Ban Dân vận Trung ương làm việc với Trung ương Đoàn về thực hiện công tác dân vận

11:33 26/06/2015     2734

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 25/5, đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương do Đồng chí Nguyễn Lam- Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện công tác dân vận.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng- Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban đơn vị Trung ương Đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn đã báo cáo với lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương về kết quả 5 năm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết quả triển khai thực hiện kết luận số 79- KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết quả công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ở các khu chế xuất; Kết quả thực hiện Nghị quyết 27- NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số giải pháp, đề xuất, kiến nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Lam- Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc


Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức; phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ Quốc” được triển khai phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thanh niên. Phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước và hội nhập Quốc tế. Các phong trào trong từng nhóm đối tượng  thanh niên có bước phát triển đa dạng: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tập trung trong thanh niên nông thôn; “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị trong thanh niên đô thị; “4 nhất” trong thanh niên công nhân và lao động trẻ; “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức… góp phần vận động thanh niên phát huy sức trẻ, tài năng, trí tuệ, xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn có nhiều cố gắng trong phát hiện, thu hút, tập hợp, tạo môi trường và cổ vũ tài năng trẻ trên các lĩnh vực, góp phần vào quá trình đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp việc làm, các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia thực hiện công tác tư vấn, hướng nghiệp từ bậc THCS, THPT; tổ chức tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Từ 2008 đến nay, đào tạo 53.750 thanh niên khởi sự doanh nghiệp, tự tạo việc làm (đạt 21,5% chỉ tiêu); tỷ lệ thanh niên thường xuyên tiếp cận các thông tin tư vấn về nghề nghiệp, việc làm đạt trên 65%; hỗ trợ trên 3 triệu ĐVTN học nghề, khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Đoàn, Hội đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức để tập hợp thanh niên; Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quan tâm chỉ đạo đổi mới việc đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn, Hội đảm bảo tính kế hoạch, lựa chọn nội dung, chuyên đề cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức diễn đàn, đối thoại có tính tương tác giữa cán bộ đoàn với ĐVTN để kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi của thanh niên trước các vấn đề của xã hội.

Thực hiện kết luận số 79- KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện tập trung vào 05 nhóm nội dung, giải pháp như: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân; Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, từng bước trí thức hóa thanh niên công nhân; Nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, tinh thần dân tộc cho thanh niên công nhân; Xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp đồng thời phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng thanh niên công nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: Sau khi ban hành Nghị quyết  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I có nội dung về công tác dân vận và Nghị quyết 25 về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã có 3 điểm mới đó là: Các hoạt động, các phong trào của Đoàn đều được xây dựng thành các đề án, có chương trình cụ thể, có mục tiêu, có giải pháp để triển khai thực hiện; trong các đối tượng thanh niên thì đều có phong trào cụ thể, sát với đối tượng, thiết thực và hiệu quả; tiếp thu tinh thần này, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã cụ thể hóa trong tất cả các đối tượng thanh niên, các phong trào của Đoàn hiện nay đều tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của cộng đồng, xã hội như vấn đề an toàn giao thông, đến nay, Đoàn đã triển khai mạnh mẽ, có đề án cụ thể được Chính phủ phê duyệt; Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đoàn thanh niên đã bám sát, thực hiện cụ thể Nghị quyết 25 về tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong việc tham mưu cơ chế chính sách cho thanh niên, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư, từ nông thôn đến đô thị, nhiều địa bàn trắng tổ chức Đoàn do không có ĐVTN, nhiều nơi có ĐVTN nhưng tổ chức Đoàn hoạt động kém hiệu quả; việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn, đặc biệt trong các khu chế xuất; Ngoài ra, thanh niên công nhân không có thời gian tham gia sinh hoạt tổ chức Đoàn, Hội do lịch làm việc trong nhà máy kín thời gian, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo. Qua đó, đồng chí cũng đề xuất với lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương cần có chính sách về tài năng Quốc gia và phải có tham mưu cơ chế chính sách liên quan đến quản lý nhà nước về thanh niên & công tác thanh niên.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam- Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trung ương Đoàn đã đạt được, đặc biệt khẳng định công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn thời gian qua được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; Tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo chuyển biến trong nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các phong trào được xã hội ghi nhận.

Để làm tốt hơn công tác dân vận, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25- NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với công tác an sinh xã hội; quan tâm đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể, nhằm góp phần củng cố, tạo lòng tin của thanh thiếu nhi vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, hệ thống tổ chức Đoàn các cấp.