An Giang: Bế mạc Hội trại “Xuân biên giới”

14:51 05/03/2019     1148

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 02/03, tại Khu Di tích lịch sử Đồi Tức Dụp, 05 Ngành phối hợp: Tỉnh Đoàn, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan tỉnh An Giang tổ chức bế mạc Hội trại “Xuân biên giới”.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

 

Hơn 400 trại viên của 15 tiểu trại tham gia Hội trại “Xuân biên giới” tỉnh An Giang năm 2019

Trong những năm qua, việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng bộ An Giang luôn được lãnh đạo 05 đơn vị Tỉnh Đoàn, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an và Cục Hải quan tỉnh An Giang quan tâm và quán triệt sâu sắc. Từng nội dung thi đua trong thực hiện phong trào “Thanh niên làm chủ biên giới” được triển khai bằng những việc làm cụ thể và là nhiệm vụ thường xuyên của từng cán bộ, chiến sĩ ở các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn 05 huyện, thị biên giới giáp với nước bạn Campuchia: Tân Châu, An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên và Tri Tôn. Trải qua 100km đường biên giới, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng, người cán bộ Đoàn đã rất quen thuộc với người dân, tạo cho họ một cái nhìn thiện cảm với niềm tin yêu và hy vọng tươi sáng vào tương lai.

Ở từng nội dung hoạt động trong phong trào “Thanh niên làm chủ biên giới” trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị, củng cố ngày càng vững chắc hơn nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đồng thời, gắn chặt việc thực hiện nhiệm vụ với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, vận động Đoàn viên, Hội viên, cán bộ, chiến sĩ xung kích thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì chủ quyền biên cương.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2017 - 2019, Đại tá Huỳnh Văn Đông - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thay mặt 05 đơn vị phối hợp: Tỉnh Đoàn, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an và Cục Hải quan tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ biên giới” giai đoạn 2019 - 2021.

Để tiếp hoàn thành trọng trách của mình mà Đảng và nhân dân tỉnh nhà tin cậy, kỳ vọng vào lớp trẻ, đồng chí Lê Văn Lĩnh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu đã lưu ý với các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên một số nội dung, như: Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong thời gian quan, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân vững chắc, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới về chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Không ngừng ra sức học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức mọi mặt, kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ công tác, thật sự là lực lượng xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hoá; là lực lượng nòng cốt cùng với toàn dân đẩy mạnh công tác phòng chống ma tuý, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, phòng chống cháy nổ trong mùa khô, chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Phát biểu tổng kết Hội trại, đồng chí Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Hội trại đánh giá cao công tác chuẩn bị của Huyện Đoàn Tri Tôn và Xã Đoàn An Tức, đơn vị đăng cai đã có nhiều nỗ lực dồn sức cho công tác chuẩn bị góp phần vào sự thành công của Hội trại hôm nay. Cảm ơn Ban Giám đốc Khu Du lịch Tức Dụp đã nhiệt tình hỗ trợ tất cả mọi mặt: Địa điểm dựng trại, điện, nước, vé vào cổng Khu Di tích,…

Bên cạnh đó, còn có lực lượng tham gia công trình, phần việc thanh niên như: Khám nha học đường và tặng quà cho thiếu nhi; Tổ chức Gian hàng “0 đồng”; Tập huấn cho đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông huyện Tri Tôn; Khánh thành điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi, trao tặng quà cho thiếu nhi và hộ gia đình; Thực hiện đoạn đường thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới; Ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh và tẩy xóa bảng quảng cáo sai quy định… Có thể nói lần này các đơn vị đều có sự đầu tư, các bước chuẩn bị khá chu đáo và công phu. Ban Tổ chức ghi nhận và biểu dương sự  chủ động, tích cực của các tiểu trại.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

 

Dịp này, 05 Ngành phối hợp đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho 10 tập thể, 15 cá nhân; đồng thời 05 Ngành còn khen thưởng cho 15 tập thể và 25 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ biên giới” tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2019.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Hội trại còn trao các giải hoạt động của Hội trại: 03 giải trò chơi vận động; 05 giải văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân; 15 giải lều trại đẹp; 05 giải Ngày hội Sáng tạo.

Thanh Tiền, Gia Đạt , TĐ An Giang-BA