh niên cùng các tân binh được giao lưu với Cựu chiến binh tại địa phương, qua đó hiểu và thêm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, tình nguyện, xung kích trong các hoạt động tại địa phương.
Hoạt động tập thể bên lửa trại
Hoạt động tập thể bên lửa trại


Trong buổi tối cùng ngày, các đơn vị tổ chức lễ tiễn đưa, trao quân trang và tuyên dương thanh niên tình nguyện trên các lĩnh vực.

Sau hoạt động Hội trại, sáng ngày 3/3, đồng loạt các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ.

Năm 2018, toàn tỉnh Bến Tre có 1.251 công dân lên đường nhập ngũ. Cụ thể, như: huyện Bình Đại có 135 công dân, Thạnh Phú có 125 công dân, Mỏ Cày Nam có 150 công dân; Mỏ Cày Bắc có 115 công dân; Chợ Lách 115 công dân; Ba Tri có 175 công dân; Giồng Trôm 175 công dân; Thành phố Bến Tre 101 công dân và huyện Châu Thành có 160 công dân.

Trong tổng số thanh niên nhập ngũ năm nay có 1.247 đoàn viên, 03 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị; 100% công dân tình nguyện tham gia xây dựng quân đội.
Lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ
Lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ


Tiếp nối truyền thống cha anh, hàng năm trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hàng nghìn công dân trong lứa tuổi thanh niên lên đường tham gia xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Tin tưởng rằng, với sự động viên của hậu phương, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng môi trường xây dựng, kỷ luật của quân đội sẽ tôi luyện những con người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, sức khỏe tốt, góp phần làm vẻ vang thêm truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ.