Tuổi trẻ Lâm Đồng dọn sạch, làm xanh môi trường sống

17:04 12/10/2020     979

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 11/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đà Lạt, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra quân “Ngày chủ nhật xanh” năm 2020 với sự tham gia của hơn 700 đoàn viên, thanh niên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn TP Đà Lạt và các cán bộ, chiến sỹ Học viện Lục quân.


 

Tại buổi lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đề nghị các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Căn cứ vào điều kiện cụ thể ở địa phương để tổ chức đồng loạt hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt động ý nghĩa như, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xóa bóc các biển, mẩu quảng cáo, trồng mới cây xanh... Mỗi tổ chức Đoàn sẽ triển khai một công trình, phần việc thanh niên, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống rác thải nhựa; củng cố, duy trì và thành lập mới các đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên sẽ là những tuyên truyền viên trẻ trong việc vận động gia đình, người thân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường. Mỗi bạn trẻ “hãy làm xanh môi trường sống của chính mình” bằng hành động thiết thực trồng và chăm sóc cây xanh. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Mô hình phòng, chống rác thải nhựa”, “Tuyến đường xanh thanh niên”... tại địa phương, đơn vị.

Sau lễ ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, hơn 700 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Đà Lạt đã tổ chức dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ, bụi rậm, trồng hoa, cây cảnh và chăm sóc những phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt...

Ra quân “Ngày chủ nhật xanh” là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Lâm Đồng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đây cũng nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Sáng cùng ngày, Huyện Đoàn Di Linh tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ IV năm 2020, thu hút khoảng 1.000 đoàn viên, đội viên, thanh thiếu niên trong huyện tham gia.

Tại buổi lễ, đồng chí Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã phát biểu phát động và đề nghị các cấp bộ đoàn huyện Di Linh tiếp tục triển khai các công trình, phần việc thanh niên, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống rác thải nhựa và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình của thanh niên tại địa phương, đơn vị.

Sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên Đoàn khối hành chính sự nghiệp - doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đã tham gia hoạt động bóc, xoá các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định tại khu vực trung tâm thị trấn và nhặt rác trên các tuyến đường trung tâm; trồng 1.000 cây xanh phân tán và xây dựng bồn hoa từ chai nhựa tại xã Tân Nghĩa; tổ chức cho các đoàn viên, đội viên, thiếu niên ở một số trường THPT, THCS trên địa bàn thị trấn tham gia chương trình đổi rác lấy quà; thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong bảo vệ môi trường từ việc tái chế chai nhựa; làm tranh cổ động bảo vệ môi trường và đề xuất các ý tưởng tái chế chai nhựa; thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường trên điện thoại thông minh có kết nối internet và thực hiện 100 phao cứu hộ tái chế, đặt tại các điểm ao hồ sông suối có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước trên địa bàn huyện.

Cũng trong ngày ra quân, các tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã hưởng ứng phong trào, đồng loạt tổ chức hoạt động ra quân “Ngày chủ nhật xanh” phù hợp, hiệu quả tùy theo tình hình cụ thể từng địa phương, đơn vị như: Dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm… Tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, treo cờ Tổ quốc trên các tuyến đường nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hoạt động đã thu hút đông đảo Nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng và tích cực tham gia.

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về tầm quan trọng của việc chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường; tạo sức lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên và người dân, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa; đồng thời, phát huy vai trò, tính xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động bảo vệ môi trường sống tại địa phương.

 

Mỹ Dung