Đà Nẵng: Nhiều mô hình hiệu quả sau 02 tuần triển khai phong trào "Hai sẵn sàng"

10:28 15/09/2021     2062

Tuổi trẻ tham gia phòng chống Covid19   ĐTN: Qua 02 tuần Phong trào “Hai sẵn sàng” do Thành Đoàn phát động kể từ ngày 30/8/2021 số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia gần 92.000 lượt với nhiều mô hình hiệu quả.

 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những ngày qua, cùng với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố, Thành Đoàn Đà Nẵng đã phát động mạnh mẽ trong toàn Đoàn phong trào " Hai sẵn sàng": Phong trào sẵn sàng 1: Thanh niên Đà Nẵng “Sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch Covid – 19”, Phong trào sẵn sàng 2: “Thanh niên Đà Nẵng sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền địa phương phân công”.

 

 

Qua 02 tuần Phong trào “Hai sẵn sàng” do Thành Đoàn phát động kể từ ngày 30/8/2021 số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia gần 92,000 lượt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong, vượt khó, đoàn viên, thanh niên thành phố đã quyết tâm, đồng lòng khẳng định bản lĩnh, khát vọng xây dựng và phát triển của tuổi trẻ Đà Nẵng đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, thành lập được các mô hình:

 

 

1. Mô hình: "Đội Phản ứng nhanh Thành Đoàn" với 50 thành viên gồm 50 xe bán tải, xe tải các loại thực hiện hơn 1.500 lượt vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, kêu gọi vận động, hỗ trợ hơn 2.000 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

2. Mô hình: "Thanh niên Cán bộ công chức trẻ xung kích chống dịch tại địa phương" vận động, kêu gọi 100% cán bộ, công chức trẻ tham gia công tác hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid tại Tổ covid cộng đồng.

3. Mô hình: "Chung tay tiêu thụ nông sản" giúp dân tiêu thụ hơn 10 tấn nông sản, hoa màu.

 

 

4. Mô hình: "Tiếng loa Thanh niên". 385 lượt thực hiện Tiếng loa thanh niên để tuyên truyền về các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của thành phố trên địa bàn 56 xã, phường.

5. Mô hình: "Shipper áo xanh" Lực lượng shipper áo xanh phủ sóng tại hơn 56 xã phường với hơn gần 17.000 đơn hàng đã được thực hiện, qua đó hơn 1 tỉ đồng tiền hàng hóa, nhu yếu phẩm đã thực hiện giao dịch.

 

 

6. Mô hình: "Triệu bữa cơm". Hơn 2.000 suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bếp ăn bệnh viện, trị giá 50 triệu đồng.

7. Mô hình: "Bếp ăn không đồng" hàng ngàn bữa cơm không đồng, thắm tình yêu thương của lực lượng đoàn viên, thanh niên thực hiện hỗ trợ cho lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.

 8. Mô hình: "Thu hoạch giúp dân" 45 đội hình thu hoạch giúp dân được thành lập, hỗ trợ người dân trong công tác thu hoạch nông sản, hoa màu trên địa bàn thành phố.

 

 

9. Mô hình: "Nhà sách không đồng". Hai nhà sách không đồng đã kịp thời hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho hơn 200 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố trước thềm năm học mới.

10. Mô hình: "Chia sẻ yêu thương – vượt qua dịch bệnh" 1000 suất quà được gửi tặng cho các bạn sinh viên bị mắc kẹt tại thành phố cũng như người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá chương trình là 300 triệu đồng.

11. Mô hình: "Chuyến xe nghĩa tình - Vượt qua đại dịch" 1400 suất quà, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 7 quận, huyện. Tổng trị giá chương trình là 560 triệu đồng.

 


12. Mô hình: “Siêu thị mini không đồng”. Hơn 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng là những người nhận được Tấm vé nghĩa tình trong đợt ra mắt Siêu thị mini 0 đồng tại Thành Đoàn Đà Nẵng. Mỗi hộ gia đình sẽ nhận được 1 tấm vé nghĩa tình mua sắm hàng hóa trị giá 200.000 VNĐ/vé.

13. Mô hình: “Chuyến xe không đồng”. Hỗ trợ hơn 500 lượt cấp cứu dành cho người già neo đơn, phụ nữ có thai, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, là lực lượng xung kích tham gia công tác phòng chống dịch.

14. Mô hình: “Triệu túi an sinh”. Phối hợp cùng các mạnh thường quân trao 700 túi an sinh đã được cho bà con nhân dân với mỗi túi trị giá 400 nghìn đồng. Tổng trị giá chương trình là 280 triệu đồng.

15. Mô hình: “Hiến máu an toàn ngại chi COVID”. Vận động, kêu gọi đoàn viên, thanh niên hiến được 750 đơn vị máu phục vụ công tác hỗ trợ bệnh nhân điều trị Covid-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế.  

Với những phần việc ý nghĩa và hết sức thiết thực, tuổi trẻ Đà Nẵng hi vọng rằng sẽ góp 1 phần công sức vào công tác phòng chống dịch, cùng thành phố và cả nước đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định đời sống an bình cho Nhân dân.

 

Huỳnh Tâm