Sinh viên Thủ đô kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên

09:50 08/01/2022     8275

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Tối 7/1/2022, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2022).

Trong không khí hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2022); Tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và Thành phố; Trao giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2021.

​Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2022) dưới hình thức trực tuyến. Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính trường ĐH Kinh tế Quốc dân, livestream trên fanpage Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội và thông qua nền tảng trực tuyến Zoom Meeting.

 

Đồng chí Trần Quang Hưng - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phát biểu diễn văn kỷ niệm


Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quang Hưng - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã phát biểu diễn văn Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam để ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng và truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên; Đánh giá những thành tích đã đạt được của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trong năm 2021.

Đồng thời, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cũng phát động tới toàn bộ các cấp bộ Hội đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 16, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại buổi lễ, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã vinh danh, tuyên dương 47 cá nhân sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương (trong đó có 13 sinh viên 5 tốt cấp Trung ương tiêu biểu); 22 tập thể đạt danh hiệu tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 580 cá nhân sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố (trong đó có 72 gương được tuyên dương đại diện trong chương trình); 31 tập thể đạt danh hiệu tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố; 23 gương cán bộ Hội Sinh viên tiêu biểu đạt giải thưởng Sao tháng Giêng bằng hình thức trực tuyến.

Đây là nguồn nhân sự quý báu sẽ được Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội Sinh viên các cấp phát huy trong thời gian tới thông qua việc phát triển và công bố Giải pháp nền tảng số hoá Chân dung sinh viên 4SV.VN. Từ đó sẽ hỗ trợ, đồng hành với sinh viên trong quá trình rèn luyện, học tập, định hướng nghề nghiệp, việc làm, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp; Cá nhân hoá dữ liệu số hồ sơ của sinh viên phục vụ ứng tuyển thực tập, xin việc hoặc phấn đấu rèn luyện đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức toạ đàm: "Hành trình Sinh viên 5 tốt" với các vị khách mời là đại diện đến từ các doanh nghiệp, người tuyển dụng lao động, sinh viên 5 tốt tiêu biểu, nhằm chia sẻ các thông tin hữu ích góp phần giúp sinh viên có sự định hướng rõ hơn trong tham gia phấn đấu, rèn luyện đạt danh hiệu tại các cấp; Đồng thời, giúp các sinh viên đã đạt danh hiệu phát huy được năng lực, sở trường bản thân trong tương lai.

 


Chương trình là hoạt động chính trị thường niên của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử hào hùng của học sinh, sinh viên Việt Nam nói chung và học sinh, sinh viên Hà Nội nói riêng.

Thông qua chương trình, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội mong muốn khơi gợi lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vun đắp lý tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, khích lệ lực lượng học sinh, sinh viên Thủ đô hăng say học tập, nghiên cứu khoa học; Qua đó, tích cực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đóng góp vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô, xứng đáng với vị thế đội ngũ tiên phong làm chủ tri thức, tiến bước vào kỷ nguyên công nghệ lần thứ Tư của nhân loại.

Bảo Anh