Cựu TNXP Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

09:56 16/07/2015     1051

3 Phong trào   Web.ĐTN: Hội Cựu TNXP Hà Tĩnh vừa tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950- 15/7/2015) và Hội nghị điển hình tiên tiến 10 năm phong trào thi đua yêu nước “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác”.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Hội cựu TNXP nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Hội cựu TNXP nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống


Ôn lại chặng đường lịch sữ 65 năm qua của các thế hệ TNXP Việt Nam và TNXP Hà Tĩnh, ông Đào Văn Tinh Chủ tịch Hội Cựu TNXP Hà Tĩnh nhấn mạnh, hòa nhập cùng lực lượng TNXP cả nước, phát huy truyền thống của quê hương “địa linh nhân kiệt”. Ngay từ năm 1951, Hà Tĩnh đã thành lập các đơn vị TNXP phục vụ cho Bình-Trị-Thiên và Trung hạ Lào với . Đến tháng 9 năm 1953, có Hà Tĩnh 1.749 người được biên chế vào đội 34 và đội 40 và trực tiếp chiến đầu, phục vụ chiến đấu ở Điện Biên Phủ. 

Bước sang giai đoạn chống Mỹ, từ 6/1965 đến tháng 4/1975, Hà Tĩnh đã 8 lần thành lập các đơn vị TNXP chống Mỹ, biên chế vào 59 đại đội với số quân 14.970 cán bộ, hội viên tham gia chiến đấu trên các mặt trận. Trong đó, có 382 TNXP đã anh dũng hy sinh,  hơn 4.400 TNXP bị thương binh; hơn 340 cựu TNXP và con cái bị nhiễm chất độc màu da cam; hơn 330 chị em không được quyền làm vợ đang sống trong tuổi già đơn lẻ; hơn 1.000 cựu TNXP  có đời sống khó khăn đã và đang được Đảng, Nhà nước giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng.

Trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác”, hội Cựu TNXP Hà Tĩnh đã xây dựng hội vững mạnh; giáo dục truyền thống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thể hiện vai trò nhân chứng lịch sử, tham mưu, phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách cho TNXP; hoạt động vì nghĩa tĩnh đồng đội và thi đua Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo…

10 năm qua tổ chức hội các cấp, toàn tỉnh đã vận động các tổ chức cá nhân trong, ngoài tỉnh và ở nước ngoài xây dựng và nâng cấp sữa chữa 657 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí là gần 23 tỷ đồng, tặng 637 sổ tiết kiệm có giá trị từ 3 đến 5 triệu đồng/ sổ, tặng trên 5.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, qua phong trào thi đua Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng hơn  800 mô hình, trong đó có 280 mô hình có thu nhập từ 50 triệu đồng đến 400 triệu đồng/ năm.

Nhân dịp này, Trung ương hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và Huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác” cho 56 cá nhân. Tổng kết 10 năm phong trào thi đua yêu nước, đã có 73 cá nhân được hội Cựu TNXP Hà Tĩnh trao Giấy chứng nhận “Cựu TNXP làm theo lời Bác”. Công đoàn ngành GTVT đã trao 10 sổ tiết kiệm cho 10 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh.