Sinh viên Việt Nam rèn luyện, sáng tạo, lập thân lập nghiệp vì tương lai tươi sáng của đất nước

09:50 09/12/2018     20222

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đúng 8h30', sáng ngày 10/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 690 đại biểu chính thức của đại hội.

Quang cảnh Đại hội

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2018. Với tinh thần “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 và hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X. Với vinh dự và trách nhiệm trước hội viên, sinh viên cả nước, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào các nội dung của Đại hội, góp phần cho thành công của Đại hội.

 

 

8h32: Lễ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được bắt đầu.

Quân nhạc cử nhạc hiệu; cử hành Quốc ca và Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức hát Quốc ca và bài ca Sinh viên Việt Nam

 

8h40: Sau phần nghi thức chào cờ là chương trình nghệ thuật đặc sắc của các ca sỹ trẻ, sinh viên trường nghệ thuật.

Chương trình được xây dựng dựa trên yếu tố gìn giữ giá trị truyền thống của sinh viên Việt Nam thế hệ trước và trên nền tảng tự hào đó, câu chuyện âm nhạc hướng đến tinh thần hiện đại của sinh viên Việt Nam ngày hôm nay.

Chương trình được chia thành 03 phần dựa theo khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 - 2023. Với những khẩu hiệu đầy ý nghĩa, chương trình kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại để mang đến một bức tranh toàn cảnh về những mục tiêu phấn đấu của sinh viên Việt Nam trong thời kỳ mới:

- BẢN LĨNH - Tự hào và nối tiếp những giá trị truyền thống và hi sinh của thế hệ sinh viên đi trước;

- HỌC TẬP - Nối tiếp truyền thống hiếu học của tri thức Việt Nam;

- SÁNG TẠO - Những phong trào tiêu biểu của sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc;

- TÌNH NGUYỆN - Hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam tiên phong trong những phong trào vì cộng đồng;

- HỘI NHẬP - Sinh viên Việt Nam trong thời đại mới, thời đại của công nghệ 4.0;

- PHÁT TRIỂN - Hình ảnh sinh viên 5 tốt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Chương trình nghệ thuật đặc sắc ôn lại truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam

 

9h10: Thay mặt đoàn chủ tịch Đai hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX đã phát biểu khai mạc Đại hội.

Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

- Đồng chí Trần Đức Lương, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Văn An, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

- Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn.

- Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương.

- Đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các trường đại học, học viện.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã gửi hoa chúc mừng Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã gửi hoa chúc mừng Đại hội.

 

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, các đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ:

- Đồng chí Vũ Mão, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Nguyên Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn

- Đồng chí Hà Quang Dự, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao, Nguyên Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn.

- Đồng chí Vũ Trọng Kim, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam

- Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn, Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Nguyên Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

- Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

- Đồng chí Vũ Quốc Hùng, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

- Mẹ Việt Nam anh hùng Doãn Ngọc Trâm, thân sinh Liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm.

- Má phong trào Trần Thị Mỹ, Trưởng ban liên lạc các ba má phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, các đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ, các đồng chí đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn. Các đồng chí phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX phát biểu khai mạc Đại hội

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới 690 đại biểu - những cán bộ, hội viên, sinh viên ưu tú, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, hoài bão và khát vọng của hơn 2,4 triệu sinh viên trên khắp mọi miền của Tổ quốc và sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài đã về dự Đại hội.

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX đã nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần này có nhiệm vụ quan trọng đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX và hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của sinh viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX Lê Quốc Phong khẳng định: Công tác Hội và phong trào sinh viên 5 năm qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Phong trào lớn của nhiệm kỳ Đại hội IX, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên. Các hoạt động do Hội tổ chức đã phát huy được trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng của sinh viên trong học tập, rèn luyện; đáp ứng phần nào nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của sinh viên, giúp Hội Sinh viên Việt Nam thực sự trở thành người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của sinh viên. 

Tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển, với hơn 1,3 triệu Hội viên đang sinh hoạt, rèn luyện tại 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 283 Hội sinh viên cấp trường, 8 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. 

Từ thực tiễn phong trào, nhiều tấm gương sinh viên 5 tốt, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sinh viên sống đẹp đã được tuyên dương; nhiều sinh viên đã được vinh dự kết nạp Đảng, góp phần xây dựng, hình thành một lớp sinh viên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế. 

Hoạt động của Hội dần có chiều sâu, có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi, làm phong phú và đóng góp tích cực vào sự phát triểncủa các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng; được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội ghi nhận.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, Hội Sinh viên Việt Nam với vai trò người bạn thân thiết của sinh viên, đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nâng cao vai trò, uy tín của mình trong sinh viên Việt Nam để vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, vừa hoàn thành được trọng trách của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu, kỳ vọng của sinh viên, của ngành giáo dục và của xã hội.

9h30: Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá IX thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá IX Nguyễn Minh Triết trình bày Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X. 

 

Với chủ đề “Sinh viên Việt Nam thi đua rèn luyện, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh”, Báo cáo chính trị thể hiện rõ trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp để tập hợp, phát huy và đồng hành với sinh viên, đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác.

Các cấp bộ Hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện. Hội Sinh viên các cấp ngày càng chủ động trong tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm, có những bước phát triển rõ rệt.

 

 

Công tác phát hiện mô hình, nhân rộng điển hình được quan tâm thực hiện ở các cấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng phổ biến, mang lại nhiều giá trị tích cực cho công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động. Hội Sinh viên các cấp đã chú trọng phát huy mặt tích cực của mạng xã hội trong thúc đẩy phong trào, tăng tính hiệu quả trong tiếp cận sinh viên. Việc tổ chức các hoạt động điểm, các chương trình tạo mẫu được thực hiện tốt ở cấp Trung ương và một số tỉnh, thành phố lớn.

Công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Công tác tập huấn cán bộ Hội được đầu tư, đạt kết quả tốt. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Báo Sinh viên Việt Nam tiếp tục phát huy chức năng nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ sinh viên. Tổ chức Hội ở nước ngoài ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng, trở thành hạt nhân tập hợp, đoàn kết sinh viên ở ngoài nước, đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh chung của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế: Tại một số trường cao đẳng, việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” chưa hiệu quả. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận sinh viên ở một số thời điểm, một số đơn vị chưa được quan tâm; phản ứng trước các tình huống mới, phát sinh còn chậm, lúng túng. Công tác hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho sinh viên ở một số cơ sở Hội chưa được quan tâm, hoặc thực hiện nhưng chưa hiệu quả. Vai trò của tổ chức Hội Sinh viên ở một số đơn vị, địa phương còn mờ nhạt. Phương thức hoạt động tại một số đơn vị thiếu sáng tạo, còn theo lối mòn, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của sinh viên. Việc tham mưu tháo gỡ khó khăn trong công tác thành lập mới tổ chức, trong cơ cấu tổ chức Hội tiến triển chậm. Một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ IX chưa hoàn thành. Một số hoạt động điểm, quy mô toàn quốc xác định trong chương trình hàng năm chưa thực hiện được. Đề án “Chung cư Thủ khoa” chưa được triển khai.

Trong thời gian tới, công tác Hội và phong trào sinh viên phấn đấu đạt mục tiêu: “Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn lên; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.

Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

 

 

Các chỉ tiêu trọng tâm dự kiến gồm: (1)- 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; (2)- 100% Hội sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho hội viên, sinh viên; (3)- Ít nhất 1.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 10.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; (4)- 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; (5)- Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1,5 triệu ý tưởng, sáng kiến; (6)- 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; (7)- 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế; (8)- Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện; (9)- Giới thiệu việc làm cho 01 triệu sinh viên, trong đó ít nhất 50.000 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định; (10)- Hội Sinh viên các cấp vận động ít nhất 250 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên; (11)- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1.500.000 hội viên.

Trên cơ sở kế thừa kết quả của những năm qua, dự kiến thời gian tới Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ 2018 - 2013 nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc “xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới” như mục tiêu đề ra. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, hai chương trình mới sẽ được phát động gồm Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

9h12: Tại Đại hội đã nghe tham luân của đại biểu Vũ Đình Hoàng, Phó chủ tịch Hội sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN, đại diện Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tham luận “Sinh viên Thủ đô học tập tốt, khơi nguồn sáng tạo”.

Tham luận đã khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, phong trào sinh viên thủ đô Hà Nội đã tạo nên những dấu ấn sâu sắc nhất là trong lĩnh vực tạo môi trường phát huy sinh viên học tập, sáng tạo; uy tín và vị thế của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

 

Đại biểu Vũ Đình Hoàng, Phó chủ tịch Hội sinh viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đại diện Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội

 

Đại biểu Đình Hoàng cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Hội trong toàn thành phố đã quan tâm nghiên cứu, tổ chức ngày càng nhiều các hoạt động, tạo môi trường để sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần sáng tạo; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong hội viên, sinh viên; nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình câu lạc bộ, trung tâm khởi nghiệp của các trường.

Theo đại biểu Đình Hoàng, hỗ trợ sinh viên cần đi vào những nội dung thiết thực với nhu cầu của sinh viên trong học tập, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thực hành xã hội, năng lực ngoại ngữ, việc làm cho sinh viên... để có thể thích ứng với sự chuyển động nhanh của xã hội, sự đổi mới toàn diện của giáo dục đại học, sự phát triển của cuộc Cách mạng 4.0, sự phát triển của thủ đô.

Tuy nhiên, dù các trường và cấp bộ Hội Sinh viên trên cả nước có rất nhiều cách làm phong phú, hiệu quả nhưng việc thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên còn một số hạn chế, như: chưa lan tỏa sâu rộng, không phải sinh viên nào cũng hào hứng với các hoạt động học tập hay sáng tạo; một bộ phận sinh viên chưa có phương pháp, kỹ năng, động cơ học tập đứng đắn dẫn đến “khủng hoảng niềm tin”, “lạc lõng tìm kiếm giá trị” dẫn đến buông thả, xa vào vòng xoáy tệ nạn, cuốn theo mặt trái và tác động tiêu cực của xã hội.

Ở một số nơi, tổ chức Hội Sinh viên chưa làm tốt vai trò tạo môi trường, hỗ trợ sinh viên học tốt và tham gia sáng hoạt động sáng tạo. Tính định hướng, việc chủ động tham gia tháo gỡ khó khăn mà sinh viên gặp phải trong học tập và nghiên cứu khoa học của Hội Sinh viên còn hạn chế.

Đại biểu Hoàng đề xuất các giải pháp để phong trào sinh viên học tập và sáng tạo thực sự có sức lan tỏa mạnh và phát triển mạnh mẽ, mang đến hiệu quả thiết thực đối với sinh viên. Cụ thể, đối với nhà trường, cần nhất quán và coi trọng công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, coi các công trình sáng tạo của sinh viên là giải pháp có tính đột phá góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo của nhà trường, đồng thời, cần có những chính sách cụ thể để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động sáng tạo với sự tham gia, xúc tiến, hỗ trợ của các tổ chức ngoài nhà trường để kết nối với các nhu cầu thực tiễn cũng như tăng cường nguồn lực đầu tư; nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng mở, nội dung giảng dạy phải gắn chặt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành nghề mà người học đang theo đuổi…

Hội sinh viên cần tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm trao đổi nhằm giới thiệu, trang bị cho sinh viên những phương pháp học tập hiện đại, xây dựng mục tiêu thái độ học tập, nghiên cứu đúng đắn; kết hợp với việc giao lưu giữa sinh viên với những người thành công trong học tập, nghiên cứu khoa học, từ đó thắp sáng ước mơ, hoài bão trong sinh viên.

Hội Sinh viên cần tìm hiểu nguyện vọng của sinh viên trong từng khóa để tập hợp những vướng mắc và cùng giải quyết. Muốn được như vậy, theo Hoàng, các cán bộ Hội phải đi sâu, nắm rõ được tình hình học tập của từng cá nhân trong chi hội và thường xuyên phản ánh với các cấp. Hội Sinh viên cần phải là cầu nối thực sự giữa sinh viên và nhà trường, các doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu. Đây là một kênh thông tin chính thức, có thể đảm bảo tính chính xác trong thông tin giữa các bên. Từ đó phần nào nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học, các ý tưởng sáng tạo trong sinh viên.

Đại biểu Hoàng cũng đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các bạn sinh viên là cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc lên kế hoạch học tập và nghiên cứu, xác định mục tiêu rõ ràng, tìm hiểu và lựa chọn cho mình một phương pháp học tập, nghiên cứu hiệu quả, phù hợp từ đó phát huy được hết các khả năng tư duy, sáng tạo của mình trong quá trình học tập, nghiên cứu đồng thời tạo thêm niềm hứng khởi, say mê trong quá trình học tập.

“Nâng cao khả năng tự học và tăng cường thảo luận. Ngoài thời gian nghe giảng trên lớp thì sinh viên cần tăng cường việc tự học, tự nghiên cứu ở nhà, ở thư viện để mở rộng và đào sâu tri thức, trong đó kỹ năng tự đọc tài liệu rất quan trọng. Tận dụng tối đa tiện ích và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác, tìm kiếm và chia sẻ học liệu qua mạng internet. Nếu như giờ lý thuyết chủ yếu là nghe, viết và suy ngẫm thì giờ thảo luận sinh viên phải là tích cực trình bày quan điểm và tranh luận. Ưu tiên đặt câu hỏi hơn là trả lời và thay vì đi vào những vấn đề quá phức tạp và mất nhiều thời gian thì hãy hiểu những vấn đề cơ bản trước”, đại biểu Hoàng đề xuất. 

9h35: Đại hội cũng đã nghe tham luận của đồng chí Đặng Hoàng Song Phương, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Sài Gòn và đại biểu Huỳnh Mạnh Phương, Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, trình bày tham luận tại Đại hộivề “Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Cùng với công tác Hội và phong trào sinh viên cả nước, công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu phong trào sinh viên cả nước.

 

Đại biểu Đặng Hoàng Song Phương, Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Sài Gòn

 

Theo Song Phương, ở TP.HCM, những năm cuối thập niên 90 đã thực hiện phát động thi đua phong trào Sinh viên 3 tốt (học tập tốt, rèn luyện tốt, thể lực tốt) từ ý tưởng của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Triết.

Sau nhiều năm triển khai, phong trào đã động viên, khích lệ sinh viên đóng góp ý tưởng, công trình sáng tạo tiêu biểu vào sự phát triển của TP.HCM. Cũng từ hiệu quả của phong trào này, đến năm 2009. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã phát động cuộc vận động Sinh viên 5 tốt trong toàn thể hội viên cả nước và tiếp tục phát triển thành phong trào Sinh viên 5 tốt.

Cũng từ thực tiễn tổ chức phong trào các năm qua, Hội Sinh viên TP.HCM đề xuất những cách làm, giải pháp hiệu quả trong việc nâng chất phong trào Sinh viên 5 tốt trong nhiệm kỳ tới.

