Nam Định: Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018

13:58 29/07/2018     635

3 Phong trào   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương, đơn vị, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. 

Các cấp bộ đoàn đã triển khai các phần việc để đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 vào cuộc sống; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đoàn. Cụ thể, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức 03 Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết ĐH Đoàn tỉnh lần thứ XIV cho hơn 1.000 học viên là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp xã; cán bộ chuyên trách Đoàn cấp huyện và tương đương.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đăng cai tổ chức thành công các chương trình cấp cụm, cấp khu vực như: Hội thảo“Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay” với sự tham gia của các chuyên gia uy tín; “Liên hoan tiếng kèn đội ta các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động TTN khu vực phía Bắc năm 2018” với sự tham gia của 27 tỉnh và gần 1000 đội viên, cán bộ Đội đến từ các tỉnh phía Bắc; tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. 


Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Ba phong trào hành động cách mạng, ba chương trình đồng hành cùng thanh niên của nhiệm kỳ này đã được tổ chức có hiệu quả. Các cấp bộ đoàn đã phối hợp trao học bổng, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, người nghèo, gia đình chính sách, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng; trồng mới gần 600.000 cây xanh; hiến tặng hơn 2.000 đơn vị máu, huy động 15.000 lượt ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, thu gom được hơn 13 tấn rác thải; tu sửa 27 điểm vui chơi cho trẻ em, 42 nhà nhân ái và nhà dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng; gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia 34 đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. Đặc biệt, chương trình “Nồi cháo yêu thương”, “Điểm phát cơm từ thiện” tiếp tục được duy trì hiệu quả vào chiều thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, đã phát được 6.750 suất cháo và cơm miễn phí cho bệnh nhân tại cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh. 
Phát biểu tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Đoàn, Hội đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong ĐVTN; học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; nhiều nét mới, sáng tạo trong triển khai các phong trào, chương trình hành động, phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, phát triển quê hương. 

Nhấn mạnh về một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh cần nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo để triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, trong đó chú trọng đến công tác giáo dục, nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên để định hướng, giáo dục thanh niên hướng đến những giá trị chuẩn mực của thanh niên thời kỳ mới; tích cực tham gia đảm nhận các phần việc xây dựng Nông thôn mới; đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp khẳng định giá trị của bản thân.