Tuyên dương 26 cá nhân xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam

06:16 21/12/2018     1013

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 21/12, tạ Hà Nội đã diễn ra chương trình Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Quốc Phong – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng lãnh đạo, cán bộ các Ban, đơn vị cơ quan Trung ương Đoàn.

Tại chương trình, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; trao đổi, góp ý và rút kinh nghiệm một số vấn đề trong quá trình tổ chức Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra từ ngày 09 – 11/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội đã đảm bảo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đổi mới; các nội dung của Đại hội đã hoàn thành theo kế hoạch. Công tác tổ chức Đại hội đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội tạo sự hấp dẫn, trẻ trung, được các đại biểu và xã hội đánh giá cao.

Công tác xây dựng Văn kiện của Đại hội được chủ động triển khai thực hiện bài bản, nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị của các tầng lớp nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền từ các cơ sở đến Trung ương diễn ra thường xuyên, trải dài cả năm 2018 đã góp phần để Đại hội thực sự trở thành ngày hội lớn của sinh viên cả nước.

Công tác nhân sự từ cấp cơ sở tới cấp Trung ương được triển khai đúng quy trình, Điều lệ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp uỷ, chính quyền và các cấp bộ Đoàn. 

 

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Đánh giá về kết quả của Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí đồng chí Lê Quốc Phong – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Đại hội nhận định: “Về tổng thể, có thể thấy rằng, Đại hội lần này có sự đầu tư chỉn chu, chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đặt ra, thể hiện được sức trẻ, hiện đại, đậm chất sinh viên. Hình thức tổ chức đã có sự chú ý đầu tư đổi mới, có dấu ấn riêng và truyền được cảm hứng cho cộng đồng; góp phần lan toả diện mạo, những hình ảnh tích cực của thế hệ sinh viên Việt Nam”.

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; sự phối hợp, hỗ trợ trách nhiệm của các ban, đơn vị, cán bộ trong và ngoài cơ quan Trung ương Đoàn đã đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong gửi lời cảm ơn và mong muốn, các ban, đơn vị, cán bộ trong và ngoài cơ quan Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục dành tình cảm, quan tâm chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng cơ quan Trung ương Đoàn trong các sự kiện sắp tới.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 

Phạm Linh