+ Thứ nhất, các cấp Hội Sinh viên cần chủ động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin khi nhiều trường đại học đã đổi mới mô hình đào tạo. Do đó, phương thức triển khai phong trào cần có sự thay đổi để phù hợp với hình thức đào tạo mới, chú ý đầu tư các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin. Dẫn chứng là tại TP.HCM, ngay trong năm học 2017 - 2018, Hội Sinh viên TP.HCM triển khai ứng dụng đăng ký tuyên dương Sinh viên 5 tốt trực tuyến tại trang thông tin điện tử http://tuyenduongtphcm.vn, nhờ đó đã giảm thủ tục giấy tờ, giúp cho việc đánh giá, xét chọn hồ sơ được dễ dàng đồng thời tạo cơ sở dữ liệu, tăng hiệu quả quản lý đối với các hồ sơ xét chọn sinh viên 5 tốt các năm. Qua 2 năm thực hiện, số hồ sơ đăng ký liên tục tăng và trong năm học 2018 - 2019 đã tăng gấp 3 lần so với cách làm truyền thống trước đây.

 

Đại biểu Huỳnh Mạnh Phương, Đại học Kinh tế Luật - Đại hội Quốc gia TP.Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Đại hội

 

+ Thứ hai, Trung ương Hội Sinh viên cần tiếp tục nâng chất các hoạt động đang hiệu quả, tăng cường đặt hàng, phát huy những đơn vị làm tốt, kết nối các đơn vị có cùng điều kiện, loại hình đào tạo để bổ sung những mô hình, cách làm mới từ đó tạo thêm sức bật cho phong trào. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với các đơn vị hoạt động khó khăn, hạn chế nhằm khắc phục tình trạng không đồng đều trong triển khai phong trào tại các đơn vị trực thuộc.

+ Thứ ba, các cấp Hội thực hiện có hiệu quả hơn việc giới thiệu, tuyên truyền về danh hiệu Sinh viên 5 tốt trong xã hội, tăng cường các phương thức để tiếp cận tốt hơn đối với các bạn sinh viên trong việc giới thiệu về phong trào, chú trong khơi gợi mục tiêu phấn đấu, rèn luyện toàn diện, có thêm các giải pháp hiệu quả trong kết nối sinh viên 5 tốt với các cơ quan, đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu tuyển dụng lao động. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tăng cường vận động nguồn lực để có thêm các cơ chế điều kiện hỗ trợ cho sinh viên 5 tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng.

10h02: Phát biểu của Thủ tướng chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành cho thanh niên, sinh viên niềm tin yêu sâu sắc, sự quan tâm và tạo điều kiện ngày càng tốt hơn, thông qua việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, sinh viên, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nguồn lực nhằm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, rèn luyện của sinh viên, thúc đẩy phong trào sinh viên, công tác Hội Sinh viên phát triển. Đại hội vô cùng vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời tới Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại hội.

Theo Thủ tướng, trải qua bao thời kỳ, theo Thủ tướng, các thế hệ sinh viên với lòng yêu nước nồng nàn, hàng vạn sinh viên rời giảng đường ra mặt trận chiến góp phần bảo vệ Tổ quốc, hàng ngàn sinh viên mãi mãi nằm lại trên chiến trường. Điều đó đã trở thành niềm tự hào, giúp thế hệ sinh viên ngày nay học hỏi. Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho lực lượng sinh viên.

Thủ tướng cho rằng, Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua có nhiều đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu lợi ích của sinh viên cả nước. “Tôi đặc biệt ấn tượng với các tham luận Đại hội của các bạn và về việc sử dụng công nghệ của Đại hội. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự nhận biết tích cực của sinh viên”, Thủ tướng nói. 

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý những hạn chế trong hoạt động của Sinh viên Việt Nam. Trước hết, công tác tuyên truyền phố biến pháp luật, phản ứng còn bị động, chưa tạo được đột phá, có nơi hoạt động nặng bề nổi, còn một bộ phận sinh viên thiếu động lực, chưa chuẩn bị tốt hành trang khởi nghiệp, lập nghiệp. “Hơn ai hết chính sinh viên phải là lực lượng đi đầu, vượt qua thách thức, lập thân lập nghiệp, bảo vệ tổ quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc lại lời Bác Hồ căn dặn sinh viên cần đặt câu hỏi học để làm gì, học để phục vụ ai, theo Thủ tướng, lực lượng sinh viên cần phải thấm nhuần để đặt ra câu trả lời để tự phấn đấu vươn lên.

