Tiền Giang: Tổng kết cuộc thi viết "Hiến kế tặng Đoàn"

22:51 20/02/2017     2445

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Tiền Giang đã vừa tổ chức Lễ Tổng kết, trao thưởng cuộc thi viết “Hiến kế tặng Đoàn”.
Ngày 30/08/2016, cuộc thi chính thức phát động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ngay sau khi phát động cuộc thi viết “Hiến kế tặng Đoàn”, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, cựu cán bộ Đoàn hưởng ứng tham gia.
Trao giải cuộc thi "Hiến kế tặng Đoàn"
Trao giải cuộc thi "Hiến kế tặng Đoàn"

Sau hơn 3 tháng triển khai cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được 1.806 bài dự thi từ các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng tổ chức Đoàn - Hội về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho 17 bài dự thi. Trong đó, ở bảng dành cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, giải Ba được trao cho cho Bùi Thanh Hiền - UVBCH Đoàn trường THPT Phạm Thành Trung, huyện Cái Bè và Võ Thị Phương Liên - Đoàn viên chi Đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện Tân Phú Đông; cùng 12 giải khuyến khích (không có giải Nhất và giải Nhì).

Về Bảng dành cho Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (không phải là đoàn viên), giải Nhì được trao cho đồng chí Dương Thanh Hải - Trợ lý Tổ chức, Phòng Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Nguyên trợ lý thanh niên, Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Giải ba trao cho đồng chí Đàm Thị Xuân Uyên - Giáo viên trường THCS Lê Ngọc Hân - Nguyên Phó Bí thư chi Đoàn lớp Toán - Lý khóa 14 Trường ĐH Tiền Giang (không có giải nhất).

Theo Ban tổ chức cuộc thi, các bài dự thi đã được đầu tư chất lượng cả về hình thức và nội dung, nhiều hiến kế, giải pháp cho Đoàn được tìm ra.

Thông qua cuộc thi giúp thanh thiếu nhi hiểu rõ hơn về tổ chức Đoàn - Hội - Đội, từ đó nhận thức sâu sắc hơn về tinh thần trách nhiệm của mình đối với việc tham gia xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay.