700 “Túi an sinh” đến với các hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận

08:27 29/10/2021     2455

Tuổi trẻ tham gia phòng chống Covid19   ĐTN: Ngày 28/10, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức chương trình “Triệu túi an sinh” trao túi an sinh cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp bới dịch Covid-19 tại Bình Thuận.

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn và anh Nguyễn Quốc Bình - Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh,  Chi nhánh Bình Thuận cùng tham gia chuẩn bị các phần quà

 

Trong chương trình, 700 túi an sinh đã được gửi tặng 700 người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị tác động, ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Mỗi túi an sinh bao gồm gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, sữa, nước mắm, rau củ. Tổng giá trị 700 túi an sinh trong chương trình lần này là 225 triệu đồng, trong đó Ngân hàng HDBank hỗ trợ 175 triệu đồng, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam hỗ trợ 200 thùng sữa trị giá 50 triệu đồng. 

Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, các phần quà sẽ được chuyển đến và tập kết tại đầu chốt kiểm khu phong toả và các huyện, thành đoàn sẽ tiếp nhận, chuyển tới thanh thiếu nhi và người dân.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Tỉnh Đoàn (áo xanh) trao quà cho hộ gia đình khó khăn

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận cho biết chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động triển khai. Việc triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng địa phương và diễn biến của dịch nhằm đảm bảo tính thiết thực, kịp thời, đúng chủ trương, đúng đối tượng được hưởng, không chồng chéo và đảm bảo quy định về phòng, chống dịch; đồng thời phát huy tính sáng tạo, chủ động, kêu gọi và huy động các nguồn lực xã hội thành nguồn lực tổng hợp để triển khai chương trình hiệu quả, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. “Triệu túi an sinh” không chỉ góp phần chăm lo đời sống, mà còn tiếp thêm động lực cho người dân, thanh thiếu nhi vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia yêu thương rộng khắp trong cộng đồng, thanh thiếu nhi trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.


 

Quỳnh Trân