18 đơn vị tham dự Hội nghị Giám đốc các Trung tâm, Nhà văn hóa TTN khu vực phía Bắc.

13:45 01/08/2015     2141

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 8/01/2011 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Giám đốc các Trung tâm, Nhà văn hóa TTN khu vực phía Bắc năm 2011. Trung tâm TTN miền Bắc thuộc Trung ương Đoàn đã đăng cai tổ chức Hội nghị.</div>
Web.ĐTN: Sáng ngày 8/01/2011 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Giám đốc các Trung tâm, Nhà văn hóa TTN khu vực phía Bắc năm 2011. Trung tâm TTN miền Bắc thuộc Trung ương Đoàn đã đăng cai tổ chức Hội nghị.
Đ/c Vũ Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm TTN miền Bắc kết luận Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 18 đơn vị Trung tâm, Nhà Văn hóa TTN thuộc các tỉnh như: Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, …

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị năm 2010 thông qua tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng xã hội cho đội ngũ cán bộ  Đoàn, Hội, Đội và cho TTN; tổ chức các lớp học và CLB thanh niên; các hoạt động VHVN, TDTT, giáo dục thẩm mỹ cho TTN và hoạt động phối hợp giai đoạn 2009 – 2012. Đồng thời cho ý kiến vào dự thảo Liên hoan các Trung tâm, Nhà Văn hóa TTN khu vực phía Bắc lần thứ 2, năm 2011 được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 22/4 đến 24/4/2011. Liên hoan lần này được tổ chức có chủ đề “80 năm – Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” nhằm hưởng ứng “Năm Thanh niên”, chào mừng  80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đặc biêt là chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đơn vị, đồng chí Vũ Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm TTN miền Bắc, Thường trực Ban điều phối đã phát biểu đánh giá cao sự cố gắng, phối hợp có hiệu quả của các Trung tâm, Nhà Văn hóa TTN các tỉnh trong năm 2011. Đồng chí cũng đề nghị hưởng ứng “Năm Thanh niên” 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền có hiệu quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và trong tháng 3 - chào mừng 80 năm ngày thành lâp Đoàn tổ chức Gặp mặt “Những người bạn của Đoàn”; tổ chức tốt "Đêm hội Trăng Rằm"; hoạt động "Học kỳ quân đội"; Kỳ nghỉ cuối tuần cho học sinh tiểu học, THCS … tạo sân chơi giải trí cho các em; tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn; chăm lo các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với Liên hoan các Trung tâm, Nhà Văn hóa TTN khu vực phía Bắc lần thứ 2 tại Hòa Bình, nội dung của Liên hoan sẽ xoay quanh các hoạt động xã hội như: giao lưu, thăm tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, VHVN -TDTT, trao đổi nghiệp vụ thông qua trưng bày hình ảnh, video clip, các mô hình kinh nghiệm …
Tin quan su | nhac hai ngoai | bloons tower defense 7| love quotes for her| love quotes for him | hai tet 2016 | iphone themes | pi day 2016