Bà Rịa - Vũng Tàu: Giao ban tháng 02 và triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên

09:12 01/03/2018     680

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 27/02, TP Bà Rịa, Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 02/2018 và triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018.
 Tham dự có các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; các đồng chí là đại diện lãnh đạo 23 cơ sở đoàn trực thuôc Tỉnh đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác đoàn trong tháng 02 năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03- Tháng Thanh niên.

Về kết quả đạt được, trong tháng 02 vừa qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về Lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam nhânkỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/02/1930 – 3/02/2018), kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiếng công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” cho thanh thiếu nhi tại cơ sở.


g
Quang cảnh hội nghị giao ban

Tng đó, tập trung tuyên truyền vận động ĐVTN “Vui Xuân - Đón Tết” an toàn, tiết kiệm; thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, các trò chơi dân gian như: đánh đu, ném còn, kéo co, đập heo đất… tổ chức cho đoàn viên thanh thiếu nhi ký cam kết không vận chuyển, buôn bán tàng trữ và đốt pháo nổ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật ATGT trong dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày tết và phát hơn 1.000 tờ rơi và 23 đĩa tuyên truyền nhận biết các thực phẩm độc hại.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông – Xuân tình nguyện” với kết quả, toàn tỉnh đã trao tặng  2.757 suất quà trị giá 1.181.200.000đồng, thắp sáng 02km đường giao thông nông thôn, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân tại huyện Đất Đỏ; tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: ”Lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô” cho hơn 500 em học sinh tại trường THCS Đất Đỏ; tặng 01 tủ sách thanh niên cho các chiến sĩ, cán bộ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, Tàu Hải đăng 05; bàn giao CTTN “Cano vận chuyển hàng tiếp tế kiểm tra các trạm Hải đăng khu vực quần đảo Trường Sa” do Đoàn Tổng Công Ty Bảo Đảm An toàn hàng hải miền nam thực hiện.

Với chủ đề Tháng Thanh niên năm 2018: “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng quê hương”, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung hoạt động vào 8 nhóm nội dung chính theo định hướng của Trung ương ương Đoàn. Theo đó, các hoạt động trong tháng Thanh niên năm 2018 sẽ được tổ chức theo hướng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, không phô trương, hình thức và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị.

Một số nội dung hoạt động trọng tâm cấp tỉnh sẽ được triển khai như: "Ngày hội đoàn viên sáng tạo”; giao lưu đối thoại với lãnh đạo tỉnh và ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Tỉnh đoàn với UBND tỉnh; các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường; tổ chức khám bệnh và phát thuốc tình nguyện; thăm tặng quà thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo; tuyên truyền, triển khai Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; triển khai học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 cho cán bộ Đoàn chủ chốt; tuyên truyền Biển đảo và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi.

Ngày 01/3, Ban Thường Vụ Tỉnh đoàn sẽ tiến hành tổ chức chương trình Khởi động Tháng Thanh niên tại Thành phố Vũng Tàu.