Yên Bái: Hoàn thành công trình 115km “Con đường em đến trường”

15:45 21/09/2020     645

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 18/9, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội đồng đội tỉnh tổ chức Lễ mừng công hoàn thành 100km công trình “Con đường em đến trường”chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn, BCH Tỉnh đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

 

Công trình Con đường em đến trường do Ban thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái phát động đã hoàn thành vượt chỉ tiêu với 115km đường bê tông tại các thôn bản ở vùng sâu, vùng xa trên toàn tỉnh. Qua triển khai đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, nhiều cách làm hay, cách làm sáng tạo tại cơ sở được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh áp dụng, huy động nguồn lực lớn để thực hiện.

Các cấp bộ Đoàn đã kêu gọi, vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với trên 1.500 tấn xi măng; gần 20 nghìn lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia đối ứng cát, sỏi, ngày công tổng trị giá công trình trên 55 tỷ đồng.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã khen thưởng 16 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; 10 tập thể hoàn thành một số nhiệm vụ theo Kế hoạch 182 của Tỉnh đoàn Yên Bái về thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư Tỉnh đoàn đã trao tặng hoa và Thư cảm ơn Trường Tiểu học – THCS – THPT Nguyễn Siêu Hà Nội; trao chứng nhận tình nguyện cho 14 thầy cô giáo và các em học sinh của nhà trường.

 

Đ/c Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa và thư cảm ơn Trường TH, THCS, THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội

 

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2020; Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Sơ kết triển khai thực hiện Đề án tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2017 – 2022.

 

Thu Hiền - TĐ Yên Báo