An Giang: Thăm, tặng quà thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo

09:25 01/11/2021     4073

3 Phong trào   ĐTN: Chiều 30/10, Tỉnh Đoàn An Giang cùng với Thị Đoàn Tân Châu, Huyện Đoàn Châu Phú đến thăm thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo đó là đồng chí Thượng úy Nguyễn Hồng Thảo - Phó thuyền trưởng Tàu KN 408, Đội 1 Kiểm ngư, Chi đội Kiểm Ngư số 4, Vùng 4 Hải quân.

 

Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Châu Phú đến thăm hỏi và trao quà cho thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Hồng Thảo 

 

 

Đoàn đã đến thăm, ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình Thường úy Nguyễn Hồng Thảo tại xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu. Đồng thời, động viên gia đình vượt lên khó khăn, tiếp tục là hậu phương vững chắc để các anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, Đoàn đã trao tặng gia đình một phần quà gồm các nhu yếu phẩm và 01 triệu đồng tiền mặt. Món quà tuy nhỏ, nhưng đây là sự quan tâm, nguồn động viên để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biết, hơn 02 năm nay, đồng chí Hồng Thảo chưa về nhà. Nhiệm vụ của đồng chí trên Tàu KN 408 là giúp và (thay thế) thuyền trưởng chỉ huy và duy trì mọi hoạt động trên các mặt tham mưu, kỹ thuật, hậu cần, quản lý con người và vũ khí trang bị của tàu mình quản lý. Vùng biển hoạt động: Vùng biển đặt quyền kinh tế, Quần đảo Trường Sa; kiểm tra, kiểm soát quản lý nghề cá trên các khu vực biển theo Chỉ thị 45 của Chính phủ.

Đây là hoạt động đăng cai cấp Tỉnh do Huyện Đoàn Châu Phú đăng cai tổ chức hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải năm 2021.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ sở Đoàn trong tỉnh thường xuyên phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh viết thư thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” như: Chăm sóc, thăm hỏi thân nhân, gia đình các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Ngoài ra, các Cụm kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... giữa các đơn vị trong Cụm, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN tham gia; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên, khích lệ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới. Các Cụm kết nghĩa đều tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tặng quà, khám chữa bệnh cho bà con nghèo... với tổng giá trị gần 700 triệu đồng.

Các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự đẻ đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông; tham gia các chốt chặn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được hơn 12.000 cuộc với hơn 150.000 lượt cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Công tác phối hợp Cụm kết nghĩa giữa các đơn vị Đoàn trực thuộc với các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới và Đoàn Thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn được triển khai và thực hiện tốt nhiều năm qua. Thông qua công tác phối hợp đã góp phần giáo dục cho tuổi trẻ thể hiện lòng biết ơn những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo vì nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa cán bộ Đoàn và cán bộ, chiến sĩ, đồng bào dân tộc, biên giới nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Thanh Tiền