Đồng Tháp: Mô hình “Người em của Đoàn” đỡ đầu thiếu nhi mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn

16:10 15/10/2021     4001

Tuổi trẻ tham gia phòng chống Covid19   ĐTN: Ngày 14/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp chính thức triển khai mô hình “Người em của Đoàn” nhằm hỗ trợ cho các em thiếu nhi mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ của mình đến năm 18 tuổi.

Trong chiều ngày 14/10/2021 và ngày 15/10/2021, đồng chí Huỳnh Minh Thức - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh đã đến thăm, tặng quà và nhận đỡ đầu 04 thiếu nhi mồ côi (cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, người đỡ đầu) do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Bình và huyện Cao Lãnh đến 18 tuổi.

 

Thường trực Tỉnh đoàn Đồng Tháp đến thăm, tặng quà và nhận đỡ đầu thiếu nhi từ mô hình “Người em của Đoàn.

 

Tại mỗi nơi đến, Thường trực Tỉnh đoàn đã gửi lời động viên, khích lệ tinh thần, chia sẻ với từng hoàn cảnh, từ ngày hôm nay các em sẽ có thêm những người thân là những anh chị đoàn viên, thanh niên để thường xuyên động viên, thăm hỏi và đồng hành cùng các em trong học tập, cuộc sống; đồng thời mong muốn các em mạnh mẽ vượt qua mất mát trong cuộc sống, phấn đấu học tốt, để thực hiện ước mơ của mình, xứng đáng với tình cảm mà gia đình và xã hội dành cho các em.

Để mô hình được triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh tiếp tục rà soát số lượng, danh sách, hoàn cảnh gia đình của các em mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, tiến hành thành lập mô hình Người em của Đoàn tại cấp Huyện, Xã do tổ chức Đoàn làm nồng cốt phối hợp với cán bộ thuộc ngành Lao động -Thương binh và xã hội, các đơn vị liên quan khác, đặc biệt là thực hiện tốt công tác kết nối với các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đồng hành thực hiện hiệu quả mô hình.

Trong đợt ra quân hưởng ứng triển khai thực hiện mô hình “Người em của Đoàn”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu cho 40 em thiếu nhi mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, qua đó kịp thời động viên, an ủi, xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát của các em do dịch bệnh Covid-19.

Mô hình “Người em của Đoàn” nhận đỡ đầu thiếu nhi mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đến 18 tuổi, qua đó hỗ trợ một phần chi phí học tập, sinh hoạt hàng tháng; mỗi cơ sở Đoàn có thiếu nhi mồ côi thường xuyên động viên, thăm hỏi các em; phân công 01 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện phù hợp trên địa bàn để hỗ trợ, đồng hành cùng mỗi em trong cuộc sống, học tập và tạo điều kiện để các em tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội tại địa phương; giám sát các hoạt động hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân (người nhận đỡ đầu) đối với thiếu nhi mồ côi tại địa phương. Đây là một mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần phát huy truyền thống “Đoàn kết”, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc; đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp Đoàn, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng./.

 

 

Đặng Lộc - Kim Ngân