An Giang:Hội nghị tuyên truyền Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

10:06 30/10/2012     3116

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhằm nâng cao nhận thức cho Đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của mục tiêu tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng Nông thôn mới.
Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2012, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền mục tiêu quốc gia xây mới dựng nông thôn mới tại 20 xã điểm/toàn tỉnh cho các bạn Đoàn viên thanh  niên và quần chúng nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo UBND xã báo cáo đánh giá mức độ đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong năm 2012 và kế hoạch hoàn thành các tiêu chí đến năm 2015 của địa phương. Ngoài ra, các đại biểu còn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông tin, báo cáo về vai trò và một số hoạt động của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới năm 2012, lộ trình thực hiện đến năm 2015.

Thông qua hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang hy vọng các bạn Đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân hiểu đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, tiến trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, kêu gọi cấp bộ Đoàn chung tay cùng với chính quyền địa phương sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về  xây dựng Nông thôn mới.

Được biết, từ nay đến cuối năm 2012 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang còn tổ chức thực hiện nhiều công trình phần việc góp phần thực hiện xây dựng Nông thôn mới của tỉnh nhà như: thực hiện công trình phát quang bụi rậm; sửa đường giao thông; trồng cây phân tán và hướng dẫn nhân dân làm hàng rào sinh thái, cột cờ theo tuyến lộ Tây Cò thuộc 02 ấp Trung Bình I và Trung Bình II xã Vĩnh Trạch - Thoại Sơn; thực hiện công trình dặm vá đường giao thông nông thôn; đắp taly đường; chặt mé cây xanh, hướng dẫn người dân làm hàng rào và bắt đèn chiếu sáng tuyến đường giao thông nông thôn tại ấp An Hòa - xã Khánh An - huyện An Phú và ấp Tân Thành - xã Tân Lập – huyện Tịnh Biên.
Nguyễn Thành