Thúc đẩy ý thức học tập, rèn luyện tiếng Anh cho học sinh, sinh viên trong các trường

10:29 10/09/2018     1915

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 8/9, tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2018”.
Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2018” được tổ chức đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh, tạo sức lan tỏa và hứng khởi trong phong trào học tập, rèn luyện và sử dụng tiếng Anh cho học sinh, sinh viên khối các trường không chuyên tiếng Anh.
Các đại biểu bấm bút khai mạc Hội thi
Các đại biểu bấm nút khai mạc Hội thi


Hội thi năm nay được tổ chức mở rộng với quy mô toàn quốc dành cho 02 đối tượng học sinh và sinh viên với 3 vòng thi, bao gồm: thi trực tuyến, thi tập trung cấp cụm và vòng chung kết toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 28/10/2018.

Hình thức thi đa dạng, sinh động, hiện đại, ngân hàng câu hỏi phong phú với hơn 50.000 câu hỏi, cùng sự cố vấn của các học giả, chuyên gia tiếng Anh, các nhà giáo uy tín, được xây dựng theo dạng thức bài thi IELTS giản lược với nội dung là tiếng Anh thường thức.

Vòng thi trực tuyến của Hội thi năm nay được đổi mới với giao diện thi thiết kế hiện đại, bắt mắt, dễ truy cập và thực hiện các thao tác trên máy vi tính; đồng thời người chơi có thể tham gia hội thi trên các thiết bị di động. Đặc biệt, thí sinh tham gia dự thi còn có thể tham gia thi trên nền tảng ứng dụng Facebook Messenger, ứng dụng phổ biến được đông đảo học sinh, sinh viên sử dụng trên điện thoại thông minh.

Phần thi viết luận tại vòng thi cấp cụm, phần thi trả lời video tình huống và phần thi thuyết trình tại vòng chung kết toàn quốc với mục đích kiểm tra toàn diện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của thí sinh tham gia dự thi; qua đó khuyến khích học sinh, sinh viên rèn luyện, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng Anh trong thực tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: "Trong kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp 4.0, tiếng Anh trở thành phương tiện ngôn ngữ giao tiếp phổ biến, được chấp nhận rộng rãi và dần trở thành ngôn ngữ quốc tế. Với sự lên ngôi của các thiết bị thông minh, được hỗ trợ bởi công nghệ điện toán đám mây, siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo và Internet kết nối vạn vật, trong bối cảnh tương tác trực tiếp giữa các cá nhân từ nhiều quốc gia ngày càng phổ biến, tiếng Anh ngày càng khẳng định vai trò là ngôn ngữ hiệu quả trong việc kết nối tư duy và giao tiếp toàn cầu. Việc nâng cao năng lực tiếng Anh đối với học sinh, sinh viên Việt Nam, trở thành yêu cầu quan trọng và cấp thiết hiện nay".
Các đại biểu tham quan khu vực diễn ra phần thi của các bạn sinh viên
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cùng các đại biểu tham quan khu vực diễn ra phần thi trực tuyến của các bạn sinh viên


Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn, mỗi đoàn viên, học sinh, sinh viên hãy tích cực, chủ động tham gia Hội thi. Bởi đây không chỉ là sân chơi bổ ích trong việc kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh, mà quan trọng hơn, thúc đẩy ý thức học tập, rèn luyện tiếng Anh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc.

Dịp này, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các các trường đại học, cao đẳng, học viện, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên chú trọng tuyên truyền kịp thời, rộng rãi và hiệu quả trong đoàn viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; vận động đông đảo học sinh, sinh viên tham gia thi; quan tâm, tạo điều kiện mở phòng máy vi tính, bố trí, đảm bảo đường truyền Internet để đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia thi.

Ngay sau lễ khai mạc, 6.706 học sinh, sinh viên đã tham gia thi trực tuyến với 21.826 lượt thi.

Được biết, Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I, năm 2017 đã được tổ chức thành công với sự tham gia của hơn 101.000 sinh viên đến từ 593 trường của 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Đồng hành với Hội thi lần thứ 2 là Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES - AMES ENGLISH, với trên 25 chi nhánh trên toàn quốc, đội ngữ giáo viên bản ngữ nhiều kinh nghiệm đã cung cấp và đào tạo tiếng Anh chất lượng theo chuẩn Quốc tế cho hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên, doanh nghiệp đa quốc gia và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

AMES ENGLISH là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy tiếng Anh chất lượng Quốc tế tại Việt Nam.