T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thăm hỏi gia đình nữ sinh viên Ngân hàng bị sát hại

08:12 30/10/2020     688

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày 28/10, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình bạn T. T. H., sinh viên Học viện Ngân hàng bị sát hại và cướp tài sản tại đường đê sông Nhuệ, thuộc xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Trong những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm với vụ việc bạn T. T. H. (sinh năm 2002), là sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng, bị 2 nghi phạm nghiện ma tuý sát hại dã man, cướp tài sản.

 

Đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thắp hương chia buồn cùng gia đình

 

Thay mặt T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tới thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của H. và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, hành vi của những kẻ phạm tội đã vi phạm nghiêm trọng quyền bất khả xâm phạm về tính mạng và quyền sở hữu tài sản của công dân đã được pháp luật bảo vệ. Hành vi dã man, mất nhân tính của những kẻ phạm tội đã gây bức xúc đối với sinh viên và toàn xã hội. Sự ra đi của sinh viên T. T. H. để lại niềm đau xót, tiếc thương cho gia đình và bạn bè, là mất mát không thể bù đắp của người thân.

 

Anh Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam động viên gia đình nữ sinh viên Ngân hàng bị sát hại.

 

Nhân dịp này, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các cấp bộ Hội Sinh viên trực thuộc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thực của sinh viên về tác hại của việc sử dụng ma túy, cũng như những hệ lụy nghiêm trọng của việc nghiện ma túy gây ra đối với xã hội.

 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm 2 bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Thường Tín).

Trên đường đi tiêu thụ, Trung thấy T. T. H. (18 tuổi, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng) đang đứng nghe điện thoại trên đường đê sông Nhuệ (đoạn qua xã Nguyễn Trãi) nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc với Quân việc cướp điện thoại, xe đạp điện của nữ sinh, Trung đi bộ đến nơi H. đang đứng đẩy bạn ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy H. van xin, Trung nhảy xuống dìm H. xuống nước. Không thấy H. cử động nữa, Trung mới đẩy ra lòng sông.

 Sau đó, Trung lấy điện thoại, xe đạp điện và mang điện thoại đi bán được 3,3 triệu đồng. Đến 21h cùng ngày, sau khi cùng sử dụng ma túy, Trung chia cho Quân 700.000 đồng.

Sáng 27/10, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội - tới hiện trường chỉ đạo các phòng chức năng triển khai các kế hoạch điều tra, xét hỏi nghi phạm chính của vụ án và huy động lực lượng tìm kiếm thi thể nữ sinh.

Đến khoảng 12h30 trưa cùng ngày, đội tìm kiếm đã tìm thấy thi thể H. cách hiện trường khoảng 5 km về hạ lưu.

Cùng ngày, Quân bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

 

Nguồn SVVN-Tienphong