Bà Rịa – Vũng Tàu: 5 tháng đầu năm đã có 545 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

17:51 23/05/2018     603

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 22/5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt của tỉnh về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 tháng đầu năm 2018.
Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh Đoàn đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 tháng đầu năm 2018 với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy .

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2018, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, 100% cơ sở Đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”; đồng thời cụ thể hóa cuộc vận động “Tuổi trẻ học và làm theo lời Bác”, “Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị.




Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc


Kết quả, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã kết nạp 4.605 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 63.765 đoàn viên, giới thiệu 973 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó, đã có 545 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Qua phong trào “Thanh niên tình nguyện”, các cơ sở Đoàn đã vận động hơn 1,9 tỷ đồng và đã trao 5.321 suất quà, 853 suất cơm cho người nghèo; sửa chữa nhà, điện miễn phí cho 56 hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền hơn 50 triệu đồng; thắp sáng 3,5km đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.350 lượt người; vận động 464 ĐVTN hiến máu tình nguyện; giới thiệu việc làm cho 3.600 ĐVTN, trong đó có 1.012 người có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Dịp này, thường trực Tỉnh đoàn báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như:  tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu làm theo lời Bác” gắn với các phong trào “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi trong dịp hè; hướng dẫn, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ và Hội Cựu TNXP tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; đảm nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đơn vị…