Tuyên Quang :Ra quân thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011.

15:41 13/06/2011     2378

3 Phong trào   Web.ĐTN: Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội”, tại trường THPT Tháng Mười, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011.
Web.ĐTN: Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội”, tại trường THPT Tháng Mười, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Sơn và 1.000 đoàn viên thanh niên huyện Yên Sơn.

Tại Lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tin tưởng với khí thế của "Năm thanh niên" đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên sẽ lập nhiều thành tích trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011 với nhiều phần việc, nhiều công trình thanh niên thực sự hữu ích, được thanh niên và cộng đồng thừa nhận; khẳng định được tinh thần dám nghĩ, dám làm, làm hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp…


Ngay sau lễ ra quân, ĐVTN đổ bê tông đường giao thông nông thôn tại xóm Ngòi, xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, T

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: ĐVTN tỉnh phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Tuyên Quang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng, phát hiện và nhân rộng các tấm gương điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết những việc mới, việc khó của cộng đồng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đồng chí đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và toàn xã hội hãy chăm lo, bồi dưỡng và phát huy sức sáng tạo của lực lượng thanh niên, hãy dành sự quan tâm sâu sắc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh phát huy hết trí tuệ, tiềm năng, cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp - văn minh.

Đồng chí Lê Thị Thu Hiền, thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh đã biểu thị sự quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện - hè 2011", để xứng đáng với truyền thống 80 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xứng đáng với truyền thống của thanh niên trên quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến".

Tại lễ ra quân, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Tuyên Quang đã tặng 5 suất  quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường THPT Tháng Mười; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 500 ĐVTN tại trường THPT Tháng Mười; chi đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn phối hợp với lực lượng tình nguyện của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà, khám và cấp phát 150 suất thuốc miễn phí cho người dân, với trị giá 20 triệu đồng tại thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn; tổ chức cho 150 ĐVTN khơi thông cống rãnh và thu gom rác thải tại chợ Trung tâm xã Mỹ Bằng và 1km đường giao thông liên xã, đồng thời tiến hành đổ bê tông 0,5 km đường giao thông nông thôn tại xóm Ngòi, xã Mỹ Bằng.

Sau lễ phát động cấp tỉnh các huyện, thành Đoàn, đoàn trực thuộc trong tỉnh sẽ đồng loạt ra quân thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với một số nhiệm vụ là: Tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh; tư vấn, hướng nghiệp, “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa thi” cho đoàn viên, thanh niên;  tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội;  chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì nạn nhân chất độc da cam”; vì sức khoẻ cộng đồng, hiến máu tình nguyện...

 Lấy lực lượng tình nguyện tại chỗ làm nòng cốt kết hợp với lực lượng tình nguyện ngoài tỉnh, các cấp bộ Đoàn tỉnh Tuyên Quang đang gấp rút bước vào thực hiện công trình, phần việc thanh niên theo mục tiêu Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011.