Sẵn sàng ứng cứu người bị tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

21:30 10/07/2015     1377

3 Phong trào   WEB.TN: Từ ngày 07 -08/7/2015, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã tới kiểm tra hoạt động các đội thanh niên tình nguyện sơ, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông tại Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

đồng chí Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đội Thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh KonTum vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ứng cứu tai nạn giao thông nghiêm trọng, giai đoạn 2014 – 2015
Đ/c Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban TN Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn  trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đội Thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh KonTum vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ứng cứu tai nạn giao thông nghiêm trọng, giai đoạn 2014 – 2015


Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã tới kiểm tra hoạt động của các Đội Thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông dọc đường Hồ Chí Minh tại TP. Buôn Ma Thuột, huyện Cư M`Gar, huyện Krông Púk (tỉnh Đắk Lắk), huyện Chư Pưh, Chư Sê (tỉnh Gia Lai), huyện Đắk Glei (tỉnh KonTum). Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đội hình trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, đoàn công tác ghi nhận những phản ảnh về khó khăn trong quá trình hoạt động của các đội, chia sẻ và động viên các thành viên trong đội nỗ lực vượt qua khó khăn, luôn xung kích, sẵn sàng ứng cứu nạn nhân tai nạn giao thông không chỉ trên địa bàn mình phụ trách mà còn trên các tuyến đường giao thông khác thuộc địa bàn xã, huyện, với quyết tâm giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người, tài sản khi xảy ra tai nạn giao thông.

Trong dịp công tác, đồng chí Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đội Thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh KonTum vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ứng cứu tai nạn giao thông nghiêm trọng, giai đoạn 2014 – 2015. Từ khi thành lập vào tháng 8/2014 đến nay, Đội Thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông xã Đắk Man đã tham gia ứng cứu được 10 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đắk Glei, trong đó có 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Lò Xo, đặc biệt là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xe khách 02 tầng lao xuống vực vào ngày 23/6 vừa qua như các phương tiện thông tin, truyền thông đã đăng tải. Vui mừng khi nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, anh A Chải, đội trưởng, bày tỏ sự phấn khởi, biết ơn trước sự động viên, khích lệ kịp thời của Trung ương Đoàn, đồng thời thể hiện sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn sẵn sàng ứng cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đường phụ trách. Trao đổi về Đội Thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông dọc tuyến đường Hồ Chí Minh trên địa bàn xã, đồng chí Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Đắk Man đánh giá cao hiệu quả hoạt động của đội. Việc triển khai đội hình không chỉ góp phần giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông gây ra mà còn góp phần thay đổi, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của nhân dân, qua đó dần xóa bỏ tục kiêng cữ, lảng tránh việc cứu hộ nạn nhân tai nạn giao thông của đồng bào, dân tộc trong vùng. 

Dịp này, đoàn công tác phối hợp cùng tỉnh đoàn Gia Lai, KonTum tổ chức ra mắt 02 đội thanh niên tình nguyện sơ, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông tại huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (07/7) và huyện Đăk Tô, tỉnh KonTum (08/7). Tại lễ ra mắt các đội hình, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã trao tặng cho 02 đội các dụng cụ như: cáng y tế, túi cứu thương, nẹp chân, cổ, sườn, trang phục cho các thành viên trong đội, kinh phí hỗ trợ hàng tháng…

Đội Thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông là mô hình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải triển khai từ tháng 4/2014 trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Bình Phước. Tính đến tháng 7/2015, đã có 46 đội hình được triển khai, tham gia ứng cứu được 198 vụ tai nạn, sơ cấp cứu được 282 nạn nhân TNGT trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.