Ra quân xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh

21:08 12/07/2015     1344

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 11/7, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh.

Các đại biểu tiến hành khởi công Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh
Các đại biểu tiến hành khởi công Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh

Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, đồng chí Đặng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng triển khai Dự án cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân.

Làng niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh được quy hoạch nằm trong địa giới hành chính 3 xã: Kỳ Trung, Kỳ Tây và Kỳ Phong (thuộc huyện Kỳ Anh); có tổng mức đầu tư xây dựng 59 tỷ đồng, quy mô 2.800 ha, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội cho 180 hộ đội viên TNXP. Sau khi đi vào hoạt động, Làng niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh sẽ giải quyết việc làm cho 370 lao động, lĩnh vực sản xuất chủ yếu là trồng chè và cây lâm nghiệp lâu năm. Đây là 1 trong 15 dự án làng thanh niên lập nghiệp được Chính phủ chọn cho phép đầu tư xây dựng giai đoạn 2015 - 2019 và được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phê duyệt vào tháng 10/2014.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng Dự án
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng Dự án

Phát buổi tại buổi lễ, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trong quá trình điều tra khảo sát, lập báo cáo đầu tư xây dựng và triển khai xây dựng dự án. Đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn và chính quyền địa phương nhận thức sâu sắc tính chất, vai trò của dự án Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh trong quá trình phát triển KT-XH của địa phương. Từ đó, bám sát nhiệm vụ đã được phê duyệt, khẩn trư¬ơng triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra. Tổ chức hoạt động của Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh phải lấy hiệu quả kinh tế làm chính; phát triển kinh tế xã hội gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức lực l¬ượng chủ yếu là hộ gia đình trẻ, với phư¬ơng châm thanh niên lên xây dựng kinh tế sẽ lập nghiệp lâu dài, gắn bó với vùng kinh tế mới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh khẳng định, việc xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh là việc làm cần thiết nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai còn hoang hóa, tạo việc làm cho một bộ phận thanh niên khu vực nông thôn và nhân dân trên các địa bàn triển khai dự án. Đây là cơ hội để đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giáu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Sau lễ ra quân, đông đảo ĐVTN đã tham gia các hoạt động xây dựng Làng TNLN Tây Kỳ Anh
Sau lễ ra quân, đông đảo ĐVTN đã tham gia các hoạt động xây dựng Làng TNLN Tây Kỳ Anh

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho 20 học sinh trên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của các xã nằm trong vùng dự án.