Thủ tướng đưa ra định hướng hoạt động của Hội, làm sao để sinh viên đẩy mạnh các phong trào hoạt động, đa dạng hoá, khẳng định vai trò của tổ chức Hội Sinh viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên. Thủ tướng tán thành cao phong trào Sinh viên 5 tốt để xây dựng sinh viên vừa hồng vừa chuyên.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa Đại hội 

 

Thủ tướng khẳng định, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên có thể khởi nghiệp. Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, Hội Sinh viên Việt Nam cũng cần quan tâm đào tạo các cán bộ, đề cao tính thủ lĩnh, nêu gương của cán bộ. Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá mới có tố chất giỏi, trong sáng, trách nhiệm cao.

Đồng thời, cần khơi dậy tiềm năng của sinh viên Việt Nam. Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào Hội để bồi dưỡng sinh viên Việt Nam có chất lượng tốt, Thủ tướng tin tưởng sau Đại hội này, phong trào sinh viên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
“Tôi xin chúc các bạn sinh viên luôn tươi trẻ, giàu nhiệt huyết, rèn luyện, sáng tạo, lập thân lập nghiệp vì tương lai tươi sáng của đất nước, để đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ mong muốn”, Thủ tướng nói. 

Chia sẻ thêm sau đó, Thủ tướng mong muốn sinh viên cần có sự vun đắp một tinh thần trách nhiệm, ý thức với tổ quốc. Dẫn lại Bình Ngô Đại cáo, Thủ tướng lưu ý, ý thức dân tộc đã hình thành từ trước, dân tộc đã bao lớp đi trước rất tự hào, quyết tâm bảo vệ đất nước. Lịch sử dân tộc, khát vọng dân tộc đó cần được nêu cao để tiến bước trong thời đại mới.

Một điều rất quan trọng, theo Thủ tướng, đó là vấn đề đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Sinh viên học ra trường không chỉ tìm việc làm mà phải có suy nghĩ khởi nghiệp. Đó là yêu cầu rất mới.

“Một người lo bằng cả kho người làm”, dẫn lại lời của cha ông, Thủ tướng yêu cầu các sinh viên phải luôn luôn có suy nghĩ khởi nghiệp. Đặc biệt, để hội nhập tốt trong thời đại công nghệ phải chú ý ngoại ngữ là tiếng Anh và công nghệ thông tin. 

 

Thay mặt Đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX Lê Quốc Phong cảm ơn Thủ tướng đã ủng hộ, khẳng định tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng sinh viên

 

10h45: Thay mặt Đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX Lê Quốc Phong đã trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Thủ tướng Chính phủ dành cho Đại hội, cho sinh viên, cho Hội sinh viên Việt Nam.

Hội sinh viên Việt Nam sẽ tâp trung nhiều giải pháp hiệu quả để triển khai các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ để tạo môi trường tốt nhất cho sinh viên Việt Nam phát triển toàn diện, chuẩn bị tốt nhất hành trang để trở thành những công dân tốt, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đóng góp hiệu quả cho cộng đồng, cho sự phát triển của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Đại biểu Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu và lan tỏa những kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ đến sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, để luôn cố gắng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần tự hào dân tộc sẵn sang cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho quê hương, đất nước. Sinh viên Việt Nam sẽ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn khát vọng, luôn sáng tạo, tự tin trong hành trình hội nhập quốc tế. Một lần nữa kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ nhiều sức khỏe, thành công

 

11h00: Kết thúc phiên khai mạc trọng thể.

----------------------

Ban Biên tâp